Cặp đôi quyết rủ nhau giảm béo để có thể sinh con

(Dân trí) - Từng có tổng cân nặng gần nửa tấn, Justine và Chris Delamere đã quyết định giảm béo sau khi bác sĩ nói rằng chính trọng lượng đã ngăn cản họ trở thành cha mẹ.

Cặp đôi người Anh từng sở hữu cân nặng “khủng”
Cặp đôi người Anh từng sở hữu cân nặng “khủng”

Justine và Chris Delamere từng có nhiều năm liền gắn bó với pizza và thức ăn nhanh, tuy nhiên hai vợ chồng đã ngừng việc ăn uống thả phanh để có thể sinh con.

Ngày trước, tổng cân nặng của hai vợ chồng lên tới gần nửa tấn
Ngày trước, tổng cân nặng của hai vợ chồng lên tới gần nửa tấn

“Tôi đã suy sụp khi bác sĩ nói rằng mình quá béo để mang thai. Không thể ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra. Dù vậy lời chẩn đoán cũng đã tạo ra động lực để chúng tôi cùng nhau thay đổi”, Justine chia sẻ.

Justine suy sụp khi biết rằng cân nặng ảnh hưởng tới hormone và khả năng làm mẹ của mình
Justine suy sụp khi biết rằng cân nặng ảnh hưởng tới hormone và khả năng làm mẹ của mình

Người phụ nữ 43 tuổi còn tiết lộ đã cùng chồng tiến hành phẫu thuật dạ dày, thay đổi chế độ ăn uống và đến phòng khám sinh sản để được tư vấn đầy đủ. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau cuộc phẫu thuật, Chris lại gặp vấn đề về sức khỏe khi xuất hiện các vết loét trên chân, bị viêm khớp và có nguy cơ tái phát bệnh tiểu đường.

Cặp đôi quyết định phẫu thuật dạ dày và thay đổi thói quen sống
Cặp đôi quyết định phẫu thuật dạ dày và thay đổi thói quen sống

Một năm sau sức khỏe của Chris mới phần nào ổn định và cặp đôi quyết định thử có con thêm lần nữa. Hai tháng sau khi cố gắng, Justine đã bất ngờ mang thai.

Justine và Chris hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2014
Justine và Chris hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2014

Sau khi con trai Oscar ra đời, hai năm sau Justine tiếp tục mang thai và sinh bé Sophie. Hiện tại, cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc và cảm thấy giảm cân là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới nay.

Oscar tình cảm bên em gái Sophie
Oscar tình cảm bên em gái Sophie

Trà Xanh
Theo TS