Giúp con vượt qua giai đoạn "ổi ương", hay so sánh và tự gây áp lực

(Dân trí) - Áp lực từ bạn bè cùng trang lứa có thể ảnh hưởng đến trẻ từ rất sớm và điều này có thể khiến trẻ đột ngột thay đổi hành vi hoặc trở nên buồn bã, trầm mặc.

Giúp con vượt qua giai đoạn ổi ương, hay so sánh và tự gây áp lực - 1

Nguyên nhân

- Ở tuổi đến trường, trẻ thường muốn được hoà đồng vào một tập thể và muốn được giống như bạn bè xung quanh. Do đó, trẻ thường mô phỏng hoặc ganh đua với bạn bè, nhất là những người bạn mà trẻ thích hay ngưỡng mộ.

- Đôi khi, trẻ bị cuốn hút bởi cách cư xử hoặc hoạt động và thành tích của một đứa trẻ khác và dần nảy sinh tâm lý muốn được bằng bạn, bằng bè.

- Có thể trẻ bị bắt nạt, chế giễu hoặc bị chú ý vì cách hành xử của mình. Trẻ thấy không thoải mái mà muốn chấm dứt tình trạng này.

Giải pháp

Trong những trường hợp trẻ phải chịu áp lực vô hình từ bạn bè, cha mẹ cần quan tâm và nỗ lực giúp đỡ trẻ bằng những cách sau:

- Dạy trẻ nói “không” khi bản thân cảm thấy không thoải mái hoặc không muốn làm điều gì đó.

- Dạy trẻ biết tự yêu thương mình một cách vô điều kiện, biết cách trân trọng và vui vẻ với bản chất tự nhiên của mình.

- Cha mẹ đừng bao giờ so sánh con mình với “con nhà người ta”. Nếu bạn lo lắng cho con, hãy tìm cách giúp đỡ thay vì truy vấn, dò xét hoặc tạo thêm áp lực.

- Luôn luôn lắng nghe con nói chuyện và chia sẻ. Hãy cho con hiểu rằng cha mẹ luôn luôn có thời gian để dành cho con.

Tạo cảm giác an toàn là điều rất quan trọng, đặc biệt là khi trẻ muốn tìm kiếm lời khuyên hay đơn giản là trẻ đang muốn tâm sự với bạn.

- Nói cho con biết rằng con cần tránh xa những điều sai trái và nguy hiểm. Khi cảm thấy e ngại, không an tâm, con nên lập tức chia sẻ với thầy cô giáo và người lớn.

- Tìm cách nuôi dưỡng và thổi bùng sự tự tin cho con. Không để con mặc cảm, tự ti và luôn thích so sánh mình với người khác.

Trà Xanh

Theo Mom