Tin tức về chủ đề "trái phiếu chính phủ"
trái phiếu chính phủ | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề trái phiếu chính phủ
-
Nguyên chủ tịch ngân hàng MHB kêu oan
(Dân trí) - Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) Huỳnh Nam Dũng kháng cáo kêu oan. Trong đơn kháng cáo, Huỳnh Nam Dũng cho rằng cơ quan tố tụng hình sự hóa quan hệ kinh tế. -
Nguyên chủ tịch Ngân hàng MHB lãnh 13 năm tù
(Dân trí) - Tại phiên tòa, Huỳnh Nam Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định chỉ vì động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng đã chỉ đạo cấp dưới, lập khống hồ sơ, hạch toán, mua bán trái phiếu đầu tư vào MHBS gây thiệt hại cho MHB hàng trăm tỉ đồng. -
Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, chủ ngân hàng "bỏ túi" 460 triệu đồng
(Dân trí) - Đại diện Viện KSND TPHCM nhận định, vì động cơ vụ lợi nên Huỳnh Nam Dũng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ, mua bán trái phiếu gây thiệt hại cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng. Thông qua hành vi phạm tội bị cáo Dũng chiếm đoạt 460 triệu đồng. -
Nam Định xin Chính phủ cho phép tái khởi động dự án bệnh viện trăm tỷ
(Dân trí) - Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường bệnh ở Nam Định sau khi được đầu tư hơn 850 tỷ đồng, nhưng hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thiện và bị bỏ hoang, hiện nay tỉnh Nam Định đang xin Chính phủ cho phép sử dụng nguồn ngân sách địa phương khởi động xây dựng tiếp. -
Áp lực từ khoản vay trên 35.600 tỷ đồng hoàn tất tuyến đường Hồ Chí Minh
(Dân trí) - Giai đoạn 2 hoàn thiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh cần lượng vốn hơn 104.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay xác định được nguồn vay là trên 68.000 tỷ đồng. Hơn 35.600 tỷ đồng còn lại cần huy động thêm, gánh nặng dồn lên nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), vốn từ tư nhân qua hình thức BOT và hơn 5.000 tỷ đồng chưa thể cân đối được nguồn vay. -
Xôn xao tài sản nhà Thứ trưởng, dân lỗ nặng ngày vía Thần tài
(Dân trí) - Trong tuần qua, kinh tế trong nước tiếp tục "nóng" lên với những thông tin quanh khối tài sản cổ phiếu khủng của gia đình Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ngày vía Thần tài (6/2), cả nghìn người dân xếp hàng từ tinh mơ để mua vàng, thế nhưng ngay sau đó giá vàng rớt mạnh, đồng nghĩa với người mua vàng lỗ nặng. -
Tổ công tác của Thủ tướng “truy” 4 bộ thực hiện chậm Nghị quyết Chính phủ
(Dân trí) - Trước tình trạng phân bổ vốn đầu tư bị kéo dài, Tổ công tác của Thủ tướng cho rằng, trước hết, các bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải) và Văn phòng Chính phủ phải nhận thiếu sót với Chính phủ trong việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao. -
4 Bộ cùng… chậm, nhiệm vụ Thủ tướng giao kéo dài quá nửa năm
(Dân trí) - Từ tháng 1/2016, Thủ tướng đã giao việc phân bổ vốn cho các dự án từ 14.000 tỷ đồng cải tạo Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên còn dư. Việc đọng ở Bộ KH-ĐT hơn 3 tháng, ở Bộ GTVT gần 4 tháng, Bộ Tài chính xử lý chậm 6 ngày và Văn phòng Chính phủ chậm 13 ngày… -
Đề xuất quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không vì lợi nhuận
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. -
Khởi công cây cầu nối đôi bờ sông Thạch Hãn lịch sử
(Dân trí) - Sáng 17/9, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Thành Cổ bắc qua sông Thạch Hãn lịch sử. Công trình cầu và đường dẫn có tổng mức đầu tư gần 670 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. -
BVSC: Nợ công có thể áp sát 3 triệu tỷ đồng cuối năm
(Dân trí) - Theo đánh giá của BVSC, tổng áp lực gia tăng nợ công trong năm nay có thể lên tới 385.375 tỷ đồng, nguyên nhân không chỉ đến từ thâm hụt ngân sách mà còn do các khoản bảo lãnh, cho vay lại và đầu tư. Có nghĩa là quy mô nợ công có thể xấp xỉ 3 triệu tỷ đồng. -
Bộ Tài chính nói gì về cơ cấu nợ công Việt Nam?
(Dân trí) - Nợ công đã tăng khoảng 12,2% GDP, từ mức 50% vào năm 2011 lên 62,2% vào cuối năm 2015. Thừa nhận tốc độ gia tăng nhanh chóng của nợ công song đại diện Bộ Tài chính khẳng định, cơ cấu nợ công của Việt Nam đang từng bước được điều chỉnh theo hướng bền vững hơn với tỷ trong nợ nước ngoài ngày càng giảm.