Thu nhập 70 triệu tiêu 15 triệu có gọi là hoang?

Trên một diễn đàn, chị T.A.T chia sẻ rằng 1 tháng thu nhập của hai vợ chồng tầm 60-70 triệu, chị dành khoảng 15 triệu để chi tiêu, còn lại là để tiết kiệm. Thế nhưng vẫn có người dèm pha cho rằng chị tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm.

Chị T. kể: “Một tháng vợ chồng em thu nhập khoảng 60-70 triệu, chồng em thì không không nhậu nhẹt, không tụ tập bạn bè nên chẳng phải tiêu gì nhiều. Anh ấy không thích tiêu tiền nên chồng thích cái này cái kia em đều chủ động tặng.

Em tiêu mỗi tháng 10-15 triệu, mức này có phải là quá tay không nhỉ? Em vẫn quà cáp thường xuyên với hai bên nội ngoại và sống rất thoải mái với mọi người. Em nghĩ làm được thì cũng phải hưởng thụ, vợ chồng em sống với nhau rất hạnh phúc. Mỗi tháng vẫn để dành 40-60 triệu.

Em đi làm lương cũng 7-9 triệu. Có điều thiên hạ cứ nhòm ngó rồi bảo em làm vợ mà không biết tiết kiệm. Theo các chị em có phải điều tiết lại chi tiêu, phải để dành nhiều hơn không ạ? Tiêu vậy có quá đáng không?”.

Nhiều ý kiến cho rằng, với mức thu nhập như gia đình chị T. tiêu 15 triệu/70 triệu là bình thường, thậm chí còn phải gọi là tiết kiệm chứ không thể gọi là hoang.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Vợ chồng mình thu nhập cũng 40-50 triệu/tháng. Thế mà tháng nào cũng gần hết tháng đấy, tiết kiệm được khoảng 10 triệu một tháng là nhiều rồi. Nhưng mình đã có 2 con, còn chị T. vợ chồng son mà tiêu 15 triệu thì mình thấy phù hợp rồi. Như vậy là tiết kiệm ấy, vì hồi hai vợ chồng mình độc thân kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu chứ chả nghĩ đến tiết kiệm”, độc giả Vân Hà chia sẻ.

Chị Hà cho rằng, kiếm được nhiều thì cũng phải chi tiêu cho xứng. Tiết kiệm được là tốt nhưng không nên quá dè sẻn khi mức thu nhập 70 triệu/tháng là mức cao ở Việt Nam.

“Mình 1 con nhỏ, thu nhập 15 triệu/tháng, tháng nào hết tháng đấy mà thấy chật vật lắm. Mình mà thu nhập 20-30 triệu/tháng thôi là cũng mua sắm, đi du lịch, đi chơi thoải mái. Nếu có mục tiêu tiết kiệm để mua nhà, mua xe thì tiết kiệm như mẹ nó là hợp lý. Còn chi tiêu 15 triệu/tháng là ở mức bình thường, ngay cả với vợ chồng son chứ có gì là hoang. Giờ cái gì cũng đắt đỏ”, chị Huyền nói.

Theo K. Minh (tổng hợp)
Vietnamnet