Kiến thức giới tính

Nên biết quanh chuyện “yêu”

(Dân trí) - Tình dục không phải là tất cả, nhưng cũng không thể thiếu. Bạn thử “chay tịnh” trong một thời gian dài xem, nguy cơ bị cắm sừng sẽ cực kỳ cao đấy, vì người không được thỏa mãn rất dễ “bị xô đẩy” đến ngoại tình.

Tất nhiên tình dục không phải quá quan trọng, chẳng nhất thiết “ngày nào cũng có” như cơm bữa, hãy căn cứ vào nhu cầu của bạn tình và bản thân để lựa chọn một tần suất thích hợp.

 

Âu yếm, không chỉ mỗi “lúc ấy” đâu

 

Đó là ý kiến của các nhà tình dục học. Âu yếm sẽ giúp cho tình cảm giữa hai người vững chắc hơn, đừng “để dành” các hành động yêu thương cho mỗi lúc “hành sự”. Ôm vào lòng, hôn nhẹ, hay đơn giản chỉ là nắm tay sẽ giúp cho đối phương hiểu rằng “tôi luôn được yêu thương”.

 

Liều thuốc hòa giải

 

Nếu như sau khi cãi nhau, bạn hòa giải và làm “chuyện ấy”, điều đó đồng nghĩa với bạn “tỏ tình lại” với anh/cô ấy. Không cần phải nói nhiều, nhưng bạn đã cho anh/cô ấy hiểu rằng, có thể hai bạn bất đồng quan điểm trong một số vấn đề, tuy nhiên điều quan trọng là hai bạn luôn ở bên nhau. Như thế, hai bạn sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống.

 

Không thể làm “đòn trừng phạt”

     

Nếu bạn từ chối “yêu” khi không hài lòng, giận dỗi hoặc bực tức với đối phương, thì gia đình sẽ trở thành địa ngục. Khi bạn không vừa lòng với chồng, hãy nói chuyện thẳng thắn và nêu rõ quan điểm của mình. Không nên “cấm vận” anh ấy nếu như bạn còn muốn gia đình yên ấm.

     

Mọi thứ không như trên sân khấu đâu

    

Những ngọn nến lung linh, những bông hoa hồng đỏ thắm, bộ quần áo bằng lụa trắng muốt, một cơ thể gợi cảm và sự hưng phấn đến tột độ, tất cả những điều đó… rất khó gặp trong đời thường, đặc biệt khi bạn đã có hai nhóc, một công việc bận rộn.

 

Theo các nhà nghiên cứu, ngay ở những cặp rất hạnh phúc thì tình dục cũng chỉ đạt được 50% thành công. Đôi khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, đôi khi có ai đó làm phiền bạn, hoặc có lúc không đạt được khoái cảm.

     

Mang đến những ngạc nhiên

 

Dẫu tình cảm của bạn có sâu đậm đến đâu, thì một ngày nào đó bạn sẽ vẫn cảm thấy ham muốn giảm sút khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ ra cái gì đó mới mẻ hơn, một món quà chẳng hạn, hay là bộ chăn ga gối đệm mới... Những thứ đó sẽ gọi ham muốn trở lại.

     

Hãy “ve vãn” nhau

     

Vấn đề lớn nhất ở các đôi là thói quen. Họ thường cho rằng, mình đã chiếm lĩnh được đối phương mãi mãi, vì thế có thể hoàn toàn yên tâm.

 

Bạn có biết, đối phương lại luôn muốn bạn thể hiện rằng họ là người duy nhất và là người bạn yêu quý nhất. Do vậy, hãy “ve vãn” anh/cô ấy. Hãy giúp đối phương mặc đồ, khen ngợi những tài năng của đối phương, và cũng đừng quên đùa, cười với anh/cô ấy.

 

Nhìn vào mắt nhau

     

… ngay cả khi đang đến lúc cao trào nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn thể hiện tình yêu sâu sắc của mình.

     

Hãy quên mọi việc xung quanh

    

Điều “đau đầu” nhất là bạn luôn nghĩ về công việc, con cái trong trong khi “chuyện ấy” đang diễn ra, vì thế mà mất hết hưng phấn. Hãy học cách vứt bỏ những vấn đề thường nhật ra khỏi đầu. Ngày mai vẫn kịp để bạn đoái hoài đến chúng.

     

Thử “đi tàu nhanh”

     

Hoạt động nhanh và mạnh sẽ dễ chịu hơn là chậm và lâu, đặc biệt, khi bạn mệt và muốn ngủ. Đừng nghĩ rằng, “tàu nhanh” kém mang lại hưng phấn, cứ làm những gì bạn thích và muốn làm.

 

Hường Anh

Theo Nebolei