Sinh con trai, cơ thể mẹ chịu nhiều áp lực hơn

(Dân trí) - Một nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí Pediatric Research cho hay, sinh con trai tạo ra nhiều áp lực cho cơ thể phụ nữ hơn là sinh con gái và người mẹ có thể bị mắc các bệnh như trầm cảm, Alzheimer.

Dù cơn đau khi sinh không có sự phân biệt giới tính nhưng sinh con trai có thể khiến người mẹ chịu nhiều căng thẳng, áp lực hơn là sinh con gái.

Sinh con trai, cơ thể mẹ chịu nhiều áp lực hơn - 1

Cụ thể, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra phản ứng cơ thể của 56 người phụ nữ mới sinh, trong đó có 27 người sinh con trai và 29 người sinh con gái. Thông qua mẫu máu lấy từ dây rốn, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi mang thai bé trai, cơ thể mẹ sẽ không tạo ra đủ chất chống oxy hóa, có nguy cơ viêm nhiễm và bị stress hơn là mang thai bé gái.

“Mang thai một bé trai không khiến bạn đau nhiều hơn khi sinh nhưng thiệt hại ở cấp độ tế bào thì cao hơn hẳn. Khi sinh con trai, cơ thể mẹ sẽ tự động sinh ra nhiều chất không có lợi và mang thai con gái ít khả năng gây viêm nhiễm, tổn thương hơn hẳn.”, tiến sĩ Diaz-Castro chia sẻ.

Tác giả nghiên cứu tiết lộ nguyên nhân là các bé trai có vẻ “hiếu chiến” ngay từ khi còn trong bụng mẹ, khiến cơ thể người phụ nữ phải chịu nhiều áp lực hơn và giống như bị nhiễm bệnh. Về lâu về dài, sức khỏe của bà mẹ cũng có thể bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đi. Đặc biệt trong đó phải kể đến nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sau sinh hoặc Alzheimer khi về già tăng vượt bậc so với sinh bé gái.

Trà Xanh
Theo DM