Gây ấn tượng với chàng chỉ sau 1 ngày

(Dân trí) - Đàn ông dễ tính lắm, bạn không cần phải nhớ những thống kê thể thao phức tạp, không cần mang một loạt đĩa video games tặng chàng, cũng chẳng cần vất vả học múa cột để thể hiện (dù sẽ có điểm thưởng). Cứ làm theo các cách đơn giản sau:

 
1. Đặt câu hỏi với chàng


1. Đặt câu hỏi với chàng

 

Hầu hết đàn ông cho rằng phụ nữ thích nói về bản thân họ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Vì thế, chàng sẽ ngạc nhiên thích thú khi nghe bạn đặt những câu hỏi xoay quanh cuộc sống của chàng, cho dù đó là hoài bão sự nghiệp hay môn thể thao chàng yêu thích. Điều này cho chàng thấy “cô ấy không chỉ quan tâm đến mình mà còn là người biết nói chuyện nữa”.

 

2. Kể về một bí mật

 

Hãy cho chàng biết về một bí mật nào đó vô thưởng vô phạt của bạn, (ngay ngày đầu gặp chàng chưa cần hiểu tường tận cả cuộc đời bạn như đọc cả cuốn tiểu thuyết đâu). Hãy chỉ tiết lộ một bí mật nho nhỏ như bạn sợ bướm chẳng hạn. Nỗi sợ “khác người” của bạn có thể khiến chàng thấy dễ thương, và càng cảm thấy mình nên là người hùng bảo vệ mỹ nhân nữa. Và cho dù tất cả bạn bè đều biết về “bí mật” của bạn, chàng vẫn thấy “mình đặc biệt với cô ấy biết bao”.

 

3. Làm chủ những khoảnh khắc bối rối

 

Những khoảnh khắc bối rối có thể khiến hai người ngượng ngùng, song cũng là cơ hội thể hiện cho chàng thấy con người thật của bạn. Thay vì bối rối khi điều gì đó không hay xảy đến, hãy nghĩ đây là cơ hội cho bạn phát huy khiếu hài hước, khả năng khiến cho người khác phải cười. Ví dụ bạn trượt chân ngã trên nền đá trước cửa nhà, khi anh ấy tiến đến đỡ bạn dậy và hỏi bạn có sao không, hãy trả lời “vẫn còn may là chúng mình chưa đi trượt băng đấy!”.

 

4. Mang đến ngày thứ hai

 

Với đàn ông, thật tuyệt khi một cô gái chủ động mang đến cho anh ta cơ hội được nhìn thấy cô ấy thêm lần nữa. Song đừng quá vồ vập, nóng vội, cũng đừng ra tín hiệu mù mờ kẻo chàng không hiểu. Hãy thử nói: “Em cũng rất muốn xem bộ phim đó... nhưng các bạn em lại xem hết cả rồi...”.

 

HL

Theo Cosmopolitan