Quý ông “nhắm mắt”, “hé mắt” - tuyệt đối thận trọng

Khá đông đàn ông bị hẹp bao quy đầu (còn gọi là "hé mắt”) nhưng hầu hết không cảm thấy lo ngại cho đến khi gặp "sự cố" liên quan. Ở những người này, bao quy đầu không từ từ tụt ra cùng với sự phát triển của cơ thể (còn gọi là “mở mắt”) mà vẫn phủ lên quy đầu, ngay cả khi "thân chủ" đã đến tuổi 18, đôi mươi.

Theo chuyên gia đầu ngành Sức khoẻ sinh sản và sản phụ khoa, GS-TS Đỗ Trọng Hiếu, cấu tạo cơ thể tưởng không bất thường này lại gây khá nhiều phiền toái cho đấng mày râu. Việc giữ vệ sinh trở nên khó khăn, do các chất khoáng trong nước tiểu, dịch nhầy sẽ đọng lại thành chất cặn màu trắng ở phần giữa bao và quy đầu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, đôi khi gây nhiễm trùng quy đầu và là yếu tố thuận lợi làm nảy sinh ung thư dương vật.

 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe nam giới và vị thành niên từng điều trị, phát hiện nhiều trường hợp ung thư và nghi bị ung thư dương vật do hẹp bao quy đầu hoàn toàn (còn gọi là "nhắm mắt"). Bao quy đầu (mảng da bọc phần đầu dương vật) của những bệnh nhân này bịt kín mít, chỉ cho hở lỗ dương vật.

 

Khi đến chữa trị, các tổ chức bao quy đầu và đầu dương vật đã viêm dính, sơ chai, bạc màu và ghồ ghề, buộc phải điều trị kháng sinh dài ngày song song theo dõi nguy cơ ung thư.

 

Có trường hợp một nông dân 48 tuổi tìm đến Trung tâm khi biểu hiện ung thư dương vật đã quá rõ ràng: đầu dương vật dính chặt bao quy đầu thành một khối cứng như đá. Viện K Hà Nội tiếp nhận anh đã buộc phải cắt cả "cụm" (cơ quan sinh dục ngoài), chạy tia điều trị dài ngày. Nguyên nhân, chỉ vì bệnh nhân "trắng" kiến thức sức khoẻ sinh sản, bị viêm nhiễm nặng nhiều năm mà không tìm sự giúp đỡ của bác sĩ.

 

Miếng da chẳng phải "ngàn vàng"

 

GS Đỗ Trọng Hiếu nhận định, không phải ai bị hẹp bao quy đầu cũng đều bị ung thư dương vật, nhưng tất cả bệnh nhân ung thư dương vật đều bị chít hẹp bao quy đầu. Do vậy, "đấng mày râu" bị "hé mắt” nên cắt bao quy đầu. Đây là tiểu phẫu thuật không đau trong khoảng 15 phút, có thể thực hiện ở bất kỳ cơ sở y tế nào có bác sĩ ngoại khoa; chi phí chỉ vài chục nghìn đồng/ca. Bệnh nhân có thể về nhà ngay; vết cắt sẽ lành hẳn sau 6-7 ngày.

 

Một lý do nên cắt bao quy đầu nữa, theo BS. Nguyễn Bá Hưng, là để nâng cao chất lượng đời sống tình dục của các "quý ông hé mắt". Chưa kể những phiền toái như khó lộn da quy đầu để mang bao cao su hoặc hay ngứa ngáy, dễ nhiễm khuẩn, lây bệnh tình dục (do không thể lộn lớp da đó lên để rửa sạch các chất bẩn đọng lại).

 

Trong khi đó, chỉ cần một tiểu phẫu là những quý ông "hé mắt" đã có thể hoàn toàn loại bỏ những lo lắng, phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, thậm chí cả nguy cơ căn bệnh ung thư chỗ "khó nói".

 

BS. Hưng hỏi các quý ông: Còn chần chờ gì nữa, can cớ gì khư khư giữ mãi miếng da chẳng phải "ngàn vàng"?

 

Theo Quảng Hạnh

Nedmode