Phản hồi bài “Vợ kiếm gần trăm triệu/1 tháng, muốn chồng ở nhà cơm nước, chăm con”:

Thời nay ai hơn ai trong gia đình không quan trọng...

(Dân trí) - ... cần nhất là biết thu xếp mọi việc ổn thỏa, chăm sóc dạy con tử tế. Vợ anh là hàng hiếm đấy, kiếm ra tiền vẫn ngoan ngoãn khiêm nhường, con cái có mẹ vậy sẽ được nhờ lắm..."

Thời nay ai hơn ai trong gia đình không quan trọng... - 1

Người ta khó khăn mới phải ở chung cớ sao anh chị đủ đầy mà ở chung cha mẹ làm gì cho khổ. Ông bà vẫn khỏe, mình nên ra riêng cho độc lập và thoải mái.

Lương gần trăm triệu thừa sức thuê nhà, thuê giúp việc theo giờ và cô vợ anh cũng đủ sức tìm một công việc khác cho anh.

Hãy nghe tôi bởi tôi đã trải qua những gì anh đang gặp, chỉ có điều tôi là phụ nữ. Tôi làm nhà nước, chồng tôi làm tư nhân kiếm trăm triệu. Vậy mà tôi còn thấy thời gian trôi qua thật vô ích khi tôi đi làm nhàn hạ và lương chả đủ nuôi thân.

Tôi học hành không tốt, nhưng bù lại không lười nên tôi dứt khoát bỏ nhà nước ra tư nhân làm, chấp nhận mấy năm đầu lương tôi chỉ đủ nuôi giúp việc nhưng cái tôi có lớn hơn rất nhiều ấy là sự năng động, quen với áp lực quen với vất vả và chủ động cuộc sống.

Và dù chồng con một nhưng bọn tôi vẫn xin ra riêng.

Các cụ có giận những 5 năm không thèm nhìn mặt con dâu vì trách tôi xúi con trai ra riêng. Nhưng sau đó cũng nguôi ngoai và tự công nhận không gì quý bằng độc lập tự do, ra riêng chúng tôi tự mua nhà tự nuôi con không nhờ cha mẹ một đồng nào, hơn hết là ông bà không có thế để bắt bẻ tham gia gì cuộc sống của tôi nữa.

Anh hãy bỏ ngay việc ba cọc ba đồng đi, làm công việc vậy phí thời gian. Nhàn cư vi bất thiện, dần dà con người ỳ trệ đi coi như chả có ích gì cho đời.

Thời nay ai hơn ai trong gia đình không quan trọng, cần nhất là biết thu xếp mọi việc ổn thoả chăm sóc dạy con tử tế. Vợ anh là hàng hiếm đấy, kiếm ra tiền vẫn ngoan ngoãn khiêm nhường, con cái có mẹ vậy sẽ được nhờ lắm.

Mẹ anh chẳng qua ghen tức với con dâu, thấy con trai lép vế nên muốn dìm hàng hành hạ con dâu cho bõ tức thôi, bà không hề nghĩ đến cháu bà. Việc cần làm ngay lúc này là ở riêng, mọi việc lo theo ý mình. Đảm bảo ở với mẹ mới là nguyên nhân gia đình anh tan vỡ nhanh nhất.

Phản hồi của độc giả Linh An Hoàng

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!