Mang thai sau tuổi 30 và những lợi ích bất ngờ

Mặc dù các chuyên gia khuyến cáo nên mang thai và sinh nở trước tuổi 30 để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con. Nhưng mang bầu sau tuổi 30 sẽ có thể mang đến nhiều lợi ích vượt trội mà kể ra sẽ có nhiều bà mẹ trẻ phải ghen tị.

Theo các chuyên gia, thời điểm sinh con tốt nhất của phụ nữ là ở độ từ 25 đến 30 tuổi. Bởi đây là độ tuổi mà cơ thể của các mẹ bước vào giai đoạn "chín muồi" nên khả năng thụ thai sẽ là ở mức cao nhất.

Chưa kể, một số nghiên cứu còn cho thấy rằng khi mang thai sau tuổi 30, chị em còn có nguy cơ mắc phải các vấn đề trong thai kỳ chẳng hạn như dị tật bẩm sinh do rối loạn nhiễm sắc thể, các biến chứng trong thai kỳ (tăng huyết áp cao, đái tháo đường, tiền sản giật…), sảy thai hoặc sinh non…

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích của việc mang thai sau tuổi 30, đặc biệt là 4 lợi ích nổi trội sau đây:

 1. Có kiến thức về mang thai và sinh nở

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy những người mẹ mang thai và sinh con sau tuổi 30 đều có sự chuẩn bị nhất định về mặt kiến thức liên quan đến việc mang thai và sinh nở. Chính vì vậy mà họ sẽ hợp tác với bác sĩ để hạn chế được phần nào các rủi ro khi mang bầu. Bên cạnh đó, các mẹ còn biết thực hiện chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, vận động vừa đủ, kiểm soát việc tăng cân tốt để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Mang thai sau tuổi 30 và những lợi ích bất ngờ - 1

Các mẹ bầu ngoài 30 tuổi đều có kiến thức để bảo vệ mình và em bé trong thai kỳ cũng như biết cách chăm sóc con một cách khoa học (Ảnh minh họa).

2. Kiểm soát tốt về mặt cảm xúc

Khi mang thai, tâm trạng của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của thai nhi. Những thay đổi tiêu cực trong tâm lý thai phụ sẽ đưa đến sự gia tăng các hormone liên quan đến stress. Thông qua bánh nhau, các hormone này cũng tăng lên trong máu làm cho thai nhi cũng phải chịu những căng thẳng tương tự.

Thêm vào đó, khi thai phụ tức giận, khó chịu, hay khóc còn làm tăng lượng cortisol trong máu, 10-20% lượng cortisol này sẽ truyền qua nhau thai. Nếu việc này xảy ra thường xuyên sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

Thế nhưng, các thai phụ ở tầm tuổi 30 trở lên đều đã có nhiều trải nghiệm về cuộc sống, nên họ sẽ biết cách kiểm soát và điều hòa cảm xúc tiêu cực của mình để nó không tác động đến con.

 3. Vững vàng về kinh tế

Mang thai sau tuổi 30 và những lợi ích bất ngờ - 2

Vững vàng về kinh tế nên các bà mẹ ngoài 30 tuổi đều lựa chọn những điều tốt nhất để dành cho con mà không phải đắn đo về chuyện tiền nong (Ảnh minh họa).

Ở tuổi 30 trở đi, hầu hết các chị em đều đã có công việc ổn định, thậm chí có chỗ đứng trong xã hội, nên hoàn toàn đủ sức để lo cho con trong quá trình mang thai và sinh con. Do đó, các bà mẹ này không chỉ đi khám thai đầy đủ, đăng ký dịch vụ sinh con tốt nhất trong khả năng mà trong quá trình mang thai còn bồi bổ cho bản thân và con bằng những thực phẩm tươi ngon nhất. Vì vậy, thai nhi sẽ nhận được nhiều dưỡng chất, từ đó phát triển tốt cả thể chất lẫn não bộ.

4. Mang đến cho con một môi trường sống và giáo dục tốt

Sau nhiều năm "lăn lộn" ngoài xã hội, các bà mẹ mang thai và sinh con sau tuổi 30 đều có một tầm nhìn để định hướng cách giáo dục con của mình. Họ không chỉ mang đến cho con một môi trường sống lành mạnh, mà còn giáo dục con cách sống văn minh lịch sự. Nhờ tiếp cận với nhiều phương pháp làm cha mẹ, các bà mẹ sau tuổi 30 sẽ biết lựa chọn và lọc ra các phương pháp phù hợp với con và gia đình của mình. Sống trong một môi trường "xanh" và nhận được sự giáo dưỡng tốt từ gia đình, những đứa trẻ sẽ sớm hình thành nên những tính cách tốt.