Lý do chàng dứt áo ra đi

(Dân trí) - Hết muốn kéo dài mối tình đã cạn kiệt đam mê, nhưng lại không mong để lại vết sẹo quá sâu cho đối phương, các chàng thường viện cớ này, cớ nọ…

1. “Chúng ta không hợp nhau”

 

Chỉ cần một lời vu vơ “chúng ta không hợp nhau” là chàng đã phủ định sạch trơn những tình cảm vốn có bấy lâu. Gặp lý do này, nữ giới ngoài tự trách bản thân không biết thay đổi mình để “theo kịp” đối phương sẽ chẳng nghĩ ra được gì khác. Họ ngậm ngùi chia tay trong khi không thể xác minh rõ ràng nguyên nhân khiến cuộc tình tan vỡ.

 

2. “Chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp”

 

Khi còn nồng thắm, nam giới thường coi tình yêu, người yêu là nguồn động lực thúc đẩy sự nghiệp của mình. Ấy vậy mà, khi chia tay, anh ta lại lấy lý do chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc, khiến anh ta hoặc cả hai người không còn chuyên tâm.

 

3. “Em có quá nhiều khuyết điểm”

 

Khi còn trong giai đoạn tán tỉnh, trong mắt các chàng, người phụ nữ họ yêu luôn thánh thiện và hoàn hảo. Nhưng sau khi “đổ”, “tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo” ấy lại xuất hiện vô số khuyết điểm. Đó là một trong những lý do để chàng nói lời chia tay dù trên thực tế, những khuyết điểm ấy chẳng mấy nghiêm trọng.

 

4. “Lấy anh, em sẽ không có tương lai”

 

Câu nói nghe có vẻ cao thượng nhưng lại là lý do để nhanh chóng “cắt đuôi”. Nàng không những không trách cứ mà còn thấy thêm yêu và quý trọng sự cao thượng của chàng.

 

5. “Bố mẹ anh phản đối dữ quá”

 

Khi yêu nhau, thế giới dường như chỉ tồn tại có hai người, “chỉ cần anh yêu em, em cũng yêu anh là đủ. Chẳng có ai chia cách được đôi ta…”. Thế nhưng lúc nhận được áp lực từ phía gia đình, niềm tin của chàng sẽ phần nào lung lay. Lấy lý do bố mẹ cấm đoán, chàng cố tình sầu não muộn phiền để cho nàng thấy. Nữ giới lại khá yếu đuối, thấy người mình yêu phải khổ não, thà rằng giải thoát còn hơn. Thế là, kế hoạch chia tay thành công.

 

6. “Anh có lỗi, anh không đủ tư cách yêu em”

 

Khi yêu, đàn ông thề thốt “anh sẽ không làm bất cứ việc gì có lỗi với em”. Tuy vậy, lời nói gió bay, khi chia tay, đó lại là viện cớ hàng đầu.

 

Phạm Hằng

Theo CN