Sau khi sinh con, vì đâu mà các chị em bỏ bê “chuyện ấy”

(Dân trí) - Các ông chồng đừng nên ngạc nhiên khi mình bị bà xã đặt xuống vị trí số 2. Bởi sau khi có con, các chị em phụ nữ luôn có những lý do hết sức “chính đáng” để “bỏ bê” chuyện ấy.

Sau khi sinh con, vì đâu mà các chị em bỏ bê “chuyện ấy” - 1

Đã có một sinh linh bé bỏng cần chăm lo

Được mẹ chăm bẵm, bú mớm luôn là nhu cầu của mọi em bé. Và một mối liên kết khăng khít giữa mẹ và bé cũng giúp ích rất nhiều cho sự phát triển, cả về sức đề kháng lẫn khả năng tư duy của trẻ. Tạp chí sức khoẻ cho mẹ và bé BellyBelly cũng đã chỉ ra rằng: “Trẻ em và trẻ nhỏ luôn thích được gắn kết với mẹ của chúng, đó là hành vi bình thường và hết sức lành mạnh”.

Bị trầm cảm sau sinh

Trung bình cứ 10 người phụ nữ thì có một người bị trầm cảm sau sinh. Trong khi ở nam giới, chỉ có 1/25 người phải nếm trải loại cảm giác không mấy dễ chịu này. Trầm cảm sau sinh gây ra khá nhiều trạng thái tiêu cực như biếng ăn, tuyệt vọng, tự oán trách bản thân và thậm chí dễ dẫn tới lãnh cảm, thờ ơ trong “chuyện ấy”.

Do ảnh hưởng của quá trình sinh nở

Theo thống kê, có tới 85% phụ nữ trong quá trình vượt cạn từng phải đối mặt với việc phẫu thuật, rạch, khâu vết thương hay thậm chí là mắc bệnh trĩ. Không chỉ để lại những tổn thương thể xác, các ảnh hưởng tâm lý cũng khiến các bà mẹ trẻ cảm thấy ngại ngùng và lảng tránh chuyện quan hệ tình dục với ông xã.

Cho con bú

Ở giai đoạn cho con bú, lượng estrogen trong cơ thể sẽ suy giảm và các chị em phụ nữ thậm chí còn có thể bước vào thời kỳ “mãn kinh nhỏ”. Do nồng độ estrogen giảm đi nên ham muốn tình dục cũng sẽ ít đi. Ngoài ra, cơ thể của các chị em lúc này cũng không thực sự thích ứng được với việc quan hệ tình dục.

Trà Xanh
Theo CM

Bé gái vượt qua thử thách "không giới hạn" cực siêu