“Việt Nam có nhiều diễn viên giỏi về công nghệ nhưng ít sân chơi để thể hiện”

Đó là phát biểu của ông Huỳnh Kim Tước - Giám đốc hoạch định chiến lược và phát triển toàn cầu của Facebook trong cuộc thi Edtech Asia Hackathon 2016 - về sự thiếu hụt sân chơi lớn dành cho các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.


Ông Huỳnh Kim Tước phát biểu trong cuộc thi Edtech Asia Hackathon 2016.

Ông Huỳnh Kim Tước phát biểu trong cuộc thi Edtech Asia Hackathon 2016.

Công nghệ thông tin là ngành đòi hỏi khả năng sáng tạo, tư duy phân tích cao, khả năng tối ưu hóa các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả ứng dụng thực tiễn tốt nhất. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy, Việt Nam hoặc các công ty công nghệ đang rất thiếu những sân chơi trí tuệ, hấp dẫn nhằm kích thích sự sáng tạo của các cao thủ IT.

“Việt Nam có nhiều diễn viên giỏi về công nghệ nhưng ít sân chơi để thể hiện” - 2

Cùng điểm qua một số ít sân chơi công nghệ thu hút sự quan tâm của các IT Việt.

S.M.A.C Challenge: do Tập đoàn FPT tổ chức nhằm tìm kiếm các ứng dụng công nghệ giọng nói để điều khiển các thiết bị thông minh.

Samsung Smart App Contest: Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng phần mềm di động có khả năng phát triển thành các ứng dụng mang tính thực tiễn cao. Các khóa học về lập trình di động của cuộc thi đã giúp giới trẻ có thêm nhiều kiến thức về công nghệ mới.

Microsoft Imagine Cup: Imagine Cup giúp cho giới trẻ Việt Nam có cơ hội được học hỏi, giao lưu và tiếp cận với các công nghệ mới nhất của Microsoft. Khi tham gia cuộc thi, các đội được quyền chọn 1 trong các nội dung mà Microsoft đưa ra.

Edtech Asia Hakathon: Đây là cuộc thi lập trình theo nhóm 2-4 người với thời gian quy định từ 24 - 48 giờ nhằm đưa ra sản phẩm công nghệ sáng tạo, độc đáo và mới lạ nhất.

Được diễn ra vào ngày 9-10/4 vừa qua, Edtech Asia Hakathon do Topica và Edtech Asia đồng tổ chức được tài trợ bởi hai ông lớn công nghệ Facebook và Google đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng công nghệ. Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hackathon trong lĩnh vực giáo dục được tổ chức tại Việt Nam.


Ban giám khảo và các đội chơi đoạt giải trong cuộc thi Edtech Asia Hackathon.

Ban giám khảo và các đội chơi đoạt giải trong cuộc thi Edtech Asia Hackathon.

“Việc Hackathon được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ mở ra một sân chơi thực sự mới và hiệu quả cho giới công nghệ.” Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc hoạch định chiến lược và phát triển toàn cầu của Facebook nhận định. Nắm bắt được tình trạng thiếu các sân chơi cho các nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, rất nhiều công ty lớn về công nghệ như Topica đã tạo điều kiện, môi trường để các nhân viên của mình phát huy hết khả năng sáng tạo.

Ngoài việc đồng hành cùng Edtech Asia tổ chức thành công Hackathon vừa qua, Topica cũng đang học tập các tập đoàn công nghệ trên thế giới như Facebook, Google và các công ty công nghệ đàn anh như FPT, VNG … tổ chức Hackathon hàng quý, Tech Seminar hàng tháng để khuyến khích các nhân tài IT có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng. Tại đây, các kĩ sư IT sẽ được thử thách bản thân, thỏa sức sáng tạo để xây dựng sản phẩm mới - lạ - khó cũng như tham gia vào các dự án lớn chưa từng có ở Việt Nam.

“Không giống nhiều nơi khác, ở đây, tôi được làm chủ những sản phẩm do mình “đẻ” ra, được công nhận, được lên tiếng và được thử thách chính mình với những dự án mới đầy tham vọng, thách thức. Đặc biệt, tôi cũng rất thích văn hóa cầu tiến, thẳng thắn và “Được làm vua, thua làm hiệp sỹ” của Topica”. Anh Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm kĩ thuật Edumall chia sẻ.

“Việt Nam có nhiều diễn viên giỏi về công nghệ nhưng ít sân chơi để thể hiện” - 4

Topica đã đầu tư rất nhiều các thiết bị công nghệ như kính Oculus, Emotiv, máy in 3D, Robot, Drone, Leap Motion, … giúp các cao thủ IT có thể thỏa sức sáng tạo và tìm ra giải pháp ứng dụng các công nghệ mới vào cải tiến chất lượng đào tạo trong tương lai. Đây là một trong những bước đi táo bạo của Topica để tạo môi trường và thu hút các cao thủ IT nhằm mở rộng và chinh phục các thị trường trong khu vực với chiến dịch “Go global".

Tìm hiểu thêm thông tin tại: http://topi.ca/ITX_001

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Tiền thân là dự án Topic64 do chính cựu Chủ tịch Microsoft Bill Gates khởi động, TOPICA hiện có hơn 1000 nhân viên, 1400 giảng viên ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

TOPICA Uni hiện đang cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 8 trường Đại học ở Việt Nam và 3 trường tại Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.

TOPICA Native là chương trình luyện nói tiếng Anh trực tuyến cho học viên tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

TOPICA Founder Institute là vườn ươm khởi nghiệp duy nhất tại Việt Nam đã có các startup nhận đầu tư tổng cộng gần 10 triệu USD.