Con cái là để yêu thương

(Dân trí) - Mọi bậc phụ huynh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, tuy nhiên đôi khi chính lời nói của cha mẹ lại làm trẻ tổn thương. Sau đây là những điều mà bạn không bao giờ nên nói với con mình.

Con cái là để yêu thương - 1

1. Nói dối trẻ

Nhiều người cho rằng những lời nói đùa là vô hại và đôi khi còn dùng lời nói dối để trêu đùa trẻ. Tuy nhiên trẻ có thể không phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối và học theo. Do vậy các bậc phụ huynh cần tiết chế và đừng bao giờ nói dối trẻ. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nói dối cũng đừng tức giận, buộc tội hay đánh mắng mà hãy tìm hiểu nguyên nhân trẻ làm như vậy.

2. So sánh con bạn

Việc so sánh trẻ với anh chị em hay con của người khác sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và ngày càng tự ti hơn với bản thân mình. Khi bị so sánh, trẻ cũng sẽ nghĩ rằng cha mẹ không yêu thương chúng nữa rồi đem lòng oán giận. Ngược lại, so sánh quá tích cực về con cũng có thể khiến con trở nên kiêu căng, tự phụ, nghĩ chúng giỏi hơn người khác.

3. Chỉ trích

Sẽ có những lúc con bạn làm điều sai trái hay vượt quá giới hạn mà bạn thiết lập, những lúc như vậy hãy cố gắng đừng chỉ trích trẻ. Nguyên nhân là vì chỉ trích có thể để lại ấn tượng xấu lâu dài trong tâm trí và gây ra tổn thương, một số trường hợp, cha mẹ chỉ trích quá nặng nề còn làm con lo lắng và sinh ra trầm cảm. Bởi vậy, khi trẻ mắc sai lầm hãy tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể và nói cho con biết thế nào mới là tốt và đúng đắn.

4. Nuông chiều trẻ

Cha mẹ đừng cho rằng cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của con, làm tất cả mọi việc cho con mới là yêu. Tình yêu thực sự phải được xây dựng trên những nguyên tắc và sự rèn luyện, uốn nắn. Khi được nuông chiều quá đà trẻ sẽ trở nên ích kỉ, có tâm thế cho rằng mình là nhất và gây rối khi không còn được đáp ứng nguyện vọng nữa.

5. “Dán nhãn” cho con

Nếu muốn trẻ lớn lên trở thành người tự tin, mạnh mẽ thì đừng bao giờ đưa ra những nhận định có tính tiêu cực trước mặt con. Khi bạn vô tình nói rằng con mình trông béo, xấu, ngốc, hư…trẻ sẽ tin là thật và trở nên tự ti. Không có một đứa trẻ nào là hoàn toàn xấu ngay từ đầu nên điều quan trọng là chính cha mẹ phải cẩn thận và học cách kiềm chế cảm xúc bản thân.

Trà Xanh
Theo FS

Con cái là để yêu thương - 2