Khi con gái “tấn công”

(Dân trí) - Thời nay, việc một cô gái đem lòng cảm mến anh chàng nào đó và chủ động tiếp cận, làm quen trước là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, để làm người “tấn công” mà vẫn giữ được cái duyên con gái, vẫn không mất vẻ quyến rũ đằm thắm, xin các bạn gái nhớ lấy đôi điều.

Biết kiềm chế

 

Cho dù trái tim bạn có loạn nhịp, cảm xúc có cuộn trào dữ dội đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng nôn nóng, vội vàng. Bình tĩnh một chút, bạn sẽ thấy tự tin hơn, chín chắn hơn, và có đủ thời gian lựa chọn cách bày tỏ tình cảm một cách thích hợp.

 

Biết kiềm chế cảm xúc không có nghĩa là bạn giả vờ lạnh lùng, hờ hững, như thể “anh ta chẳng là cái đinh gì trong mắt mình”. Ngược lại, bạn nên thể hiện  bằng những hành động kín đáo, như một cái nhìn đằm thắm, một nụ cười dịu dàng... trên mức tình thường một chút.

 

Không mắc bệnh “thể hiện”

 

Nhiều bạn gái thật sai lầm khi cố gắng chứng tỏ mình là “đỉnh” nhất trong đám đông để thu hút sự chú ý của đối tượng. Nói năng ồn ào, cử chỉ “quá khích” sẽ khiến đối tượng càng đánh giá thấp bạn hơn. Nam giới coi trọng cách cư xử đúng mực, nhẹ nhàng ở bạn gái hơn là cá tính năng động, thích “thể hiện” không có chừng mực.

 

Tạo ấn tượng ban đầu

 

Trang phục và cách ăn mặc nói lên rất nhiều điều về tính cách “thân chủ” của nó – ít ra với chàng là như vậy. Chính vì thế cần chú ý một cách hợp lý đến đầu tóc, quần áo, trang sức...  để làm sao tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp gỡ.

 

Không cần những gì quá cầu kì và xa lạ. Hãy chọn lựa theo đúng sở thích và tính cách thật của bạn, để làm sao giúp bạn tự tin, thoải mái, và tự thấy mình... đẹp hơn là được.

 

Tạo cơ hội để tiếp cận

 

Có rất nhiều cớ để bạn gái chủ động làm quen với đối tượng. Bạn muốn tìm hiểu về một vấn đề gì đó và nhờ anh ấy – vốn là “chuyên gia” trong lĩnh vực này - giải đáp.Hay giả như bạn “vô tình” nhặt được vật gì đó của chàng và mang trả lại.

 

Những cách tiếp cận kiểu “truyền thống” kiểu như “cái máy tính của mình bị làm sao ấy”, hay “bạn giúp mình đề xe được không”, rồi lấy cớ cảm ơn, hậu tạ... vẫn còn phát huy tác dụng rất tốt nếu biết đặt trong hoàn cảnh thích hợp.

 

Đừng quá “lộ”

 

Nếu bạn gái cứ liên tiếp tạo ra các sự cố “tình cờ” sẽ khiến người kia nghi ngờ và có thể mất thiện cảm với bạn. Biểu lộ sự săn đón hay quan tâm quá mức sẽ làm anh ấy e dè, thiếu thoải mái vì tâm lý bị động.

 

Nên thật tế nhị, thật khéo léo, chỉ gợi đủ để người kia biết bạn đã bật đèn xanh. Nếu cả hai đều “tình trong như đã...” thì mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp ngay thôi.

 

Thu Nguyên