Khi nào nên buông tay

(Dân trí) - Những dấu hiệu dưới đây chứng tỏ bạn nên từ bỏ người đàn ông mình có ý kết đôi đi vì anh ấy hoàn toàn không phù hợp.


1. Không có linh cảm
về tình yêu



1. Không có linh cảm về tình yêu

Bạn gặp một người và ngay lập tức cảm thấy sự kết nối, cảm giác râm ran như kiến bò trong bụng, bổi hổi bồi hồi... đó là linh cảm, là “cảm giác yêu”. Điều này rất quan trọng. Anh ấy bước vào và bạn ngay lập tức thấy giữa hai người có sợi dây gắn kết, trong cách các bạn trò chuyện và nhìn nhau. Đây là thứ cảm giác rất dễ chịu, giống như linh tính mách bảo “tôi đã gặp đúng người rồi”. Nếu bạn đã đi đến cuộc hẹn thứ ba mà không hề trải nghiệm cảm giác lãng mạn này, thì mối quan hệ nhiều nhất cũng chỉ là tình bạn.

2. Hai người không có điểm chung

Rất nhiều cặp đôi không cùng thích một loại nhạc hay không có chung các hoạt động yêu thích, thậm chí họ khác nhau hoàn toàn. Bạn có thể nói rằng, ấy là “sức hút trái dấu”. Cũng đúng, nhưng ngay cả trong khác biệt vẫn phải tìm thấy sự cân bằng, chứ không thể là khác biệt tới mức cực đoan. Nếu bạn có tình ý với người đàn ông hoàn toàn ghét đi du lịch trong khi du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn thì chắc chắn đấy là vấn đề rồi.

3. Không có cùng ước muốn

Bạn không tìm kiếm một thứ đồ chơi mang giống đực, bạn không cần một người đàn ông để “thích rất nhiều”, bạn muốn một người đồng hành, muốn kết hôn và sinh con, muốn có một gia đình bé nhỏ của riêng mình.

Nếu anh ấy cũng có chung ước muốn về tương lai như bạn, thì hai người có thể thành đôi. Hãy thành thật về mong muốn của mình. Trường hợp anh ấy còn muốn rong chơi trong khi bạn đã sẵn sàng ổn định, anh ấy không muốn có con mà bạn lại mơ đẻ ra cả đội bóng, anh ấy muốn sống ở thành phố trong khi bạn không thể rời lũy tre làng, thì mối quan hệ hai người dù có cố gắng cũng sẽ thành thảm họa mà thôi.

Huyền Anh
Theo MSN