Tin tức về chủ đề "trình độ cao đẳng"
trình độ cao đẳng | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề trình độ cao đẳng
-
Phải có 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu bằng đại học
Ông Phùng Khanh (Tuyên Quang) là viên chức được chuyển sang làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập khác (ở vị trí việc làm của công chức) từ năm 2011, với trình độ cao đẳng, đã biên chế và đóng BHXH thường xuyên. Năm 2018, ông tốt nghiệp đại học. -
5 năm tới, không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học trình độ trung cấp, cao đẳng
(Dân trí) - Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay cả nước còn gần 160.000 giáo viên tiểu học cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn trong thời gian khoảng 5 năm. Theo đó, trong thời gian này, Bộ GD&ĐT đề xuất không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ TCSP hoặc CĐSP. -
Sinh viên sư phạm bị đuổi học nếu hoạt động mại dâm lần thứ 4: Do Ban soạn thảo sơ suất?
(Dân trí) - Tối ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã trả lời báo chí như vậy, về dự thảo Thông tư ban hành quy chế HSSV trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đang gây xôn xao dư luận, khi nói đến việc "Sinh viên sư phạm bị đuổi học nếu hoạt động mại dâm lần thứ 4". -
Đề xuất đào tạo tiếng Anh vào giáo dục nghề nghiệp bậc trung cấp, cao đẳng
(Dân trí) - Một Dự thảo Thông tư về chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp và cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo bậc trung cấp và trình độ cao đẳng, đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến từ ngày 2/10 - 2/12/2018. -
Một trường cao đẳng ở Hà Nội tuyển sinh “chui” tại TPHCM
(Dân trí) - Dù chưa được cấp phép nhưng Trường CĐ Y dược Hà Nội đã gửi giấy thông báo nhập học ngành Dược trình độ cao đẳng học tại TPHCM cho người học. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có văn bản yêu cầu trường chấm dứt việc tuyển sinh này. -
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường: Kho dữ liệu “khủng” về 1.700 nghề, trường nghề
(Dân trí) - Chỉ cần vài thao tác đơn giản với ứng dụng chọn nghề - chọn trường, bạn trẻ sẽ đến với kho dữ liệu với 854 nghề; 913 trường cao đẳng, trung cấp và cơ sở đào tạo khác. Nhiều nghề nghiệp được mô tả từ khâu tuyển chọn, học nghề, thực tập và mức lương khởi điểm... -
Bộ LĐ-TB&XH: Ra mắt ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
(Dân trí) - Ngày 23/6, tại Thái Nguyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã công bố ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động. Ngoài các tính năng, ứng dụng còn có ngân hàng dữ liệu với hơn 850 nghề ở trình độ như trung cấp, cao đẳng. -
"Sẽ phải trả giá đắt nếu đánh giá nhầm năng lực khi chọn nghề nghiệp..."
(Dân trí) - “Vẫn còn không ít bậc phụ huynh cho rằng hành trang tìm việc của con em phải có tấm bằng đại học. Trong khi đó, “khoảng trống” ít được quan tâm là: Thực chất sức học và nguyện vọng của các em? Liệu tấm bằng cấp có thể thay thế được khả năng học tập của con em mình?...”. -
Từ 5/11: Áp dụng liên thông các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
(Dân trí) - Việc liên thông áp dụng giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, gồm: Đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng. -
Lương tối thiểu tăng nhanh, sa thải nữ lao động trên 35 tuổi và trả lương theo năng lực...
(Dân trí) - Nhiều thông tin việc làm hấp dẫn trong tuần qua, như: Cử nhân thu nhập trung bình trên 7,49 triệu đồng/tháng; lương tăng nhanh hơn năng suất lao động; cảnh báo việc sa thải lao động nữ trên 35 tuổi; Cà Mau tuyển 17 thạc sĩ, tiến sĩ đi du học; TP HCM tuyển bác sĩ không cần hộ khẩu… -
Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội dành 300 chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký trình độ cao đẳng ngành Công nghệ May
Mùa tuyển sinh năm 2017 đang dần khép lại, đã có nhiều thí sinh lựa chọn được ngành và trường học, song vẫn còn một lượng không nhỏ thí sinh đang loay hoay chọn ngành, chọn trường. Đây là chặng đường cuối cùng, giai đoạn nước rút để thí sinh quyết định tương lai cho mình. -
Chiều nay, tư vấn tuyển sinh: “Học thực hành - Việc làm tốt”
Chọn nghề gì, học ngành nào để vững kỹ năng, tăng lợi thế cạnh tranh, dễ dàng tìm được việc làm tốt không phải là câu hỏi dễ cho cả phụ huynh và học sinh lớp 12. Nhằm giúp học sinh và phụ huynh có quyết định đúng đắn, báo Dân Trí sẽ tổ chức chương trình tư vấn với chủ đề “Học thực hành - Việc làm tốt” vào lúc 14h ngày 13/7/2017. -
Thanh Hóa: Đầu tư 2.200 tỉ đồng đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế
(Dân trí) - Nhằm đào tạo lực lượng lao động trực tiếp sản xuất đảm bảo đáp ứng cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu, trình độ ngành nghề đào tạo hợp lý; tập trung đào tạo những ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nhằm phục vụ tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ chi 2.200 tỷ đồng cho kế hoạch này. -
3 hạng giảng viên dạy nghề
Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trình độ cao đẳng trong các trường cao đẳng công lập được đề xuất gồm 3 hạng: 1- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), mã số: V.09.01.01; 2- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II), mã số: V.09.01.02; 3- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp (hạng III), mã số: V.09.01.03.