Thanh Thảo Hugo trang bị những gì cho con?

Không chỉ là MC xinh đẹp, hoạt ngôn trên truyền hình, Thanh Thảo Hugo còn là một bà mẹ hiện đại với phương pháp dạy con theo tính chủ động, đặc biệt là phương pháp dạy con từ lúc sơ sinh.

Hãy cùng tham khảo xem bà mẹ này có những món đồ "vật bất ly thân" nào khi chăm sóc cho con nhé:

1. Tủ sách cho con

Với bé Dâu, ngay từ khi bé 6 tháng, Thanh Thảo đã áp dụng đọc sách kể chuyện. Không ít người đã ngạc nhiên vì bé còn nhỏ quá, chưa tiếp thu được, nhưng khi Dâu 10 tháng, khả năng nhận biết của bé rất tốt, bé biết phân biệt màu trắng và màu xám, hay mặt trăng, mặt trời,… Còn đối với Bon, Thảo cũng 1 lần nữa áp dụng phương pháp của Dâu, nhưng 12 cuốn sách dạy cho Dâu thì Bon chê đủ 11 cuốn sách và chỉ thích mê duy nhất 1 cuốn về XE. Thảo chọn lựa đầu sách rất kỹ để giáo dục cho con. Có những cuốn sách Thảo rất thích như “Tối nay con ngủ với ông” với những câu hỏi về thiên văn, những vấn đề về giao thông hay “Tối nay con sẽ ngủ với bà” với nội dung nhẹ nhàng hơn, thiên về cổ tích, con vật hoặc “Tối nay con ngủ với mẹ” liên quan đến tính đoàn kết, tình đồng đội, tình bạn, sự chia sẻ. Những quyển sách đó chọn lọc vô cùng giá trị, giúp cho sự phát triển toàn diện của con.


Những quyển sách đó chọn lọc vô cùng giá trị, giúp cho sự phát triển toàn diện của con.

Những quyển sách đó chọn lọc vô cùng giá trị, giúp cho sự phát triển toàn diện của con.

2. Các vật dụng nhà bếp khi đi chơi xa

Dù rất bận rộn với công việc, nhưng bà mẹ hai con luôn biết cách cân đối quỹ thời gian để ở bên con, quan sát con thật kỹ để hiểu được sở thích, tính cách của từng bé để điều chỉnh cách nuôi dạy cho phù hợp, nhất là chuyện dinh dưỡng cho các bé. Thanh Thảo chia sẻ mỗi khi đi du lịch là phải lỉnh kỉnh gói gọn nào là xoong, chảo, rồi các loại gia vị, thức ăn chế biến sẵn,… bảo đảm cho con sẽ ăn đủ chất đủ lượng giống như ở nhà.


Bộ dụng cụ nhà bếp mi-ni giúp Thảo yên tâm về dinh dưỡng cho con mỗi khi cho bé đi chơi xa

Bộ dụng cụ nhà bếp mi-ni giúp Thảo yên tâm về dinh dưỡng cho con mỗi khi cho bé đi chơi xa

3. Đồ chơi, các đĩa chương trình thiếu nhi

Lúc Dâu 10 tháng, Dâu rất thích gấu bông và các cô nàng búp bê Disney. Ngoài ra, Dâu còn thích xem hoạt hình, các chương trình thiếu nhi và quảng cáo trên ti vi như bao đứa trẻ khác. Nhưng, Bon là một đứa trẻ rất đặc biệt, Bon không thích xem phim hoạt hình, không thích Ipad… Bon chỉ thích duy nhất trái bóng đầy màu sắc và con cá nhồi bông mà Bon xem như là người bạn rất thân của mình.

4. Tủ thuốc nhỏ của con

Nhà có con nhỏ nên Thảo đã trang bị riêng cho mình một tủ thuốc nhỏ dành riêng cho hai con. Vào những ngày hè hay lễ Tết, Thảo thường cho con đi chơi xa và tủ thuốc nhỏ luôn là bạn đồng hành, phòng hờ con bệnh bất chợt lại cuống lên chẳng biết làm sao.


Các mẹ có thể chọn sử dụng các loại thuốc giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em có chứa hoạt chất Ibuprofen trong các triệu chứng đau cho bé dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Các mẹ có thể chọn sử dụng các loại thuốc giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em có chứa hoạt chất Ibuprofen trong các triệu chứng đau cho bé dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tủ thuốc của con sẽ giúp mẹ Thảo có thể tự xử lý ngay tại nhà các vấn đề đơn giản, hay các bệnh mới chớm ở trẻ. Các cách chữa tại gia rất hữu ích, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho con, mẹ phải lựa chọn thuốc cẩn thận để không ảnh hưởng đến gan, thận còn non nớt của con. Với kinh nghiệm nuôi dạy con của mình, mỗi khi cho con uống thuốc, Thảo rất cẩn thận kiểm tra từng thành phần của thuốc, nhờ bác sĩ tư vấn về tác dụng và tác dụng phụ của các loại thuốc rồi mới chọn lựa loại tốt nhất cho con. Đặc biệt, mẹ Thảo cũng khuyên những bà mẹ khác đừng bao giờ cho con uống thuốc của người lớn hay dùng aspirin để điều trị các triệu chứng cảm lạnh. Các mẹ có thể chọn sử dụng các loại thuốc giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em có chứa hoạt chất Ibuprofen trong các cơn đau họng, đau răng cho bé dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Bản thân Thanh Thảo cũng rất hay dùng Ibuprofen cho Bon và Dâu vì Ibuprofen là hoạt chất khá thân thiện với trẻ em và đảm bảo an toàn.

Mỗi bà mẹ đều có những bí kíp chăm con cho riêng mình. Và hy vọng rằng, bí kíp của Hugo Thanh Thảo sẽ hữu ích phần nào cho các mẹ có con nhỏ. Bởi nhìn vào “thành quả” Dâu và Bon của Thanh Thảo, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, cô ấy đã làm tốt vai trò làm mẹ của mình.

 

Theo nghiên cứu tại Pháp, Ibuprofen (10mg/kg) bắt đầu có tác dụng nhanh chóng cho việc giảm đau chỉ trong 15 phút sau khi uống, hiệu quả duy trì kéo dài 8 giờ, do đó sẽ giảm số lần phải uống thuốc của trẻ đáng kể, giúp trẻ ngủ ngon hơn mỗi tối. Nurofen trẻ em (chứa Ibuprofen) an toàn cho trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi. Hàng triệu các bậc cha mẹ trên thế giới đã tin dùng Nurofen trẻ em trong điều trị các triệu chứng đau ở trẻ.”