Tin tức về chủ đề "Tổ chức lao động quốc tế"
Tổ chức lao động quốc tế | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề Tổ chức lao động quốc tế
-
Tham gia CPTPP: Pháp luật lao động VN cần điều chỉnh gì?
(Dân trí) - Khi tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mới, Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức từ thị trường lao động và nâng cao kỹ năng. Để có thể hưởng lợi tối đa từ thương mại tự do, Việt Nam cần có chính sách thị điều chỉnh hợp lý ngày từ bây giờ. -
Công đoàn có vai trò ra sao khi người lao động tham gia XKLĐ?
(Dân trí) - Công đoàn đề xuất cần phải có cơ chế 3 bên gồm Chính phủ, công đoàn và chủ sử dụng lao động trong quản trị lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là cách để đảm bảo vai trò công đoàn trong tuyển dụng và việc làm bền vững khi người lao động đi XKLĐ. -
"Vào CPTTP, quản lý doanh nghiệp khó có thể là lãnh đạo công đoàn cơ sở"
(Dân trí) - “Tại VN, không hiếm trường hợp lãnh đạo công đoàn cơ sở lại là quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Điều này không thể chấp nhận được tại hầu hết tất cả các quốc gia ngày nay. Công đoàn là tổ chức của người lao động, không bị giới sử dụng lao động can thiệp”. -
Thái Lan: Trả lương cho ngư dân nhập cư qua tài khoản ngân hàng
Thái Lan sẽ đặt ra yêu cầu mới đối với việc trả lương cho lao động nhập cư làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp và thủy hải sản nhằm ngăn chặn nạn lạm dụng lao động hay lao động ép buộc, theo đó quy định việc trả lương cho các trường hợp này phải thông qua tài khoản ngân hàng. -
Cam kết tạo việc làm bền vững, xây dựng quan hệ lao động hài hoà
(Dân trí) - Những cam kết giữa đại diện 4 bên, gồm cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực lao động, người lao động và người sử dụng lao động cùng ILO nhằm tập trung vào phát triển ổn định việc làm, an sinh xã hội và quản trị thị trường lao động. -
Năng suất lao động - “chìa khoá” tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
“Năng suất lao động là chìa khoá giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Đây cũng là mục tiêu của Dự án Score do VCCI và ILO thực hiện”. -
Robot sẽ thay thế công nhân dệt may ở nước nghèo?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính, hàng loạt công nhân tay nghề thấp sẽ bị thay thế bởi robot và quá trình này dự kiến diễn ra trong 2 năm tới. Lời cảnh báo vừa được đưa ra là hơn 80% công nhân ngành dệt may ở Đông Nam Á đang phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do quá trình tự động hóa. -
Trợ cấp quân nhân nghỉ hưu, khoảng trống thực hiện BHYT, lương tối thiểu 2018…
(Dân trí) - Nhiều thông tin về lao động việc làm trong tuần qua thu hút sự quan tâm của bạn đọc như: Quy định trợ cấp một lần quân nhân nghỉ hưu sớm có hiệu lực, Tổ chức lao động quốc tế nêu quan điểm về tăng lương tối thiểu vùng 2018, cảnh báo khoảng trống BHYT cho học sinh lớp 12… -
Sinh viên thích làm việc trong khu vực nhà nước hơn doanh nghiệp
(Dân trí) - Điều tra được thực hiện năm 2015 của Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, gần 2/3 sinh viên trong năm 2015 cho biết thích làm việc trong khu vực nhà nước, chủ yếu là do sự hấp dẫn của công việc ổn định. -
Nhân lực ngành tài chính - ngân hàng và rủi ro đạo đức
Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các tổ chức về việc làm, nhu cầu đào tạo mới nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2016 – 2020 của Việt Nam là trên 1,6 triệu người và đến năm 2020, tổng số nhân lực làm việc trong ngành ngân hàng khoảng 300.000 người. -
Hội nhập gắn liền với thách thức tăng năng suất lao động
(Dân trí) - “Kinh tế mở cửa đem lại cơ hội đầu tư, tham gia thị trường toàn cầu và tạo việc làm. Bên cạnh đó, những rủi ro đi kèm do các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn, người lao động và gia đình họ phải chịu sự biến động”. -
ILO: Gái mại dâm đôi khi phải tiếp hơn 30 khách trong ngày
(Dân trí) - Khảo sát của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) công bố sáng 16/9 tại Hà Nội cho thấy, nữ giới bán dâm thường có từ 6-10 khách/ngày, những ngày bận rộn có thể tới 30 khách. Đối tượng mại dâm đang phải đối mặt với nhiều hiểm họa về sức khỏe và tinh thần. -
Lương tối thiểu ngành dệt may: Việt Nam đứng đầu về tuân thủ tại Châu Á
(Dân trí) - Tổ chức lao động quốc tế (ILO) vừa công bố khảo sát về lương tối thiểu trong ngành dệt may. Theo đó, Việt Nam có tỉ lệ không tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày thấp nhất trong số 7 quốc gia xuất khẩu may mặc tại châu Á, với tỉ lệ 6,6%.