Nên hay không nên cho con niềng răng?

(Dân trí) - Niềng răng cho con ngày càng được các bậc cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên việc niềng răng nên được xem xét kĩ lưỡng trước khi thực hiện.

Nên hay không nên cho con niềng răng? - 1

Xác định nhu cầu

Trên thực tế, các bác sĩ nha khoa mới là những người có thể nói chính xác con bạn nên hay không nên niềng răng. Các bậc phụ huynh có thể xem xét tìm gặp bác sĩ khi con mình vướng phải những vấn đề sau:

- Răng không thẳng hàng, răng mọc lộn xộn và có thể nhìn thấy rõ mỗi khi trẻ mỉm cười.

- Vị trí căn chỉnh hàm chưa chính xác khiến cho trẻ khó có thể ngậm chặt miệng hoặc khi ngậm miệng, vị trí hàm bị lệch trái, phải hoặc bị nhô ra, lõm vào.

- Trẻ gặp khó khăn khi nhai, cắn vì hai hàm không thể giao nhau.

- Nếu trẻ phàn nàn về một chiếc răng thường xuyên cắn vào lưỡi, má hay môi của mình thì rất có thể chiếc răng này đã mọc sai vị trí.

- Trẻ bị mất răng sữa sớm hơn bình thường khiến cho vị trí răng vĩnh viễn mới mọc lên xảy ra sự sai lệch.

- Trẻ tiếp tục mút tay dù đã hơn năm tuổi có thể khiến cho vị trí hàm răng của trẻ bị lệch lạc so với chuẩn tự nhiên.

Độ tuổi lý tưởng để niềng răng

Thông thường, việc niềng răng sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi trẻ từ 9-14 tuổi. Việc cho trẻ niềng răng quá sớm hay quá muộn có thể sẽ không đem lại tác dụng như ý.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi gặp bác sĩ chỉnh nha ít nhất một lần trước khi trẻ tròn 7 tuổi để đảm bảo hàm răng của trẻ phát triển bình thường.

Ngoài ra, tuỳ từng phương án niềng răng mà trẻ có thể mất từ một đến ba năm đeo niềng. Trong thời gian niềng răng, trẻ không chỉ gặp nhiều khó chịu mà còn cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống sao cho phù hợp. 

Trà Xanh

Theo Mom