Vị thẩm phán bị bắt vì để con trong ô tô 5 tiếng đồng hồ đến chết

(Dân trí) - Thẩm phán Wade Naramore bị bắt vì tội cẩu thả để con trên ghế sau ô tô suốt 5 tiếng đồng hồ dưới thời tiết 37 độ C, gây ra cái chết của đứa con 18 tháng tuổi.

Vị thẩm phán 36 tuổi ở Arkansas này cũng đối mặt với khiếu nại khinh thường khung tội, theo lệnh bắt nộp tại quận Garland.

Con trai của vị thẩm phán, đứa trẻ đã chết, mang tên Thomas Naramore, qua đời vào ngày 24 tháng 7 sau khi bị bỏ lại trong xe ô tô tại thành phố Hot Springs.

Ông Naranire khai với cảnh sát khi ông này tới chỗ xe ô tô để đón đứa bé từ nhà trẻ về thì thấy đứa trẻ vẫn trong ghế sau của ô tô.

Tờ Sky News cho biết, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe Toyota Avalon đỗ trong tình trạng cửa xe mở. Đứa trẻ qua đời vì bị "nóng quá mức", theo cảnh sát điều tra.

Naramore sau sự việc đã tự thú tại sở cảnh sát, bị bắt rồi được thả sau khi nộp bảo lãnh 5000 đô la.

Huyền Anh
Theo Mirror

Vị thẩm phán bị bắt vì để con trong ô tô 5 tiếng đồng hồ đến chết - 1