Bán nhà để “tặng” ngực cho con

(Dân trí) - Dara Bruce có một bộ ngực bẩm sinh không cân xứng và người cha của cô đã quyết định dùng tiền bán nhà để phẫu thuật ngực cho con gái yêu.

Dara từng sở hữu bộ ngực mất cân đối
Dara từng sở hữu bộ ngực mất cân đối

Kể từ lúc dậy thì, Dara Bruce chưa bao giờ cảm thấy tự tin với bộ ngực chênh lệch của mình: một bên cỡ A và một bên cỡ C. Tuy nhiên, mọi việc đã đổi khác khi người cha Daryl quyết định dùng tiền bán nhà để chi trả cho việc phẫu thuật ngực của con gái.

Trước đây Dara luôn phải độn ngực mỗi khi đi ra ngoài
Trước đây Dara luôn phải độn ngực mỗi khi đi ra ngoài

“Khi 12, 13 tuổi, ngực của tôi bắt đầu phát triển nhưng chúng lớn lên với kích thước khác nhau. Tôi đã cảm thấy cực kì bất an, thậm chí trầm cảm suốt thời thiếu niên vì điều này. Vào năm 17 tuổi, tôi đến khám bác sĩ nhưng họ kết luận rằng việc đó là cực kì phổ biến và tôi không cần phải lo lắng gì cả. Tôi cũng không nhận được bất kì lời khuyên hay giải pháp nào để thay đổi tình trạng của mình”, Dara chia sẻ.

Nhờ sự hào phóng của bố, cô gái đã phẫu thuật nâng cả hai bên ngực lên cỡ D
Nhờ sự hào phóng của bố, cô gái đã phẫu thuật nâng cả hai bên ngực lên cỡ D

Mỗi khi đi ra ngoài, Dara đều phải dùng một lớp độn ngực cực kì dày cho bên ngực nhỏ hơn. Cô gái trẻ cũng không dám nói chuyện của mình với bất kì ai, trừ gia đình và người yêu. May mắn là bạn trai của Dara khẳng định không hề bận tâm và vẫn yêu dù ngực cô như thế nào.

Chi phí cho ca phẫu thuật ngực của Dara lên tới 9.000 $ (khoảng 200 triệu đồng)
Chi phí cho ca phẫu thuật ngực của Dara lên tới 9.000 $ (khoảng 200 triệu đồng)

Thấu hiểu cho sự mặc cảm của con, Daryl đã quyết định dành một phần tiền bán nhà ở Florida để chi trả phẫu thuật ngực cho con. Dù số tiền không hề nhỏ nhưng người cha 68 tuổi vẫn rất hài lòng vì có thể giúp đỡ con gái mình.

Trà Xanh
Theo TS