Vườn xinh của mẹ con mình

Dù cuộc sống ở thành phố hiện đại khá ngột ngạt với những tòa nhà cao tầng, nhưng một góc ban công hay một ô cửa sổ đầy nắng sẽ đủ để mẹ và bé có một khu vườn nho nhỏ.

Tận dụng những vật dụng cũ trong nhà như chai nhựa, lon sữa, hộp trà… mẹ và bé có thể cùng nhau sáng tạo những chậu hoa đáng yêu:

1. Bình hoa xinh xinh

Thay vì bỏ những chai nhựa cũ, mẹ có thể cắt thành 2 phần như hình vẽ. Đóng nắp chặt và úp ngược chai lên. Đục 2 lỗ nhỏ ở 2 bên để luồn dây treo để bé trồng những loài cây thủy sinh hoặc cắm những bông hoa xinh. Mỗi ngày nhìn những mần xanh tươi đẹp trong chậu nhựa tái sử dụng, bé sẽ hiểu thêm rằng không có gì là bỏ đi, nếu biết cách thì chúng ta vẫn có thể tạo nên những điều tốt đẹp.

2.


2. Mảng tường rau thơm

An toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của nhiều bà mẹ, trồng rau sạch tại nhà đang trở thành một xu hướng mới. Dùng dao khoét một miếng lớn trên thân những chai nhưa, buộc dây vào cổ và thân chai rồi treo lên tường như hình. Đổ đất vào và gieo hạt các loại rau thơm như hành, mùi, thìa là, bạc hà... và để ở những mảng tường/ban công có nắng và ánh sáng. Mẹ và con không chỉ có một vườn rau sạch cho bữa cơm gia đình mà quá đó, con còn hiểu hơn rằng giữ gìn một môi trường sạch chính là bảo vệ bản thân mình.

3.


3. Chậu hoa từ những lon thiếc và hộp trà cũ

Những hộp sữa thiếc hoặc hộp uống trà cũ của ba thường sẽ bị bỏ đi sau khi dùng hết, với một chút màu sơn đơn giản, mẹ và bé có thể cùng nhau sơn lại, đổ đất vào và trồng những bụi hoa nhỏ xinh xắn hoặc những bụi rau mùi dành riêng cho bếp của mẹ, thêm thơm món ăn cho bé mỗi ngày.

5.

4. Vườn treo từ giày dép cũ

Không chỉ là đồ cũ của bố và mẹ, những chiếc giày cũ của bé, tất nhiên là những giày bít mũi, cũng có thể trở thành những chậu hoa độc đáo. Chỉ cần buộc một sợi dây thật dai vào quai giày và treo lên, đổ đất và trồng vào những loại cây/hoa dễ sống.

5.


Tận dụng những đồ vật không còn sử dụng nữa, mẹ giúp bé trồng những chậu hoa xinh, những lá rau sạch không chỉ mang lại giây phút vui vẻ cho cả mẹ và con mà còn cả những bài học về việc tiết kiệm, tái chế những vật hư cũ thành những thứ có ích hơn. Đó cũng là cách mẹ xây dựng cho con một tình yêu màu xanh thiên nhiên tươi đẹp, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, để con trở thành một thế hệ biết sống xanh vì môi trường trong tương lai.

5.


Chương trình "Vui làm hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn” giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn màu xanh cho trái đất, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ một cách đơn giản và gần gũi nhất.