5 lý do nàng “từ chối”

Bỗng nhiên một ngày bạn thấy nàng dửng dưng trước mình và không còn thấy sự say đắm nồng nàn trong những đêm “lâm trận”. Hãy tìm hiểu xem nguyên do của sự giận dỗi bất thường này là gì?

1. Đang bực mình

 

Phần lớn phụ nữ thường chẳng có ham muốn làm chuyện ấy khi mà trong lòng đang bực bội. Họ chẳng tha thiết gì đến chuyện leo lên giường và vui vẻ cùng với bạn, cho dù lúc đó bạn có khao khát nàng đến mấy thì nàng sẽ đập tan ước muốn đó.

 

Dịu dàng chịu đựng sự bực bội của nàng một lúc và ôm nàng vào lòng. Mọi buồn phiền sẽ qua và bạn sẽ xoa dịu được nàng.

 

2. Quá mệt mỏi

 

Không một người phụ nữ nào có ham muốn tình dục khi mà họ phải làm quá nhiều việc trong một ngày. Việc chiều chồng trong trạng thái stress nặng khiến nàng chịu đựng một cách nhẫn nhục và làm qua loa cho xong chuyện.

 

Bạn cứ tưởng tượng đi làm về, đón con, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học, tất cả những thứ đó đổ lên đầu nàng khiến cho phụ nữ thấy mệt mỏi. Vậy thì lấy đâu ra khao khát để nghĩ đến chuyện kia nữa.

 

3. Cảm giác chán ngán "chuyện ấy"

 

Có một số phụ nữ không có quá nhiều hứng thú và ham muốn tình dục. Họ coi chuyện có "quan hệ" là điều miễn cưỡng, sex chỉ là thứ vũ khí để khám phá đàn ông còn không phải là hoạt động mà nàng ưa thích.

 

4. Tự ti, mặc cảm

 

Nếu cô ấy luôn thấy mình không đủ quyến rũ và gợi cảm thì hậu quả nàng sẽ chẳng mong đợi “chuyện ấy” thật nhiều đâu. Cảm giác hơi béo một chút, đôi chân không được thẳng cho lắm và "đôi gò bồng đảo" không đủ lớn khiến nàng rơi vào trạng thái mặc cảm và ngượng ngập.

 

5. Trong mắt nàng, bạn không còn đủ hấp dẫn

 

Một lý do khiến cảm xúc buổi ban đầu yêu nhau lúc nào cũng rừng rực nóng hổi là vì hai người còn chưa hiểu rõ về nhau, luôn khát khao khám phá đối tượng. Tuy nhiên, nếu lứa đôi đã bên nhau một thời gian dài và không có biện pháp “làm mới” nào hữu hiệu, chắc chắn rắc rối sẽ nảy sinh.

 

Ngọc Minh