Có con giúp bạn sống lâu hơn

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới tại Đan Mạch đã so sánh tỉ lệ tử giữa những cặp đôi có và không có con. Sau khi khảo sát dữ liệu từ 21.276 cặp đôi đang muốn có con, các nhà khoa học đã tính được rằng, những phụ nữ sinh con có cơ hội sống nhiều hơn gấp 4 lần so với những người không làm mẹ.


Có con giúp bạn sống lâu hơn



Lợi ích mang lại cho nam giới thấp hơn song cũng rất đáng kể: Những người làm cha, khả năng sống cao hơn gấp 2 lần so với những người không có con.

Các cặp vợ chồng tham gia nghiên cứu đều là những người đang tìm kiếm biện pháp hỗ trợ để có thể sinh con, trong đó vài cặp không thể có con dù đã qua thụ tinh trong ống nghiệm tiếp tục đi đến quyết định cuối cùng là nhận con nuôi. Và họ cũng nhận được lợi ích về sức khỏe tuyệt vời: Những bà mẹ trong nhóm này có 33% ít nguy cơ tử vong hơn so với những phụ nữ không có con, còn các ông bố nuôi cũng ít nguy cơ tử vong hơn đến 45% so với đàn ông chưa làm bố.

Các nghiên cứu trước đây cũng tìm ra mối tương quan giữa việc làm cha mẹ với tuổi thọ. Nguy cơ chết yểu thấp nhất ở nhóm có 2 con, song chưa có dữ liệu nào trong các nghiên cứu này cho thấy nuôi dạy con giúp chúng ta sống lâu hơn.

Các tác giả trong nghiên cứu mới của Đan Mạch lưu ý rằng, các dữ liệu công bố cho thấy một cái nhìn khả quan hơn về mối quan hệ giữa việc làm cha mẹ và sức khỏe, bởi tất cả các ông bố bà mẹ tham gia nghiên cứu trước đó đều muốn có con.

Nghiên cứu còn khảo sát mối quan hệ giữa việc làm cha mẹ với sức khỏe tinh thần. Kết quả cho thấy các cặp vợ chồng có con cùng huyết thống có chung tỉ lệ mắc các bệnh về thần kinh so với các cặp không con. Nhưng những cặp cha mẹ nhận con nuôi lại giảm được nguy cơ này đến một nửa!

HL
Theo RBM