Tình chưa bắt đầu đã đổ vỡ

(Dân trí) - Lý do tại sao? Glamour tổng kết giúp bạn 5 lý do tình đã gieo hạt nhưng không thể nảy mầm:

 
1. Những kỳ vọng không thực tế


1. Những kỳ vọng không thực tế

 

Người đang độc thân thường có xu hướng xây dựng trong tưởng tượng của mình hình ảnh một đối tác hoàn hảo. Truyền thông hiện đại đang tác động quá nhiều đến họ, những kiểu mẫu trên phim ảnh, những bức hình của các cặp đôi hạnh phúc họ tình cờ thấy qua Facebook làm họ mơ hão về một tương lai đẹp y thế có thể đến với mình.

 

Và thế là, họ luôn cố gắng uốn cho mối quan hệ mới chớm kia được hoàn hảo mà quên mất rằng, nếu đó đích thực là tình yêu, thì không cần phải cố. Chẳng ai được dạy cách làm sao để có được tình yêu mẫu mực, cho nên nếu bước vào yêu, tốt nhất là thả lòng và để tự cảm xúc, trái tim đưa lối dẫn đường.

 

2. Nỗi đau trong quá khứ

 

Tác nhân gây đổ vỡ phổ biến nhất cho các mối quan hệ trong giai đoạn bắt đầu là những cảm xúc ngổn ngang của mối tình xưa cũ. Các chuyên gia ghi nhận, có quá nhiều người dễ rơi vào cảnh, vừa kết thúc mối tình đầy tổn thương đã vội vã lao vào tình mới mà chưa kịp ổn định lại cảm xúc để thực sự “vượt qua”.

 

3. Quan hệ của bạn với chính bạn

 

Nhiều người nghĩ rằng chuyện tình cảm có thành công hay không là do tác động của chính hai người trong cuộc với nhau. Nhưng thực tế, còn một nguồn tác động khác quan trọng không kém là cách đối xử của chính bạn với bạn.

 

Gây dựng mối quan hệ lành mạnh, đầy yêu thương với chính mình là cách bạn củng cố quan hệ với người khác. Không ít người thiếu hiểu biết về con người mình, không hiểu mình cần gì trong tình yêu và không biết kiểu người nào có thể lấp đầy những mong muốn của họ. Mọi người bị che mắt bởi những “vật thể long lanh” như sự hấp dẫn giới tính, hình thức bề nổi mà quên điều mình thật sự nên tìm hiểu là những giá trị cốt lõi của bản thân có phù hợp với của đối tác tiềm năng hay không.

 

4. Khát khao thành công

 

Giới trẻ thường hiếu thắng, họ tin rằng thất bại không bao giờ được xem là một lựa chọn, ngay cả trong tình cảm. Cho nên sẽ có lúc họ khát khao giành được bàn tay của một chàng trai hay cô gái. Ý nghĩ ấy còn lớn hơn cả việc xây dựng những nền tảng tốt cho mối quan hệ hai người. Chính cái nhìn thiển cận ấy khiến tình yêu chết yểu ngay khi họ vừa mới bước chân vào yêu.

 

5. Thiếu giao tiếp

 

Giao tiếp là thử thách đầu tiên. Sẽ rất tốt nếu hai người có thể hiểu nhau, tôn trọng những khác biệt của nhau và nâng niu những điểm chung cùng có. Đừng vội vàng phán xét bất cứ chuyện gì, hãy chậm rãi nói rõ ràng mọi chuyện với nhau để xem có tìm được điểm chung không trước khi quyết định sẽ từ bỏ.

 

Thêm nữa, đừng lạm dụng tin nhắn. Hãy kiên nhẫn và dành thời gian trò chuyện trực tiếp với nhau. Nếu bạn không gặp gỡ, trò chuyện ở nhiều khung giờ khác nhau thì sao có thể hiểu hết được một người.

 

Huyền Anh
Theo Glamour