Năm 2017, tỉnh Nghệ An có hơn 600 vụ bạo hành gia đình

(Dân trí) - Trong năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 601 vụ bạo hành gia đình, trong đó có hơn 1 nửa là bạo hành thân thể khiến các nạn nhân vừa đau đớn về thể xác, vừa đau đớn về tinh thần.

Ngày 13/1, theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, trong năm 2017 toàn tỉnh có 601 vụ bạo hành gia đình. Trong đó có tới 322 vụ bạo hành thân thể; 232 vụ bạo hành tinh thần; 46 vụ bạo hành kinh tế. Đặc biệt, trong số đó có 58 vụ vợ bạo hành chồng với hình thức chủ yếu dùng vũ lực bạo hành thân thể chồng mình. Chỉ 54 vụ việc là chồng bạo hành vợ.

Địa phương có số vụ vợ bạo hành chồng lớn nhất là Kỳ Sơn 21/81 (vụ bạo hành gia đình); Anh Sơn có 17/59 vụ; Diễn Châu 5/21 vụ việc.

Được biết, trong 601 vụ việc bạo hành gia đình được phát hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ, xử phạt hành chính 33 lượt người, xử lý hình sự 4 người.

Vụ con bạo hành bố gay xôn xao vào ngày 25/11/2017 xảy ra tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
Vụ con bạo hành bố gay xôn xao vào ngày 25/11/2017 xảy ra tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sở Văn hoá - Thể thao Nghệ An cho biết, năm 2017, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, tuy nhiên tình trạng bạo lực vẫn có xu hướng gia tăng và số vụ việc được thống kê còn rất ít so với thực tế đang diễn ra.

Tại cuộc họp tổng kết nhiệm vụ năm 2017, Ban Công tác gia đình tỉnh cho biết, hiện Ban đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, thành, thị trên toàn tỉnh để tiếp cận, góp ý phê bình 481 người, giáo dục 17 người, cấm tiếp xúc 14 người có hành vi bạo hành dã man với người thân trong gia đình.

Các cấp, ngành địa phương cũng đã thành lập được 1.357 cơ sở tư vấn và tiếp cận tư vấn cho 238 người có biểu hiện thường xuyên bạo lực với người thân trong gia đình và 288 người là nạn nhân của các vụ bạo hành gia đình.

Nguyễn Duy