Hơn 20 lần cứu con thoát chết

(Dân trí) - Cô bé Paige Slocombe dù còn ít tuổi nhưng đã mắc phải hội chứng Dravet, một dạng động kinh hiếm gặp thường xảy ra ở trẻ em. Mẹ của cô bé đã cùng con chiến đấu với thần chết hơn 20 lần để giành giật sự sống.

Bé Paige (trái) chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái
Bé Paige (trái) chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái

“Chúng tôi bị sốc và cực kì đau đớn sau khi nghe các bác sĩ chẩn đoán về căn bệnh của Paige. Kể từ lúc đó, mỗi phút mỗi giây tôi đều lo lắng về tương lai và sợ rằng hội chứng Dravet này sẽ cướp mất con gái nhỏ của chúng tôi vào một lúc nào đó”, Samantha Slocombe chia sẻ.

Paige mắc bệnh từ khi còn rất nhỏ
Paige mắc bệnh từ khi còn rất nhỏ

Bà mẹ tiết lộ Paige có thể lên cơn co giật dữ dội suốt cả ngày, đôi khi còn ngừng thở trong khi phát bệnh. Mỗi lần lên cơn, cô bé phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục, việc ngồi dậy, đi lại hay ăn uống đều trở nên cực kì khó khăn.

“Tôi không biết rằng con gái mình có thể sống đến tuổi trưởng thành hay không nhưng Paige vẫn rất tuyệt vời, con bé giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ. Đã nhiều lần tôi phải chứng kiến con đau đớn và nghĩ rằng phải gọi tất cả mọi người để nói rằng nó đã ra đi nhưng phép màu vẫn liên tục xảy ra. Việc cứu sống con cũng giống như là bản năng của người mẹ. Tôi luôn tỉnh dậy mỗi khi con bé có vấn đề, dù không có một tiếng động nào”, bà mẹ thổ lộ.

Cô bé chụp ảnh cùng chị gái Evie
Cô bé chụp ảnh cùng chị gái Evie

Paige được chẩn đoán mắc hội chứng Dravet từ khi mới 7 tháng tuổi. Lần đầu lên cơn co giật, cô bé được gia đình đưa đến bệnh viện Royal Devon và Exeter. Lúc mới vào viện, các bác sĩ cho rằng cơn động kinh không quá nghiêm trọng nhưng chỉ một ngày sau đó, Paige đã lên cơn co giật thứ hai trong suốt một giờ đồng hồ và còn suýt chết.

Trà Xanh
Theo TS