Nỗi niềm khó nói sau "chuyện ấy"

(Dân trí) - Không phải lúc nào cũng là cảm xúc thăng hoa, đã có khá nhiều trường hợp chị em phải “thở dài” về rắc rối khó nói sau cuộc giao ban.

Nỗi niềm khó nói sau "chuyện ấy" - 1

Các chuyên gia từ tổ chức euroClinixUK ghi nhận sự phàn nàn của khá nhiều chị em phụ nữ sau khi quan hệ tình dục. Theo đó, khá nhiều trường hợp đạt được cực khoái khi quan hệ lại cảm thấy rất khó khăn để đi vệ sinh.

Các nghiên cứu chuyên sâu sau đó đã chỉ ra rằng, nguyên nhân của hiện tượng này là do trong quá trình đạt cực khoái, cơ thể chúng ta phát ra một loại hoóc môn chống bài niệu, khiến cho cơ thể khó mà đi tiểu được.

Loại hoóc môn đặc biệt trên có tên là vasopressin (hay còn gọi là hoóc môn chống bài niệu), có tác dụng ngăn lượng nước trong cơ thể thoát ra theo đường bài tiết cũng như giúp tăng huyết áp và sự co thắt mạch máu trong cơ thể.

Tuy cơ chế giữ lại nước trong cơ thể này không xấu nhưng việc không thể đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có thể đem lại những tác hại cho chị em, bởi việc đi tiểu được xem như một cách làm sạch tự nhiên, hạn chế lượng vi khuẩn xâm nhập.

Các chuyên gia khuyến cáo cụ thể rằng: “Đi tiểu sau chuyện ấy là hết sức quan trọng, nên làm ngay khi có thể. Không thể đi tiểu trong một thời gian quá lâu sau quan hệ sẽ khiến bạn có nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu”.

Trà Xanh
Theo TS