Xu hướng học chương trình cử nhân quốc tế tại Việt Nam cùng ĐH La Trobe

(Dân trí) - Những cú sốc của sinh viên sau khi tốt nghiệp không có việc làm và việc làm không như ý. Nhà tuyển dụng nói gì về năng lực lao động của ứng viên? Xu hướng lựa chọn chương trình học của các bạn trẻ hiện nay là gì?

Xu hướng học chương trình cử nhân quốc tế tại Việt Nam cùng ĐH La Trobe - 1

Những cú “sốc” cho sinh viên mới ra trường

Nhà tuyển dụng đưa ra yêu cầu cho X (một cử nhân ngành kinh tế tại một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội):

“Chúng tôi không quan tâm bạn có bằng Đại học xếp loại gì mà chỉ cần biết bạn có đáp ứng được yêu cầu công việc hay không? Bộ máy công ty là một hệ thống vận hành một cách nhịp nhàng với nhau, bạn là một mắt xích quan trọng trong bộ máy đó, vì vậy mọi hành động, quyết định của bạn đều đều có tính ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong 2 tháng thử việc bạn hãy chứng tỏ năng lực của mình cho chúng tôi thấy”.

X cảm thấy “sốc” khi mới ra trường chưa có kinh nghiệm và trong tay chỉ có tấm bằng đại học, chưa hình dung ra việc phải làm đã được nghe những yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Quý 2/2017, cả nước có 183.100 cử nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp, tăng 44.200 người so với quý 1, 42% sinh viên tốt nghiệp không làm đúng theo chuyên ngành của mình (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

Như vậy nhà tuyển dụng cần những gì ở lao động?

“Tại công ty chúng tôi, khi phỏng vấn các SV tốt nghiệp ĐH ngành ngoại ngữ, đến 50% bạn bị câm và 40% điếc. “Nhận xét của Tổng Giám đốc Saigontourist đã khơi lại nỗi đau trường kỳ học ngoại ngữ xong ra vẫn không nghe, nói được.

Có một thực trạng mà tất cả chúng ta đều phải công nhận:

Nguồn nhân lực được đào tạo và đang ngày ngày được sinh ra không đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài. Sinh viên ra trường có bằng đại học nhưng không đủ năng lực, thiếu kỹ năng làm việc, quản lý thời gian khiến doanh nghiệp, nhà tuyển dụng từ chối và có nhận thì phải xác định đào tạo lại.

Doanh nghiệp không chỉ quan tâm tới thành tích học tập mà họ còn rất quan tâm tới các kỹ năng mềm như: kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm, khả năng thích nghi với môi trường….Ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì khả năng ngoại ngữ là điều bắt buộc.

Thực trạng như vậy đòi hỏi một giải pháp mang tính thực tiễn hơn, với mục đích đẩy mạnh tầm kĩ năng – kiến thức mà vẫn giúp sinh viên có một môi trường hoàn hảo để phát triển bản thân, khắc phục những yếu điểm trọng yếu của sinh viên Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra của hầu hết các bậc Phụ huynh cũng như học sinh khi đứng trước nhu cầu về chọn ngành là học gì và học ở đâu?


Một buổi học tập của sinh viên La Trobe.

Một buổi học tập của sinh viên La Trobe.

GS. Kelly Smith - phó hiệu trưởng Đại học La Trobe chia sẻ:

“Sinh viên Việt Nam tiềm lực khá tốt về tư duy, cùng với đức tính cần cù và chịu khó đã như một truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam, những điều thiết yếu này khó có thể tìm thấy ở một số quốc gia đang phát triển khác, vậy tại sao các bạn không phát huy hay thậm chí là bùng nổ tiềm lực đó?

Điểm yếu cơ bản của sinh viên Việt Nam là khả năng ngôn ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) cùng kỹ năng thực hành, do đó sinh viện bị hạn chế rất nhiều trong quá trình tiếp thu kiến thức nhất là trong môi trường làm việc quốc tế. ”


GS. Kelly Smith tại buổi gặp mặt cựu sinh viên La Trobe tại Việt Nam (2018 Alumni Event in Hanoi).

GS. Kelly Smith tại buổi gặp mặt cựu sinh viên La Trobe tại Việt Nam (2018 Alumni Event in Hanoi).

Xu hướng theo học Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế tại Đại học La Trobe - Australia

Dựa trên báo cáo phân tích của chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, cùng áp dụng những phương pháp đào tạo mang tính đột phá của Australia để xây dựng nên chương trình đào tạo cử nhân quốc tế tại Việt Nam. Được hỗ trợ bởi Đại học Hà Nội, Chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế của La Trobe đã thiết kế “may đo” theo yêu cầu về nghề nghiệp và nhu cầu nhà tuyển dụng, trong đó tập trung thời gian đào tạo sâu về chuyên ngành, lược bỏ các môn học không liên quan, tăng thời gian cho các em phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm và hoàn thiện ngoại ngữ.

Bắt kịp xu hướng chuyển mình mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và tính ưu việt của công nghệ E-Learning đã được xây dựng và triển khai tại La Trobe, học chương trình đại học của trường La Trobe (Úc) tại Việt Nam giúp các em thụ hưởng những cơ sở vật chất, giáo trình, giảng viên cùng phương pháp chuẩn Quốc tế theo mô hình đào tạo của La Trobe, sở hữu bằng cấp được quốc tế công nhận là con đường được nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT lựa chọn tại Việt Nam hoặc tại La Trobe – Australia.


PGS. TS Nguyễn Văn Trào trong buổi lễ tốt nghiệp 2018.

PGS. TS Nguyễn Văn Trào trong buổi lễ tốt nghiệp 2018.

PGS. TS Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội cho biết: “Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học La Trobe và Đại học Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp phát triển và nâng cao uy tín của nhà Trường, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước nhà. Chương trình xây dựng theo chuẩn đào tạo của La Trobe - Australia, tập trung trau dồi kỹ năng chuyên môn theo từng chủ đề được thiết kế trong bài giảng của giảng viên qua các môn học. Sinh viên sẽ được làm việc nhóm thường xuyên và các bạn được trải nghiệm về kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên nghiệp ngay từ giảng đường đại học”.

Còn theo GS. Kelly Smith - Hiệu phó Đại học La Trobe: “Sinh viên La Trobe tại đại học Hà Nội qua hơn 30 khóa đã và đang chứng tỏ khả năng hội nhập và cạnh tranh tuyệt vời của mình trên trường quốc tế, điều này đã được khẳng định ở cả nhóm các sinh viên xin học bổng tiếp tục học cao học ở nước ngoài và nhóm các em tham gia làm việc tại các môi trường trong và ngoài nước trước và sau khi nhận bằng.


Hiệu trưởng La Trobe University cùng cựu sinh viên (2018 Alumni Event in Hanoi).

Hiệu trưởng La Trobe University cùng cựu sinh viên (2018 Alumni Event in Hanoi).

Hoàng Lan (Cử nhân Kinh doanh La Trobe khóa 1) chia sẻ về những điều tâm đắc khi tốt nghiệp Đại học La Trobe tại cơ sở Hà Nội: Mình thực sự choáng ngợp trước môi trường đào tạo của La Trobe, Giáo viên giảng dậy trực tiếp cho chúng mình đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành, mình vô cùng ngưỡng mộ, các thầy cô đều đã có thời gian dài học tập và làm việc tại nước ngoài nên trong phương pháp giảng dậy làm mình vô cùng hứng thú, dưới sự dẫn dắt về chuyên môn của giảng viên, sinh viên chủ động tư duy đưa ra cách giải quyết, sinh viên luôn được tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng phân tích, tư duy nhạy bén và kỹ năng quản lý thời gian nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong thời kỳ hội nhập. Điều đó giúp chúng mình sau khi ra trường luôn chủ động trong công việc của mình, “không ngán” một môi trường, một vị trí công việc nào. Một điểm nổi bật và khác biệt của chương trình Đại học La Trobe tại Đại học Hà Nội là chúng em được học song song cùng lúc 2 chuyên ngành Marketing và Tài chính. Với 2 chuyên ngành được học sau khi tốt nghiệp cơ hội việc làm cho sinh viên rất rộng mở”

Có lẽ cũng bởi vậy mà sinh ra ở Hà Nội, nhưng Lan không ngại vươn xa và đang hoạt động rất thành công trong lĩnh vực truyền thông - Marketing tại thành phố Hồ Chí Minh.

Website chính thức của chương trình La Trobe: Latrobe.hanu.edu.vn