Cho vợ quan hệ với người lạ trong 1 năm để cứu vãn hôn nhân

(Dân trí) - Robin Rinaldi, 50 tuổi, sẽ vẫn vào vai người vợ tận tụy cuối tuần nhưng những ngày còn lại cô ở với các người tình trẻ trong một căn hộ đi thuê.

Cho vợ quan hệ với người lạ trong 1 năm để cứu vãn hôn nhân - 1

Trên giấy tờ, Robin Rinaldi dường như có cuộc sống hoàn hảo: Một ngôi nhà xinh đẹp ở vùng lân cận San Francisco, một người chồng đẹp trai tận tụy, công việc hấp dẫn trong vai trò biên tập viên một tạp chí, và một đời sống xã hội gắn liền với nhiều buổi tiệc tùng xa hoa của thành phố. Nhưng vẫn có những điều mà Robin còn thiếu.

Ronbin rất muốn có con, nhưng người chồng gắn bó suốt 17 năm của cô lại không có chung mong muốn đó. Sau khi không thuyết phục nổi chồng bắt đầu cùng mình một gia đình thực sự (Scott chồng cô đã thắt ống dẫn tinh), Robin bắt đầu đánh giá lại cuộc sống.


Robin bây giờ tự tin hơn

Robin bây giờ tự tin hơn

"Nền tảng giáo dục mà tôi có đã dạy tôi rằng tình dục là điều mà đàn ông nhận còn phụ nữ cho. Sau chuyện ấy, phụ nữ đã cho và đã mất, còn đàn ông thì được nhận. Chính quan điểm này khiến tôi không thể tận hưởng đời sống tình dục khi còn trẻ".

Trước khi lấy Scott năm 26 tuổi, Robin không có nhiều bạn tình. Sau hôn nhân, cô an phận một người vợ mẫu mực. Bất ngờ nhận ra mình sẽ không bao giờ được làm mẹ khiến Robin quyết định sẽ phải tìm cách khác.

Quyết định mạo hiểm

Bất chấp lời khuyên của bạn bè, Robin thuyết phục chồng chấp thuận một cuộc hôn nhân mở trong thời gian 1 năm. Nguyên tắc rất đơn giản: "Không yêu, không ngủ với bạn chung của hai vợ chồng và không có chuyện tình dục không an toàn".


Scott chấp thuận để vợ đưa vào một cuộc hôn nhân mở.

Scott chấp thuận để vợ đưa vào một cuộc hôn nhân mở.

Robin thuê một căn hộ nhỏ để sống các ngày thường trong tuần, cuối tuần dành thời gian yên tĩnh làm vợ.

Vợ chồng Robin-Scott đồng ý không thảo luận về đời sống tình dục của mỗi người để tránh cảm xúc ghen tuông. Dẫu thế, tình trạng hôn nhân đặc biệt của họ nhận được nhiều phản ứng hỗn độn từ bạn bè, người lo ngại, người ngưỡng mộ sự dũng cảm của hai vợ chồng.

Các chàng trai hẹn hò với Robin thuộc đủ nền tảng: Luật sư, lập trình viên máy tính, nhà văn, có chàng mới chỉ 23 tuổi. Những mối quan hệ này đều phải tuân theo nguyên tắc: Không tiếp tục gắn bó sau 3 lần hò hẹn.

Đời sống mới này, theo Robin, là để cô nhận ra ý nghĩa đích thực của tình dục. "Chuyện ấy chỉ là cuộc chia sẻ giữa hai người, tình dục chẳng lấy đi của phụ nữ cái gì và không khiến họ trở nên mất quyền lực".

Quay về đời sống thực

Với Robin, không khó để quay từ cuộc sống sôi động mỗi tuần về với cuộc sống của người vợ cuối tuần. "Tôi nấu bữa tối cho Scott, tỉnh dậy trên giường của chúng tôi, cùng chồng sang nhà bạn bè hàng xóm dùng bữa. Sáng thứ Hai tôi lại quay về với công việc và vòng quay của những người tình".

Nhưng quyết định mạo hiểm có vẻ đã không mang lại sự thuận lợi cho hôn nhân của hai người. Sau khi thử nghiệm kết thúc, Robin quay về nhà toàn bộ thời gian. Việc điều chỉnh gặp khó khăn, và cô nổi giận khi phát hiện ra Scott có quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ trẻ hơn.

Cho vợ quan hệ với người lạ trong 1 năm để cứu vãn hôn nhân - 4

Robin liên lạc lại với một trong những người tình đam mê nhất, duy trì quan hệ bạn bè thân thiết với chồng cũ Scott nhưng ở bên người tình Alden trong mối quan hệ chung thủy suốt 5 năm nay.

Bài học tôi nhận ra không đơn thuần chỉ là chuyện thể xác. Đó là sự trưởng thành, mắc lỗi, học hỏi từ cuộc sống mà không sợ hãi quá nhiều, nhận ra sự khác biệt giữa làm "gái ngoan" và làm "người tốt".

Huyền Anh
Theo Mirror

Clip thư giãn: Cười đau ruột với giải bơi cạn