Đua nhau đi học để… giữ chồng

Học nữ công gia chánh, cắm hoa, học trang điểm, học giao tiếp… thôi chưa đủ. Gần đây, nhiều lớp học khá đặc biệt khác cũng đã được mở ra, dành riêng cho chị em phụ nữ.

Và, đánh trúng tâm lý của chị em, những lớp học này đã thu hút được không ít học viên tham gia. Nó đã trở thành trào lưu ở các thành phố lớn.

Học “quyến rũ”

Từ lớp học đầu tiên được mở hơn 1 năm trước, đến nay theo đơn vị tổ chức thì đã có hơn 1.000 học viên tham gia những khoa học mang tên Nghệ thuật Quyến rũ. Hiện nay, lớp được tổ chức định kỳ hằng tháng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Học viên của Nghệ thuật Quyến rũ tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 26 - 45, có thu nhập khá, công việc ổn định, chưa hạnh phúc với các mối quan hệ của mình và có nhu cầu làm mới bản thân, cải thiện các vướng mắc với chồng/ người yêu. Có người thì vợ chồng mâu thuẫn, có người thì thấy cuộc sống tẻ nhạt, có người đơn giản vì không tự tin với cơ thể của mình sau sinh, có người sợ chồng có bồ, người bị người yêu chia tay, lại có cô gái đã ngoài 30 mà chưa có mảnh tình vắt vai… Đó là những lý do mà số học viên tìm đến lớp học này ngày một đông.

Theo quảng cáo của đơn vị tổ chức thì lớp học Nghệ thuật Quyến rũ không dạy học viên các chiêu trò, kỹ xảo lôi kéo, làm hài lòng người đàn ông và đánh mất chính mình. Khóa học giúp các bạn biết yêu chính mình hơn, hạnh phúc hơn trong từng công việc, quyết định mà bạn chọn làm. Đây là lớp học Hạnh phúc dành riêng cho các phụ nữ đã lập gia đình, ly hôn hoặc độc thân đang muốn “làm mới” chính mình, hoàn thiện bản thân để trở thành người phụ nữ tự tin về ngoại hình, phong cách và hấp dẫn những mối quan hệ tốt đẹp vào cuộc sống của mình. Đó có thể là mối quan hệ với người đàn ông của bạn, có thể là mối quan hệ với các đối tác, đồng nghiệp, bạn bè.

Đến với lớp học, chị em được hướng dẫn học thiền để giải tỏa những ưu tư, lo lắng hằng ngày. Ngoài ra, học viên sẽ được tư vấn về phong cách ăn mặc, trang điểm, cách ăn nói, đi đứng như thế nào để trở nên quyến rũ hơn. Bên cạnh đó là kỹ năng giao tiếp, cách quan hệ với những người đàn ông xung quanh mình để trở thành người phụ nữ hấp dẫn nhất.

Tuy mang tên Nghệ thuật Quyến rũ, nhưng theo nhiều học viên thì quan trọng là qua khóa học này, chị em đã tìm được niềm vui cho chính mình. “Khi mỗi người chịu sự phiền muộn trong cuộc sống thì rõ ràng nó sẽ hút cạn hết năng lượng của bạn. Khiến bạn không còn sức sống, không còn niềm vui. Một người phụ nữ không có niềm vui từ trong tâm hồn của mình thì chẳng bao giờ quyến rũ được ai cả” - Tiến sĩ Trân chia sẻ tại lớp học. Chính vì thế, đã có không ít phụ nữ có cuộc sống hôn nhân bế tắc, sau khi tham gia lớp học đã tìm được giải pháp tốt hơn cho mình.

Học múa cột để có cơ thể đẹp

Nếu như trước kia, múa cột được cho là chỉ dành riêng cho những vũ công biểu diễn ở các quán bar để mua vui cho cánh đàn ông, thì ngày nay, nhiều chị em đã tìm đến các lớp học múa cột để có một cơ thể quyến rũ hơn, đẹp hơn để chồng yêu hơn.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường (quận Tây Hồ, Hà Nội) kể rằng, sau khi tham khảo thông tin về các lớp học múa cột, chị đã ngỏ ý với chồng về việc mình sẽ đi học. Nhưng vừa mở mồm ra, chồng chị đã gạt phăng với lý do chỉ có bọn trẻ trâu hư hỏng mới học cái thứ uốn éo khoe bụng khoe ngực thế chứ người bình thương ai đi múa cột.

Không thuyết phục được chồng, chị đành tranh thủ giờ công sở lén đi học, và hiệu quả thì thấy rõ: “Những ngày đầu học người mệt lử, đau nhừ, về nhà chỉ muốn nằm, nhưng sau thì quen dần. Tập được chưa đầy tháng mà vòng 2 giảm được 4cm, người cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, nhanh nhẹn hơn hẳn.” – chị Hường cho biết. Chị cũng chia sẻ rằng khi thấy vợ thay đổi rõ rệt về hình thể, và nghe vợ kể việc tập luyện vất vả. chồng chị không nói là ủng hộ nhưng cũng không còn phản đối gay gắt nữa.

Một giảng viên dạy bộ môn múa cột cho biết múa cột không hề đơn giản như nhiều người nhầm tưởng. Nó là sự kết hợp giữa thể dục dụng cụ với thể dục nhịp điệu, các động tác rất khó, đòi hỏi học viên phải nỗ lực rất nhiều. Thông thường trong thời gian đầu, ở những chỗ tiếp xúc với cột như chân, tay, eo sẽ bị bầm tím, đau ê ẩm nên nhiều người rất dễ bỏ cuộc. Các nước trên thế giới công nhận đây là một môn thể thao được dạy phổ biến ở nhiều trung tâm và trường học.

Tuy nhiên người Việt Nam thường có cái nhìn không thiện cảm về bộ môn này. Múa cột thường gắn với hình ảnh các cô gái ăn mặc gợi cảm, đi giày gót nhọn, uốn éo và trườn quanh một cây cột để mua vui cho đàn ông trong các quán bar.

Đến khóa học… nhạy cảm

Ở các nước phương Tây, các lớp học kỹ năng quan hệ tình dục không hiếm, nhưng ở Việt Nam thì nó thực sự nhạy cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một khóa học kiểu này được âm thầm lan truyền trên các trang mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một khóa học như vậy ở Việt Nam và là một hiện tượng lạ trong một xã hội Á Đông còn nhiều định kiến về tình dục. Tuy nhiên, chúng ta vẫn dễ dàng tìm thấy những thông tin quảng cáo cho khóa học này trên internet, thậm chí chủ nhân khóa học này còn lập ra nhiều website, fanpage.

Chủ nhân của khoa học này cho biết, chỉ với 7 ngày, sẽ có kết quả. Tuy là một vấn đề nhạy cảm, nhưng chủ nhân khóa học này vẫn tỏ ra khá nghiêm túc, không dùng các ngôn ngữ, hình ảnh kích dục khi quảng bá: “Tại Việt Nam, 43% nam giới kết hôn - đã và đang ngoại tình (theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu & phát triển xã hội ISDS). Một trong những lí do khiến đàn ông ngoại tình là gì? Theo kết quả từ một cuộc khảo sát của tạp chí nổi tiếng Men's Health (Sức khỏe đàn ông) ở nước ngoài: 44% nam giới sẽ đi tìm bóng hồng khác nếu bóng hồng hiện tại không làm anh ta thỏa mãn, người này mở đầu lời giới thiệu khóa học của mình.

Có lẽ do sự nhạy cảm của khóa học, nên chủ đề này không được bàn tán nhiều trên các trang mạng xã hội, nhưng nhìn vào việc chủ nhân khóa học thường xuyên cập nhật tin tức, có thể nhận thấy vẫn có không ít chị em âm thầm bỏ tiền ra học. Một phụ nữ trên một diễn đàn mạng đã chia sẻ: Nghe bạn ấy giới thiệu, tò mò nên đã chuyển khoản cho bạn 500.000 đồng. Mình đã nhận lại được cơ số tài liệu và video hướng dẫn.

Nhiều người khác khi nghe đến khóa học này lại cho rằng đó là nhảm nhí, trái với thuần phong mỹ tục. Phụ nữ muốn giữ lửa ấm gia đình thì cần đền những khóa học truyền thống như nữ công gia chánh, trang điểm, học giao tiếp…

Khi kinh tế đầy đủ hơn, khi xã hội ngày càng phức tạp, đưa cuộc sống hôn nhân đến nhiều thách thức hơn thì chị em mong muốn được đẹp hơn, quyến rũ hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình đó là điều dễ hiểu, nhưng không vì thế mà như “con thiêu thân” lao vào tất cả các khóa học mà không biết rằng kết quả sẽ đi tới đâu....

Theo Trâm Anh
An Ninh Thủ Đô