Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015

Từ 14h chiều nay, các đại diện đến từ Trường THPT FPT bắt đầu trả lời các câu hỏi của bạn đọc trong buổi tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015. Mời bạn đọc theo dõi.

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT 

Xin chào quý vị phụ huynh. Thay mặt Trường THPT FPT, đơn vị thành viên của Trường Đại học FPT tôi xin được gửi lời chào tới các quý vị phụ huynh tham gia tư vấn trực tuyến. Là trường THPT “chuyên phong cách sống”, với mô hình cấp 3 nội trú nằm trong trường đại học, THPT FPT trông đợi thu hút được những thí sinh không chỉ xuất sắc về học tập mà còn mong muốn học sinh học cách trưởng thành, tự lập ngay từ lứa tuổi 15-18. Môi trường nội trú từ các nền giáo dục ở các nước phát triển đã cho thấy những ưu việt và tác động lớn tới việc hình thành đức tính trưởng thành của học trò. Trường THPT FPT cũng tuân theo nguyên tắc chuẩn mực của một trường nội trú tiên tiến nhằm xây dựng một thế hệ học sinh tự lập, tự tin và trưởng thành.

Hôm nay, chúng tôi mong muốn được chia sẻ về những triết lý giáo dục mà nhà trường đang theo đuổi và thực hiện. Bên cạnh đó, xin được giới thiệu về mô hình trường nội trú tiên tiến giúp cho các bậc phụ huynh và các em học sinh và giải đáp các thắc mắc của Quý vị xung quanh vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT FPT, các phương pháp giảng dạy, học tập, sinh hoạt tại trường…

Các đại diện của Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn chiều nay với chủ đề “
Các đại diện của Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn chiều nay với chủ đề “Tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 02/07/2015.

Nguyễn Hà Thái An - 094629*****

Tôi có con học lớp 9 và biết đến trường THPT FPT qua một số người bạn. Tôi cũng đã tìm hiều nhiều thông tin về nhà trường nhưng chưa hiểu lắm về triết lý và ý nghĩa của từ “phong cách sống” mà nhà trường muốn hướng đến. Xin các thầy giải thích thêm về điều này. Xin chân thành cảm ơn!

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Thưa quý vị phụ huynh,

Khái niệm “chuyên phong cách sống" có thể là khái niệm mới, nhất là trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang có khá nhiều mô hình “Trường chuyên", và đặc biệt tập trung vào nhóm các môn tự nhiên.

Tại trường THPT FPT, cụm từ “chuyên phong cách sống" được hiểu, thực hiện trong 4 từ khoá được đúc kết, đó là “Dám nghĩ - Dám nói - Dám làm - Làm được" để giúp cho 1 học sinh khi ra trường trở thành một công dân trường thành, tự lập và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, mỗi mô hình dù chuyên hay không thì cũng phải đảm bảo chất lượng dạy, học, hoạt động của giáo viên và học sinh.

Về phía trường THPT FPT, các chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa của trường đều hướng tới rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển nhân cách, nâng cao năng lực hội nhập trong môi trường quốc tế. Thực tế hơn, Trường THPT FPT tập trung định hướng giáo dục học sinh tự lập, biết tôn trọng bản thân và người khác, biết lao động và yêu lao động...

Tất cả những điều trên nhằm đúc kết cũng như diễn giải một cách tương đối rõ ràng khái niệm “Chuyên phong cách sống" mà nhà trường đang theo đuổi, định hướng cho các hoạt động đào tạo mang tính chất khác biệt, chuyên biệt của mô hình nội trú THPT FPT.

Vũ Thị Vân Anh - 15 tuổi - THCS Đống Đa

Em có ý định đi du học ngay sau khi học cấp 3. Sau khi biết đến trường và tìm hiểu em thấy trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, phương pháp giáo dục kích thích lối tư duy của học sinh. Điều này thực sự rất giúp ích cho học sinh có ý định du học như em và làm đẹp hồ sơ. Xin các thầy cho em biết thêm về các hoạt động này của trường đối với học sinh lớp 10. Em xin cảm ơn!

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Em Vân Anh thân mến,

Hoạt động ngoại khoá và phát triển cá nhân được chú trọng tại trường THPT FPT với mục đích giúp cho học sinh phát triển một cách toàn diện nằm trong định hướng “chuyên phong cách sống". Đó cũng là lí do tại THPT FPT chúng tôi có riêng bộ phận phụ trách các hoạt động này có tên là Phòng phát triển cá nhân.

Về các hoạt động phát triển theo mô hình lớp học, THPT FPT triển khai các lớp học kỹ năng tập trung vào: Khám phá bản thân (Self Awareness), Quản lí thời gian (Time Management), Làm việc nhóm (Teamwork), Thuyết trình (Presentation), Đọc hiểu - Lập luận, Quản lý tài chính cá nhân (Money Minded). Về hướng nghiệp và nghệ thuật, THPT xây dựng và phát triển các nhóm CLB.

Ngoài ra, chúng tôi đưa vào một số mô hình lớp học với các nghề làm báo hình, báo chữ, MC, tổ chức sự kiện, thiết kế web, lắp ráp mạch điện tử, lập trình Robot, Ngôn ngữ Nhật Bản, Nhiếp ảnh… và sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều lựa chọn nữa… THPT FPT cũng triển khai các nhóm hoạt động sự kiện (student activities), tạo cơ hội để học sinh có cơ hội tự đứng ra xây dựng và tổ chức những sự kiện lớn trong năm dành cho chính các em, như Lễ nhập trường chào đón học sinh mới, Hội trại Going Merry cho khối 10, Ngày hội làm việc nhà - Mẹ ơi, con đã trưởng thành, Sự kiện Tết dân gian, gói bánh chưng - Lạt mềm buộc chặt yêu thương, Journey To Old Quarter (Khám phá phố cổ), Around Hà Nội (Khám phá Hà Nội bằng xe đạp), các chương trình tham quan…

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Chương trình phát triển cá nhân toàn diện (PDP) của Trường THPT FPT đặc biệt lưu ý đến thể chất, tinh thần, các kỹ năng cá nhân, kỹ năng học tập, kỹ năng cộng đồng… của học sinh.
 

Nguyễn Tuấn Tú - 15T - THCS Ngô Sĩ Liên

Em là người rất yêu thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ hay các môn mới lạ như bóng chày. Tuy nhiên theo em được biết nhiều trường không có đủ cơ sở vật chất để học sinh tham gia các hoạt động thể thao như vậy. Xin các thầy cho em biết cơ sở vật chất của nhà trường có đáp ứng những môn thể thao như vậy không? Em cảm ơn!

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh trường THPT FPT

Hiện tại Trường THPT FPT lựa chọn môn Vovinam (Võ Việt Nam) làm môn giáo dục thể chất chính khóa với mục tiêu gắn liền việc giáo dục thể chất với tác phong, tính kỷ luật của “con nhà Võ”. Ngoài ra, Nhà trường còn có các câu lạc bộ thể thao tự chọn mang tính sở thích khác như: Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Gym, Bóng chày… Nhà trường cũng liên tục tổ chức các giải thi đấu hằng năm để tạo cho học sinh có một sân chơi bổ ích và lành mạnh, khuyến khích và phong trào tập luyện thể thao trong học sinh toàn trường. 

Sân tập bóng rổ tại trường THPT FPT
Sân tập bóng rổ tại trường THPT FPT.
 
Trường có đầy đủ cơ sở vật chất để hoc sinh chơi các môn thể thao và luôn tạo điều kiện để nhân rộng các hoạt động thể thao, thu hút các bạn học sinh tham gia. Các bạn học sinh cũng cần lưu ý cân bằng giữa hoạt động thể thao, ngoại khóa và học tập trên lớp.

Đào Thị Uyên - Giới tính: Nữ - Tuổi: 36 - Email: daothiuyenxxx@ - Mobile: 0977xxxxxx

Tôi muốn hỏi bài kiểm tra năng lực tư duy của THPT FPT gồm những môn học nào? Nếu đỗ vào Trường các cháu học kiến thức có nặng không?

Ông Đặng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Tại Trường THPT FPT, chương trình dạy học bao gồm 2 phần chính. Các môn chính khóa được giảng dạy theo phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT quy định. Với môn Toán và các môn tự nhiên, các em học tập sinh hoạt theo các chuyên đề, tìm hiểu những dạng bài của các nhóm kiến thức khác nhau. Việc tự làm và chia sẻ trao đổi lại với mọi người giúp học sinh nắm vững kiến thức và có động lực cố gắng hơn.

Tại THPT FPT, việc giảng dạy chú trọng đến tính ứng dụng của các kiến thức để làm ra sản phẩm thực tế như học sinh được học môn Công nghệ qua việc tự tay trồng rau, áp dụng các kiến thức về pha chế hoá học, mô hình toán học v.v… để tạo ra sản phẩm tham gia ngày hội Khoa học ứng dụng tại trường.

Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường
Học sinh THPT FPT với dự án trồng rau sạch ngay tại khuôn viên trường.

Đối với các môn bổ trợ, THPT FPT còn phân phối chương trình do phòng phát triển chương trình của trường đề ra, như môn Vovinam, trượt băng (thay môn Thể dục theo quy định của Bộ). Các môn thuộc tổ phát triển cá nhân PDP như: Business, Soft Skills, Living Value, Art, Hướng nghiệp, Tư vấn học đường. Với bộ môn Hướng nghiệp,sau khi chọn một nghề nghiệp nhất định, học sinh được phân về các lớp và tạo điều kiện thực hành những kỹ năng thực tế của nghề như tìm hiểu về nghề phóng viên qua việc tự viết báo, học và thực hành tổ chức các sự kiện trong trường v.v…

Ngoài ra, các câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao, Nghệ thuật sẽ được xây dựng và phát triển theo nhu cầu của học sinh.

Blackbox là không gian để các em học sinh học các môn nghệ thuật và thoải mái thể hiện bản thân
Blackbox là không gian để các em học sinh học các môn nghệ thuật và thoải mái thể hiện bản thân.
 

Nguyễn Minh Trang - Giới tính: Nữ - Tuổi: 35

Xin tư vấn giúp chỗ ăn ở của học sinh có đảm bảo sức khoẻ không? Học phí là bao nhiêu?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Thưa chị Trang, hiện tại Trường THPT FPT đang tổ chức bữa ăn cho học sinh với mức 80,000VNĐ/ngày. Trong đó suất ăn sáng là  20,000VNĐ, các em học sinh có  thể lựa chọn một trong các món như phở, bún,  xôi, bánh mì, bánh cuốn… Thực đơn được thay đổi hàng ngày. Hai bữa trưa và tối với mức 30,000VNĐ/suất, các em học sinh có thể lựa chọn 3 món ăn mặn, 2 món rau, cơm canh lấy theo nhu cầu và tráng miệng. Để đáp ứng nhu cầu của những học sinh Nhà trường phát hành suất ăn thêm với mức 5,000VNĐ, tương đương với 1 món ăn mặn. Thực phẩm được nhà bếp nhập từ các đơn vị cung cấp có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Thực đơn được nấu dựa trên những định lượng về chất theo tháp dinh dưỡng. 

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Căng tin là nơi cung cấp những suất ăn đa dạng cho các em lựa chọn và thay đổi thường xuyên để không gây ngán với 2 món rau và 2 món mặn mỗi ngày.
 
Tại ký túc xá, các em học sinh được bố trí ở theo phòng tập thể tối đa 23 học sinh /phòng. Mỗi tầng có 7 phòng, 2 khu vệ sinh (đảm bảo mật độ 5-6 học sinh/1 thiết bị vệ sinh), có 1 khu sinh hoạt chung giữa mỗi tầng và giá sách, bàn ghế  để học sinh tự học.Trong học kỳ đầu tiên mỗi phòng có 1 thầy/cô giáo quản nhiệm ở cùng. Các thầy cô sẽ giúp đỡ các em học sinh trong cuộc sống nội trú tại ký túc xá. Sang học kỳ thứ 2, các thầy cô sẽ xem xét đánh giá mức độ tự lập của từng học sinh và trao cho các em quyền tự tổ chức cuộc sống của mình, các thầy cô lúc này sẽ giám sát bên ngoài phòng.

thqnh quach - Giới tính: Nam - Tuổi: 45 - Email: sockayx@gmail.com - Mobile: 0163315xxxx

Mong các thầy giải đáp giúp: Bằng tốt nghiệp của trường THPT FPT có được Bộ Giáo dục công nhận không?

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Thưa anh Quách, trường THPT FPT thuộc hệ thống các trường THPT của Sở Giáo Dục - Đào Tạo Hà Nội. Chương trình học tại trường THPT FPT theo phân phối chương trình THPT cơ bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Do đó bằng tốt nghiệp của học sinh có giá trị tương đương như bằng tốt nghiệp THPT của các trường khác.
 
Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT đang trả lời câu hỏi của bạn đọc trong buổi tư vấn chiều nay.
 

Vũ Thuý Hằng - Giới tính: Nữ - Tuổi: 15 - Email: hoanglong.xxx@gmail.com - Mobile: 0913502xxx

Các thầy cho em hỏi điều kiện để được tuyển sinh vào trường ạ?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh trường THPT FPT 

Chào Hằng,

Để trở thành học sinh của Trường THPT FPT, Hằng cần đáp ứng 3 điều kiện:

●       Học lực và hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên

●       Vượt qua kỳ thi sơ tuyển vào ngày 02/7/2015 tới

●       Tổng điểm thi vào 10 của 2 môn Toán, Văn tại địa phương đạt ít nhất từ 10 điểm trở lên.

Nếu địa phương em không tổ chức kỳ thi vào 10 thì nhà trường sẽ xét học bạ năm học lớp 9 của Hằng. Điểm tổng kết 2 môn toán và văn năm lớp 9 đạt ít nhất từ 6,5 trở lên em nhé. 

Hy vọng được gặp em ở trường THPT FPT.

Luu Thi Kim Anh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 43 - Email: Luuthikimanhxx@gmail.com - Mobile: 0918688xxx

Thưa các thầy cô, con tôi rất ham chơi điện tử, liệu theo học nội trú có đảm bảo không?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh trường THPT FPT

Xin chào chị Kim Anh, trước tiên xin được chia sẻ băn khoăn này của chị. Tuy nhiên với quan điểm của một người làm công tác học sinh tôi cho rằng: bản chất Games không đáng ngại nếu như chơi có chừng mực, nếu biết cách Games có thể  trở thành một cách giải trí hữu hiệu sau những giờ học tập và rèn luyện căng thẳng.

Tại Trường THPT FPT chúng tôi không cấm Games mà định hướng giáo dục cho các em học sinh hiểu được điểm tích cực và tiêu cực của Games đem lại. Nội quy của Trường cũng như lịch biểu sinh hoạt tại ký túc xá được thiết kế sao cho các em học sinh nếu muốn cũng chỉ có thể chơi Games trong những giờ quy định (giờ sinh hoạt tự do, khoảng 60 phút/ngày). Bên cạnh đó Ban công tác học sinh sẽ tổ chức nhiều các câu lạc bộ (CLB) thể thao, CLB nghệ thuật,... để tạo thêm nhiều những sân chơi lành mạnh bổ ích, lôi kéo học sinh tham gia. Chúng tôi hiểu rằng nếu các em học sinh tham gia nhiều các các hoạt động thể thao thì sẽ hạn chế được vấn nạn chơi Games. 
 
Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh trường THPT FPT đang trả lời câu hỏi của bạn đọc trong buổi tư vấn chiều nay.

Đào Văn Thái - Giới tính: Nam - Tuổi: 45 - Hải Phòng

Tôi thấy trường có giới thiệu về chương trình phát triển cá nhân cho học sinh. Các thầy có thể cho các bậc phụ huynh ở tỉnh xa như tôi hiểu rõ hơn về chương trình này gồm mục đích, nội dung, sản phẩm. Xin cảm ơn!

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Chương trình Phát triển cá nhân (Personal Development Program - PDP) của trường THPT FPT nhằm giúp học sinh phát triển tối ưu năng lực cá nhân, giúp học sinh tự  lập, trưởng thành, đáp ứng  yêu cầu cơ bản của sự phát triển xã hội trong thế kỷ 21. Chúng tôi chú trọng để học sinh được phát triển toàn diện và cân bằng về thể chất, cảm xúc xã hội, khả năng học tập và định hướng nghề nghiệp.

Bốn mảng nội dung chính của PDP gồm Hoạt động học sinh (câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, sự kiện…; các lớp học kỹ năng (kỹ năng học tập, thuyết trình, làm việc nhóm,..); hoạt động tư vấn tâm lý học đường và hoạt động hướng nghiệp.

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Học sinh cùng nhau gói bánh chưng trong dịp Tết 2015 để gìn giữ nét truyền thông tốt đẹp của người Việt Nam trong thế hệ trẻ.
 
Chúng tôi mong muốn sau 3 năm học sinh sẽ trở thành các cá nhân tự lập, trưởng thành, có trách nhiệm, cũng như có những chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với một thế giới nhiều đổi thay và biến động.

Nguyễn Văn Vĩnh - Giới tính: Nam - Tuổi: 30 - Email: Vinh86.xx@gmail.com - Mobile: 0915xxxxxx

Tôi muốn hỏi về hồ sơ khi đăng kí thi tuyển bao gồm những giấy tờ gì? Hạn nộp hồ sơ đến khi nào? Xin cảm ơn nhà trường!

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh trường THPT FPT

Chào anh Vĩnh,

Hồ sơ tham dự kỳ sơ tuyển thứ 2 của trường ngày 02/7 khá đơn giản. Bao gồm

●       01 Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu. Anh có thể tải về tại đây

●       02 ảnh 3×4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ra bên ngoài phong bì và đằng sau ảnh).

●       Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ.

Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp trước 17h00 ngày 30/6/2015.

Các thí sinh ở xa có thể gửi chuyển phát nhanh hồ sơ theo đường bưu điện trước 17h00 ngày 28/6/2015 và nộp lệ phí thi tại buổi sơ tuyển ngày 02/7/2015.

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Góc sinh hoạt chung của học sinh tại kí túc xá. Nơi các em có những phút thư giãn và thoải mái cùng nhau.

Nguyễn Quang Minh - Gia Lâm - Hà Nội

Con tôi rất thích các hoạt động thể thao. Vậy Trường THPT FPT có chú trọng và tập trung phát triển các hoạt động thể dục thể thao như thế nào?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT 

Chào anh,

Có thể nói phát triển phong trào thể thao ngoại khóa là một trong những trọng tâm trong triết lý giáo dục của Trường THPT FPT. Công tác phát triển phong trào thể thao của Nhà trường mong muốn tạo nên một thế hệ học sinh khỏe mạnh về thể chất, trong sáng về nếp nghĩ, lành mạnh về lối sống. Cơ sở vật chất cũng như hệ thống tổ chức các câu lạc bộ thể thao của Nhà trường luôn hướng tới sự phát triển sâu rộng phong trào thể thao trong toàn trường.

Với các môn thể thao như: Bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, Gym, Vovinam, Cờ, bóng chày... các em có thể tự do lựa chọn tham gia các câu lạc bộ mà mình yêu thích. Hệ thống giải thể thao cũng được tổ chức liên tục theo kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhà trường. Ngoài ra các em học sinh cũng có thể tự mình thành lập các môn thể thao theo sở thích của mình và đăng ký với Nhà trường. Đây cũng là một trong những biệt pháp khuyến khích các em học sinh tích cực trong các hoạt động thể thao

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Bên cạnh môn võ Vovinam, bóng đá, trường có không gian cho đa dạng các môn thể thao như bóng bàn, bóng rổ, sân trượt băng, cầu mây...
 

Bùi Nam Khánh - Hải Phòng

Xin thầy cho biết việc học tiếng Anh ở Trường THPT FPT như thế nào? Có khác biệt nhiều so với các trường khác?

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Trường THPT FPT đào tạo học sinh theo phương châm các em có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh như một ngôn ngữ dùng trong học tập, giao tiếp tốt.

Ngoài chương trình học cơ bản theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn tiếng Anh được tăng cường thêm 6 tiết/tuần. Trang bị tiếng Anh tốt, biến nó trở thành thế mạnh của học sinh là mục tiêu đào tạo ngoại ngữ của trường THPT FPT. Những giờ học ngoại ngữ với giảng viên và chương trình học nước ngoài là cơ hội tốt để các em cọ sát và có cơ hội kiểm nghiệm khả năng của mình.

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Tủ sách tự quản của kí túc xá là nơi các em tự đóng góp sách và chia sẻ kiến thức cho nhau, tạo nên môi trường học tập suốt đời tại THPT FPT.
 

Trần Văn Hữu

Các thầy cho em hỏi là một ngày của học sinh nội trú FPT sẽ diễn ra như thế nào?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Xin chào em,

Thời gian biểu một ngày của học sinh Trường Trung học phổ thông FPT tại Hòa Lạc bắt đầu từ 6h30 sáng với vệ sinh cá nhân và vệ sinh nội vụ và khép lại lúc 22h30. Lịch trình này được thiết kế khoa học, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi và tâm lý của các em. Ngoài thời gian học tập trên lớp, các em còn được khuyến khích tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, các hoạt động thể thao, câu lạc bộ sở thích khác trong trường… Những hoạt động này được nhà trường tổ chức thường xuyên nhằm tạo dựng một cuộc sống năng động, tự lập, nhiều trải nghiệm cho các em.

Cùng với yêu cầu của từng giai đoạn đào tạo, Nhà trường sẽ có sự điều chỉnh lịch biểu sinh hoạt nhằm đảm bảo tối đa sự hợp lý và khoa học trong quá trình học tập và rèn luyện của các em học sinh.
 
Các khách mời đang trả lời câu hỏi của bạn đọc trong buổi tư vấn chiều nay
Các khách mời đang trả lời câu hỏi của bạn đọc trong buổi tư vấn chiều nay.

Đinh Thị Hồng Nga - Giới tính: Nữ - Tuổi: 47 - Email: d9nhngaxx@gmail.com - Mobile: 0918xxxxxx

Trường FPT có kế hoạch mở THPT ở TPHCM không? Nếu có thì khi nào? Tôi rất muốn con của tôi được học ở THPT FPT nhưng Hà Nội thì xa quá.

Tư vấn “Tuyển sinh vào THPT chuyên phong cách sống FPT”

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Chào chị Nga, Trường THPT FPT hiện nay đang tập trung phát triển trụ sở tại Hà Nội. Ngay khi có thông tin về hiện diện của trường của tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ công bố trên website của trường tại địa chỉ http://thpt.fpt.edu.vn. Mong chị thường xuyên theo dõi thông tin tại kênh thông tin chính thức này của trường.

Minh Trang - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Email: tuylipdenxxx6@yahoo.com - Mobile: 0903495xxx

Xin được hỏi Nhà trường quản lý các học sinh vào buổi tối như thế nào? Các em có được tự do ra ngoài chơi không? Có phát hiện được học sinh đi về muộn không?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Chào chị Trang,

Chị có thể xem lịch biểu sinh hoạt dành cho học sinh THPT FPT tại đây. Theo lịch biểu sinh hoạt này, các em học sinh có thể sinh hoạt tự do trong khoảng thời gian 18:30 - 19:20 (sau giờ cơm tối) và 21:05 - 21:30 (sau giờ tự học bắt buộc). Theo quan sát của các giáo viên quản nhiệm, thường hoạt động của các em học sinh trong khoảng thời gian này là đi dạo, uống nước tại căng tin hay các quán của các anh chị sinh viên, một số bạn có thể đọc sách, chơi các trò giải trí khác tại ký túc xá như bi lắc, games…

21:30 là thời điểm đóng cửa ký túc xá và điểm danh, trên thực tế cũng có những bạn học sinh về muộn. Học sinh sẽ phải giải trình lý do và được nhắc nhở trong những lần đầu vi phạm. Nếu sự lặp lại tiếp diễn, các thầy/cô sẽ có những biện pháp xử lý theo chế tài đã quy định.

Nguyễn Quang Tùng - Giới tính: Nam - Tuổi: 45

Đề thi của TrườngTHPT FPT ra có khác so với kì thi vào 10 của Sở Giáo dục & Đào tạo? Xin cảm ơn!

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Chào anh Tùng,

Kỳ thi sơ tuyển ngày 2/7 tới của Trường THPT FPT gồm 60 câu trắc nghiệm toán và tư duy logic. Thí sinh có 90 phút để làm bài thi. Bài kiểm tra năng lực này tập trung vào kiến thức toán cơ bản ở bậc THCS. Do đó chỉ cần các bạn nắm vững kiến thức toán trong thời gian học cấp 2 là có thể làm tốt bài thi của chúng tôi.

Có một điều nhỏ các bạn cần lưu ý đó là không được sử dụng máy tính bỏ túi trong khi thi. Do đó kỹ năng tính nhẩm, tính nhanh, không bị phụ thuộc vào máy tính là rất quan trọng. Một nội dung nữa trong bài thi các bạn có thể lo lắng đó là phần kiểm tra khả năng tư duy logic. Để làm quen với phần này các bạn có thể tham khảo đề thi mẫu tại đây.

Thanh quach - Giới tính: Nam - Tuổi: 45 - Email: sockayx@gmail.com - Mobile: 01633xxxxxx

Xin các thầy cho biết học phí của trường là bao nhiêu?

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Chào anh,

Xin gửi anh thông tin về học phí của THPT FPT như sau:

●       Lớp 10: 4 triệu đồng/tháng

●       Lớp 11: 5 triệu đồng/tháng

●       Lớp 12: 6 triệu đồng/tháng

Các chi phí sinh hoạt bao gồm:

●       Tiền ăn: 80,000 VNĐ/ngày (3 bữa)

●       Phí phòng ở KTX: 900,000 VNĐ/tháng

●       Hoạt động ngoại khoá và quản lý nội trú: 1,500,000 VNĐ/tháng

Như vậy tổng chi phí cho năm lớp 10 của học sinh vào khoảng 8 triệu đồng/tháng anh nhé.    

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Mỗi lớp học được trang bị đầy đủ dụng cụ phục vụ giảng dạy. Mỗi lớp học được quy định dưới 30 học sinh là môi trường  tốt để giáo viên hiểu rõ và quan tâm đến mỗi em.
 

Nguyễn Thiên Long - Giới tính: Nam - Tuổi: 15

Xin các thầy cho biết thí sinh có được mang máy tính bỏ túi vào phòng thi không ạ?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Chào Long,

Nội dung bài sơ tuyển đầu vào tập trung vào 2 khả năng: khả năng tính toán và tư duy logic. Do đó các loại máy tính bỏ túi đều không được mang vào phòng thi Long nhé. Long nên tập khả năng tính nhẩm cho thật nhanh và thuần thục, như vậy sẽ giúp ích cho em nhiều khi đi thi.

Chúc em làm bài tốt.

Vũ Thị Thùy Dương - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Email: Giangkhanhsonx@ - Mobile: 0904xxxxxx

Tôi có cháu trai năm nay học lớp 9. Gia đình tôi có nguyện vọng sang năm cho cháu theo học tại trường. Vậy cháu có phải thi vào lớp 10 ở một trường công lập ở Hải Phòng, sau đó lấy kết quả. Hay phải có điều kiện gì để được học tại trường. Và mức học phí một năm học là bao nhiêu?

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Chào chị Dương,

Theo quy chế tuyển sinh năm học 2015 - 2016, ngoài việc trúng tuyển qua các kỳ thi sơ tuyển của trường, học sinh cần có tổng điểm thi 2 môn toán và văn trong kỳ thi vào 10 do Sở Giáo dục & Đào tạo địa phương tổ chức đạt từ 10 điểm trở lên.

Với năm học 2016 - 2017 chị vui lòng theo dõi và cập nhật kỹ quy chế tuyển sinh của nhà trường trên website: http://thpt.fpt.edu.vn/.

Học phí của trường cụ thể như sau:

●       Lớp 10: 4 triệu đồng/tháng

●       Lớp 11: 5 triệu đồng/tháng

●       Lớp 12: 6 triệu đồng/tháng

Các chi phí sinh hoạt bao gồm:

●       Tiền ăn: 80,000 VNĐ/ngày (3 bữa)

●       Phí phòng ở KTX: 900,000 VNĐ/tháng

●       Hoạt động ngoại khoá và quản lý nội trú: 1,500,000 VNĐ/tháng

Như vậy cả tiền học và tiền sinh hoạt năm lớp 10 của con vào khoảng 8 triệu đồng/tháng chị nhé.

Nguyễn Thị Thu Hằng - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Email: hangnt.nxx@gmail.com - Mobile: 0904xxxxxx

Xin được hỏi trường có tổ chức các lớp ôn thi đầu vào không? Và bắt đầu có lớp học ôn cho học sinh lớp 8 hay lớp 9 và vào thời điểm nào trong năm? Những môn học nào được chọn là môn thi đầu vào của Trường THPT FPT?

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Chị Hằng thân mến,

Hiện tại nhà trường không tổ chức các lớp ôn thi. Do bài kiểm tra đầu vào tập trung vào kỹ năng tính toán và tư duy logic nên ngay từ bây giờ chi có thể nhắc con ôn và củng cố lại kiến thức toán bậc THCS. Đặc biệt là 2 năm lớp 8 và lớp 9. Đó cũng là môn thi duy nhất trong kỳ sơ tuyển của nhà trường. 

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ với các dụng cụ thí nghiệm phục vụ học tập các môn tự nhiên và xã hội đặc thù.
 

Trần Thị Thanh Phương - Giới tính: Nữ - Tuổi: 56 - Email: Toolkita.xxx@gmail.com - Mobile: 0912xxxxxx

Cháu trai của tôi sinh năm 2001 sang năm mới vào lớp 10, cháu học giỏi, muốn thi thử năm nay có được không? Nghĩa là làm test thử để cháu làm quen. Tôi phải làm những thủ tục gì? Xin trân trọng cám ơn quí Trường THPT FPT.

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT:

Chào chị Thanh Phương,

Trước tiên xin cám ơn chị đã dành sự quan tâm từ khá sớm cho trường THPT FPT. Bài kiểm tra của Nhà trường tập trung chủ yếu vào kiến thức toán năm lớp 9, trong đó lớp 8 cũng có một phần. Nếu quan tâm, cháu có thể tham khảo và làm bài thi mẫu của trường tại đây. Mong chị tiếp tục tìm hiểu thông tin và hẹn gặp lại chị và cháu trong kỳ tuyển sinh năm sau.     

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Tại trường THPT FPT, các em được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển các kĩ năng sống và giao tiếp.

Lê Văn Tấn - 54 tuổi - Hà Nội

Hiện nay nhiều trường rất chú trọng phát triển kỹ năng sống cho HS, vậy điểm khác biệt của Trường THPT FPT trong việc dạy kĩ năng sống là gì?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT:

Chào anh Tấn,

Thực tế cuộc sống cho thấy không phải cứ ai học giỏi thì đều thành đạt và hạnh phúc cả. Kỹ  năng và thái độ là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp mỗi cá nhân cảm thấy hạnh phúc và thành công. Chúng tôi ý thức điều đó và cố gắng xây dựng, triển khai chương trình  để trang bị cho HS có được kỹ năng sống tốt nhất. Một trong những điểm nhấn chương trình là giúp các em tìm hiểu, khám phá, nhận biết năng lực, thế mạnh của mình để có thể lựa chọn cho mình những giá trị sống tích cực và phù hợp; cũng như trách nhiệm với những quyết định và sự lựa chọn của bản thân. Chúng tôi cho rằng khi các em hiểu về ưu/nhược điểm, giá trị, niềm tin, động lực, ước mơ, sợ hãi… của mình, các em học cách chấp nhận, yêu thương và tôn trọng mình. Các em sẽ biết chấp nhận, yêu thương và tôn trọng người khác. Đó là cái gốc để các em biết cách sống chung, làm việc chung và thành công trong tập thể và cộng đồng. Chúng tôi không muốn các em tiếp cận kỹ năng một cách máy móc hay  phải làm giống ai đó, chúng tôi muốn các em ý thức và chọn lựa được cách ứng xử và sử  xự của mình.

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Triển lãm sắp đặt "Who am I" do học sinh khối 10 thực hiện, nằm trong khuôn khổ môn học SA (Self-awareness – Tự nhận thức bản thân) thuộc bộ môn phát triển cá nhân của  trường THPT FPT. Được tổ chức vào đúng buổi Lễ Tổng kết năm học 2014-2015, triển lãm thu hút được rất đông đảo các bậc phụ huynh, gửi gắm nhiều thông điệp của các con đến với cha mẹ.
 
Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Những vật dụng rất đơn giản như vỏ chai nhựa, các ống nhựa được các bạn học sinh tìm tòi, tái chế sáng tạo và có nguyên tắc để tạo thành tên lửa nước, vừa là một trò chơi thú vị nhưng mang lại kiến thức thực tế rất lớn.

Lac Thi Lien - Giới tính: Nữ - Tuổi: 53 - Email: lac.lien.xxx@ - Mobile: 0908xxxxxx

Xin hỏi thầy, cô con tôi đã đỗ và đang làm thủ tục nhập học, rất muốn biết về máy tính thì gia đình tự mua hay như thế nào? Xin thông cảm vì không biết hỏi ai. Cảm ơn thầy.

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT 

Chào chị Liên,

Máy tính xách tay là tài sản cá nhân gia đình tự trang bị cho các con theo nhu cầu. Tuy nhiên để phù hợp với nền tảng cơ sở hạ tầng của trường thì chị lưu ý các điều sau:

- Sử dụng một trong các phiên bản của hệ điều hành Windows.

- Có kết nối không dây (wifi) theo chuẩn N với 2 băng tần là 2.4GHz và 5GHz, hỗ trợ các chuẩn AGN hoặc ABGN và chuẩn mới nhất hiệu tại là AC. (Đây là yêu cầu quan trọng để phù hợp với nền tảng CNTT tại trường).

- Có tai nghe cá nhân để học ngoại ngữ.

- Có ổ đĩa CD/DVD để sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

Hà Văn Thủy - Giới tính: Nam - Tuổi: 55 - Email: congtythuongmaixxxx@ - Mobile: 0913xxxxxx

Tôi rất quan tâm đến vấn đề an ninh an toàn của các cháu trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường. Rất mong được biết thông tin cụ thể của THPT FPT? Đội ngũ bảo vệ được bố trí như thế nào?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Chào anh Thủy,

Trường THPT FPT luôn đặt công tác giám sát việc thực hiện nội quy trong quá trình học tập và sinh hoạt lên hàng đầu. Đã có những trường hợp học sinh hút thuốc lá được các thầy cô giáo quản nhiệm và giám thị học đường phát hiện và xử lý.  Với những học sinh hút thuốc lá, Ban Kỷ luật Nhà trường đã tiến hành kỷ luật cũng như phối hợp với gia đình giáo dục các em. Các trường hợp cố tình vi phạm lặp lại, Nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tính tới cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, Nhà trường đã buộc chuyển trường khoảng 10 trường hợp học sinh vi phạm hút thuốc lá.

Các trường hợp vi phạm: Cờ bạc, rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích khác cũng như bạo lực học đường, an ninh học đường là những mảng được Nhà trường đặt mức độ giám sát và phòng ngừa cao nhất, tính tới nay chưa ghi nhận trường hợp nào cần xử lý.

Trường THPT FPT nằm trong khuôn viên Trường Đại học FPT tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Hiện Trường Đại học FPT đang thuê công ty bảo vệ Tân Việt để đảm bảo an ninh tại các vị trí trọng yếu trong khuôn viên trường. Các không gian riêng của Trường THPT FPT, còn được trang bị thêm hệ thống camera tại khu vực học tập trên giảng đường và  hành lang các tầng tại ký túc xá. Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát an ninh cho Trường THPT FPT.

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Học sinh tự đứng ra tổ chức, phân công công việc trong lễ tổng kết năm học 2014-2015 để dành tặng những điều bất ngờ nhưng ấm áp cho cha mẹ.

Đồng Trung Chính - Giới tính: Nam - Tuổi: 40 - Email: trungchinh@ - Mobile: 0943xxxxxx

Năm tới con và lớp 7, tôi có nhu cầu muốn con sẽ được học THPT tại Trường FPT, xin hỏi cháu sẽ cần tích lũy những kỹ năng gì để có thể vào học tại trường?

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT

Để vào được trường THPT FPT, cháu sẽ tham gia bài kiểm tra năng lực có cấu trúc theo hình thức Toán logic gồm 60 câu hỏi, làm trong 90 phút. Trong đó, phần 1 gồm 35 câu là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán và tư duy. Phần 2 gồm 25 câu (từ câu 36 đến câu 60) kiểm tra tư duy logic, trong đó có một số câu hỏi riêng lẻ và một số câu hỏi nhóm.

Có một điều nhỏ các bạn cần lưu ý đó là việc không được sử dụng máy tính bỏ túi trong khi thi. Do đó kỹ năng tính nhẩm, tính nhanh, không bị phụ thuộc vào máy tính là rất quan trọng.

Hiện tại tại cháu mới học lớp 7 nên còn nhiều thời gian để làm quen và luyện tập.

Chúc cháu thành công.

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Bằng cách đổi mới trong phương pháp giảng dạy, thầy cô bộ môn Địa lý đã cho học sinh khối 11 học theo dự án để phát huy khả năng tự học, tự tìm tòi, khám phá và sáng tạo của mình. Mỗi nhóm lựa chọn một quốc gia để tìm hiểu thông qua các sản phẩm giáo dục cụ thể. Kết quả cuối cùng của dự án là Festival các quốc gia trên thế giới.

Trịnh Văn Thủy - Hà Nam

Xin đại diện Nhà trường cho biết thí sinh đã thi trượt đợt 1 ngày 24/5 liệu có được thi đợt 2 hay không?

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Các thí sinh không đỗ kỳ sơ tuyển đợt 1 ngày 24/5 được quyền tham dự kỳ thi sơ tuyển đợt 2 ngày 2/7 tới. Về cơ bản kỳ thi ngày 2/7 có một điểm khác biệt duy nhất đó là nhà trường không tổ chức xét duyệt cấp học bổng cho các em. Chế độ ưu đãi học phí 30% vẫn giữ nguyên.

Gia đình có thể tham khảo thêm thông tin tại đây

Tư vấn tuyển sinh vào THPT FPT đợt 2 ngày 2/7/2015
Học sinh THPT FPT giành giải thưởng tại cuộc thi viết “Điều gì làm bạn ấn tượng về châu Âu. Hãy viết ra và giành vé máy bay đến Brussen” do báo Sinh viên Việt Nam và phái đoàn châu Âu tổ chức.

Đặng Thị Sen - Giới tính: Nữ - Tuổi: 41

Con trai tôi đang chuẩn bị thi vào lớp 10, xin tư vấn giúp về điều kiện để thi vào lớp 10 Trường THPT FPT.

Ông Trần Vũ Quang - Trưởng ban Công tác học sinh Trường THPT FPT

Để đủ điều kiện dự thi kỳ sơ tuyển 2.7 tới, thí sinh cần đạt học lực và hạnh kiểm năm lớp 9 từ loại Khá trở lên chị Sen nhé.

Thủ tục đăng ký dự thi khá đơn giản, chị có thể theo tải về mẫu đơn đăng ký và chuẩn bị các thủ tục theo hướng dẫn tại đây

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Khối THPT FPT

Ông Đặng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Khối THPT FPT

Tôi thay mặt Trường THPT FPT xin cám ơn các quý phụ huynh đã quan tâm. Chúng tôi hy vọng đã trả lời được phần nào các thắc mắc của độc giả báo điện tử Dân Trí. Vì thời gian có hạn nên các câu hỏi chưa trả lời, chúng tôi xin được liên hệ trực tiếp đến quý phụ huynh. Ngoài ra, các quý vị khác có thêm thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo số điện thoại 04.7300.6800, email thpt@fpt.edu.vn hoặc thông tin chi tiết tại http://thpt.fpt.edu.vn.

Xin chúc quý vị sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giáo dục cho con em mình.