Cho một đêm hoàn mỹ

Đêm tân hôn thường là thời điểm thể hiện sự dâng hiến tình cảm và thân xác cho nhau một cách chọn vẹn nhất, vì vậy không nên phạm những sai sót không đáng có.

Trước kia, ngày vu quy hợp hôn là do cha mẹ quyết định nên nhiều khi không để ý đến những vấn đề tế nhị của cô dâu chú rể vốn còn rất trẻ: con gái mới 13, 14, con trai 17, 18 tuổi đã kết hôn. Ở tuổi đó đôi lứa mới bước vào giai đoạn phát triển tình dục chứ chưa chín muồi, cũng chưa hiểu biết gì về đời sống vợ chồng nên gặp nhiều khó khăn. Nay thì khác!

 

Những kiến thức về tiền hôn nhân của các bạn trẻ đã khá hơn, tuy nhiên, các thông tin về giới tính chưa hẳn đã rõ ràng chính thống và khoa học mà vẫn có sự mù mờ lẫn lộn giữa kinh nghiệm cá nhân và các nghiên cứu khoa học, thống kê về vấn đề này rải rác trên phương tiện truyền thông, các trung tâm tư vấn về hôn nhân chỉ có ở các thành phố lớn còn ở nông thôn thì phó mặc...

 

Một điều cô dâu chú rể quan tâm và lo lắng trong đêm tân hôn là nên ứng xử ra sao cho dễ thương, để có ấn tượng đẹp cho những ngày đầu chung sống. Muốn vậy, cả hai phải có hiểu biết căn bản về nhau sau thời kỳ tiền hôn nhân, để tránh những va chạm, vụng về từ chối nhau gây thất vọng, ấm ức hay sợ hãi.

 

Cần chuẩn bị tâm lý, kiến thức tình dục cho nhau để hiểu cặn bản về nhau sau thời kỳ tiền hôn nhân, để tránh những va chạm, vụng về từ chối nhau gây thất vọng, ấm ức hay sợ hãi. Cần chuẩn bị tâm lý, kiến thức tình dục cho nhau để hiểu cặn kẽ hơn về lý thuyết, nếu cần nên đi khám sức khoẻ tổng quát và cơ quan sinh dục nếu thấy có sự bất thường, nếu quá khứ đã có bệnh sinh dục thì càng cần lưu ý hơn.

 

Ham muốn tính dục là một bản năng tự nhiên của con người, vấn đề là bày tỏ nó như thế nào? Một nguyên tắc căn bản là: sự tôn trọng và thể hiện tình yêu một cách nhẹ nhàng, từ tốn và nồng nàn và thường do người chồng chủ động, vì vậy chú rể phải biết kiềm chế những cảm xúc ham muốn khi cô dâu chưa sẵn sàng.

 

Trong vai trò là "người nhạc trưởng" khởi đầu bản giao hưởng ái ân, chàng cần biết dẫn dắt, khám khá và đánh thức những cảm xúc tình dục ở nàng: Biết ở đâu và lúc nào đụng chạm đến những vùng nhạy cảm, khơi dậy và hâm nóng cảm xúc tình dục của nàng bằng sự âu yếm, vuốt ve ôm ấp, lời tỏ tình ngọt ngào, làm nhẹ đi sự lo lắng và sợ hãi khi giao hợp lần đầu bằng sự từ tốn nhẹ nhàng nâng niu...

 

Những động thái này rất quan trọng, tránh cho cô dâu khỏi ngỡ ngàng, vượt qua mặc cảm rụt rè, sợ biểu lộ cảm xúc ham muốn tình dục của mình... để cùng hưởng ứng trong tư thế hiến dâng, bởi đó thường là vật cản cho sự cởi mở, sự hoà nhập cả hai thành một. Thô bạo và nôn nóng sẽ gây hụt hẫng, ngược lại sự nồng nàn, đằm thắm, cởi mở hiến dâng từ tốn sẽ đem lại khoái cảm cho nhau.

 

Các nghi thức hôn lễ rườm rà cũng làm giảm sức khoẻ của đôi uyên ương và tạo tâm lý lo âu, thậm chí có thể làm chú rể quá căng thẳng mệt mỏi, đôi khi còn say xỉn, mà cô dâu cũng kiệt sức.

 

Nguy hiểm hơn nếu một trong hai người có bệnh lý tim mạch. Trong trường hợp đó, xin đừng nôn nóng, coi việc "động phòng" là điều bắt buộc trong đêm tân hôn mà hãy đợi một thời điểm khác không xa để  hai người hồi phục sức khoẻ, không còn lo âu, căng thẳng. Khi tinh thần và thể xác  sảng khoái, sẵn sàng thì cuộc vui mới hạnh phúc trọn vẹn.

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ