Trẻ xem TV hơn 2 tiếng mỗi ngày tăng nguy cơ huyết áp cao

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây của ĐH Sao Paulo, Brazil cho hay, trẻ em từ 2 đến 10 tuổi nếu một ngày dành quá 2 giờ đồng hồ xem TV hay ngồi trước màn hình máy tính sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp lên đến 30% so với những trẻ không xem nhiều đến vậy.


Thiếu vận động thể chất thậm chí sẽ tăng nguy cơ lên nhiều hơn - 50% - các nhà khoa học cho biết.

Thiếu vận động thể chất thậm chí sẽ tăng nguy cơ lên nhiều hơn - 50% - các nhà khoa học cho biết.

Phát hiện được đăng tải trên báo ngành tim mạch quốc gia, dựa trên các dữ liệu thu thập trong vòng 2 năm từ 5221 trẻ em của 8 nước Châu Âu.

Trưởng nhóm nghiên cứu, TS. Augusto Cesar de Moraes cho biết: "Huyết áp cao có thể gây ra các vấn đề về tim mạch sau này ví dụ tăng nguy cơ bệnh tim do thiếu máu cục bộ".

Huyết áp ở trẻ được đo không giống như ở người lớn. Một đứa trẻ được xem là có huyết áp cao nếu huyết áp của nó cao hơn huyết áp của 95% trẻ khác thuộc cùng lứa tuổi, chiều cao và giới tính. 

Huyền Anh
Theo Telegraph