Đừng cố kiếm người yêu

(Dân trí) - Bởi theo các nhà tâm lý học, việc làm này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, cụ thể là tổn hại đến hệ thống miễn dịch, chức năng tim và sức khỏe tâm thần.

Đừng cố kiếm người yêu - 1

Mới đây, tiến sĩ Susanne Vosmer, giảng viên y học lâm sàng thuộc đại học Hull đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết luận, săn tìm tình yêu đích thực có thể gây tổn hại đến hệ thống miễn dịch, chức năng tim và sức khỏe tâm thần của con người.

Theo đó, quan niệm rằng mỗi người có một nửa định mệnh dành riêng cho mình là không thực tế, việc tìm kiếm tình yêu không thành còn dễ gây ra căng thẳng, ảnh hưởng đến lòng tự trọng, sự tự tin.

“Hạnh phúc mãi mãi về sau là một quan niệm của trí tưởng tượng. Chính nó khiến cho tình yêu bị lý tưởng hóa trong hầu hết các bộ phim lãng mạn, sách, âm nhạc và truyền đi cho giới trẻ thông điệp không thực tế. Vào cuối mỗi câu chuyện, các nhân vật nhận ra mình yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi nhưng trong cuộc sống thật, đây mới là lúc mà một mối quan hệ bắt đầu”, tiến sĩ Vosmer cho biết.

Nhà tâm lý học khẳng định một khi lý tưởng hóa tình yêu, bạn sẽ dễ dàng thất vọng trong cuộc sống cũng như suy sụp nặng nề sau khi thất tình. Ban đầu, bạn có thể bị stress do không thể tìm thấy người đặc biệt, dùng công nghệ thông tin để giải tỏa sự cô đơn. Sau đó, nhiều khả năng bạn sẽ mắc phải hội chứng mệt mỏi mãn tính, kém tập trung, dễ bị kích thích, thậm chí là trầm cảm.

Trà Xanh
Theo Dailymail