Phát hiện nhân tình của chồng là nhân viên phục vụ bàn trong nhà hàng của mình

"Cô có xấu hổ vì những gì đã làm không?", người vợ hỏi cô bồ của chồng.

Một vụ đánh ghen xảy ra trên một đường phố đông đúc ở Trung Quốc, được quay lại và tung lên mạng. Trong video, người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo phông đen đang kéo một cô gái trẻ mặc áo xanh ra khỏi chiếc SUV màu đen.

Người phụ nữ mặc áo đen được cho là người vợ còn cô gái trẻ là bồ nhí của người chồng. Người vợ túm tóc cô bồ trẻ và đẩy ngã xuống đất. Người vợ hét lên trong đoạn video, nói rằng nhân tình của chồng là nhân viên phục vụ bàn trong nhà hàng của cô.

"Cô có xấu hổ vì những gì đã làm không?", người vợ vừa kéo tóc cô bồ của chồng vừa hỏi. Cô gái trẻ khóc lóc và trả lời: "Tôi không làm gì cả!".

Phát hiện nhân tình của chồng là nhân viên phục vụ bàn trong nhà hàng của mình - 1

Người chồng (đeo kính) không thể can ngăn nổi vợ (áo đen) đang đánh nhân tình (áo xanh).

Người đàn ông đeo kính, cắt đầu cua, được cho là người chồng, đứng bên cạnh khi vợ và nhân tình cãi nhau trên phố. "Anh có thể giải thích mọi thứ", người chồng nói nhỏ. Người vợ không những không nghe mà càng túm chặt tóc của cô bồ, dí xuống đường.

Một nhân chứng đi qua và khuyên cả ba giải quyết vấn đề ở nhà. Tuy nhiên người vợ giận dữ nói rằng cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. "Tôi hay cô ta? Anh chọn đi. Nếu anh muốn ly hôn, tôi sẽ đồng ý và tôi có thể làm điều đó vào ngay ngày mai. Tôi không thể chịu nổi người như anh nữa", người vợ gào thét.

Lúc này, cô gái trẻ đã có thể đứng dậy nhưng với mái đầu rối bù và tóc che mất mắt. Cô gái cố gắng lấy điện thoại còn đang để trong xe của người đàn ông. Người đàn ông mở khóa xe và sau khi cầm điện thoại, cô gái trẻ bỏ đi.

Đoạn video kết thúc với tiếng phàn nàn của người vợ: "Tất cả số tiền tôi khó khăn lắm mới kiếm được bị anh ta dành hết cho người tình".

Đừng ầm ĩ vì người đàn ông bội bạc, vợ chỉ cần làm 5 việc này là đủ

Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mong đợi, rất nhiều chị em đã phải trải qua nỗi đau bị phản bội. Có người lén lút theo dõi chồng để bắt quả tang, có người hùng hổ đi đánh ghen xé áo nhân tình, có người lại chọn cách cãi vã om sòm với chồng rồi giận dỗi bỏ đi... Đó có thực sự là những việc làm đúng không?

Câu trả lời có lẽ là không, bởi vì sau những việc làm như vậy thì vấn đề vẫn không được giải quyết, người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là phụ nữ mà thôi! Muốn giải thoát bản thân và có hướng đi tốt nhất, trong tình huống này, các chị phải làm những điều này cho bản thân mình:

1. Xác định chính xác nguồn gốc của vấn đề

Có vô số lý do khiến một người đàn ông ngoại tình. Không phải người chồng nào cũng dễ dàng phản bội vợ con để chạy theo một mối tình vụng trộm bên ngoài: tìm kiếm "của lạ", vợ quá nhàm chán, quá lười biếng, đời sống chăn gối không hòa hợp...

Bạn có thể tự tìm hiểu và xác định được điều này hoặc là có thể nói thẳng với chồng. Hãy hỏi anh ấy về những gì anh ấy cảm thấy cần, thấy thiếu trong cuộc hôn nhân của 2 người, giờ anh ấy muốn cuộc hôn nhân đi theo chiều hướng nào?

2. Xác định tình cảm và ý muốn của mình

Việc quan trọng nhất là hãy tự hỏi tình cảm của bản thân mình, bạn có muốn tiếp tục sống với người đàn ông đó không? Để có câu trả lời thì người vợ cần suy nghĩ về những gì anh ta đối xử với mình và về cả sai lầm mà anh ta mắc phải trong suốt thời gian 2 người đã sống cùng nhau.

Nếu như chuyện ngoại tình chỉ là anh ấy yếu lòng rồi ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác, hoặc anh ấy bị "mồi chài"… Khi bạn phát hiện ra, anh ấy rất hối hận và xin tha thứ… như vậy hãy thử cho anh ấy một cơ hội. Đây cũng là cách bạn cho chính mình một cơ hội.

Nhưng nếu anh ta đã từng làm điều này trước đây, bạn đã từng tha thứ mà vẫn tiếp tục phạm phải sai lầm, đó là lúc bạn cần mạnh mẽ để đưa ra quyết định. Chuyện mắc sai lầm có thể tha thứ nhưng khi thuộc về bản chất thì khó mà chấp nhận được.

3. Quan sát thái độ của chồng

Sau khi sự thật vỡ lở, chồng bạn tỏ ra ăn năn và cắt hẳn liên lạc với người thứ 3. Anh ấy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn và cố gắng bù đắp cho vợ con bằng những việc nhỏ bé nhưng rất chân thành (khác hẳn với trước kia)... điều đó có thể không kéo dài lâu nhưng nó ít nhất thể hiện sự quan trọng của gia đình đối với anh ấy. Đây là người đàn ông có thể sa ngã nhưng không bao giờ muốn mất đi gia đình, vợ con vẫn rất quan trọng đối với anh ấy.

Ngược lại, anh ấy thấy rằng mình có "quyền" được ngoại tình vì vợ có thiếu sót nào đó, vẫn liên lạc với người thứ 3 kể cả khi bạn đã biết chuyện... thì đó là lúc bạn biết chính xác mình không nên ở cạnh người đàn ông đó thêm nữa, có cố gắng kéo dài cũng chỉ bất hạnh mà thôi.

4. Cùng con đi du lịch

Đây là lúc bạn cần được bình tâm trở lại và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Hãy đi du lịch cùng với con (hoặc một mình)! Đó là khoảng thời gian cần thiết để 2 vợ chồng cùng được yên tĩnh để suy nghĩ, hiểu rõ về tình cảm dành cho nhau. Cuối cùng, ở lại hay chia tay đều là để trả lời cho câu hỏi: "Làm sao để bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất". Nếu cuộc sống hôn nhân thật sự quá mệt mỏi và bạn sống với chồng chỉ vì con cái hoặc danh dự của bố mẹ thì thật sai lầm!

5. Tìm lời khuyên

Dù bạn có thông thái thế nào thì cũng không thể sáng suốt trong mọi trường hợp, nhất là tình huống này. Đó là lúc nên tìm tới một người để tư vấn. Người thứ ba - trung lập và có cái nhìn đúng đắn hơn trong mọi việc. Tốt nhất là bạn có thể tìm tới chuyên gia tư vấn tâm lý, hoặc những người bạn, người thân có thể tin tưởng được để nhờ phân tích và chỉ ra cách giải quyết đúng đắn.

Theo giadinh.net.vn