Thờ ơ với học bổng tuyển sinh - thí sinh tự tước đi cơ hội của mình!

Không ít trường Đại học “trải thảm đỏ” cho thí sinh với những chính sách học bổng hấp dẫn. Nhưng thí sinh vẫn chưa thực sự tìm hiểu và quan tâm đúng mức để nắm bắt cơ hội cho bản thân.

Mùa tuyển sinh 2015, nhiều trường Đại học công bố chương trình học bổng tuyển sinh hấp dẫn, nhằm thu hút thí sinh tiềm năng tham gia đăng ký xét tuyển. Đáng chú ý, như trường Đại học Hoa Sen đã xây dựng chính sách học bổng lên tới 7,2 tỉ đồng. Theo đó, nhà trường sẽ trao 120 suất học bổng Tài năng, Khuyến học và Vượt khó cho thí sinh xét tuyển vào Hoa Sen đáp ứng các tiêu chí của từng loại học bổng. Giá trị của học bổng Tài năng, Khuyến học 4 năm là 200 triệu đồng.

Thờ ơ với học bổng tuyển sinh - thí sinh tự tước đi cơ hội của mình! - 1
Thí sinh chuẩn bị nộp hồ sơ xét tuyển tại trường Đại học Hoa Sen.

Th.S Hoàng Đức Bình, Giám đốc Truyền thông, Tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen cho biết: “Các tiêu chí để đạt học bổng nhà trường đưa ra không quá khó khăn. Chẳng hạn, thí sinh tham gia xét tuyển vào Hoa Sen, nếu có tổng điểm thi từ 22 trở lên và ít nhất 1 học kỳ đạt loại giỏi trong 2,5 năm THPT (không có học kỳ nào trung bình) hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của học bổng Tài năng; thí sinh trúng tuyển có kết quả học tập khá - giỏi trở lên trong 2,5 năm THPT (ít nhất 1 học kỳ loại giỏi) có thể giành học bổng Khuyến học; thí sinh trúng tuyển có học lực loại khá trở lên trong 5 học kỳ THPT và hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể giành học bổng Vượt khó. Đặc biệt, nếu đăng ký vào nhóm ngành KHCN và Thiết kế, cơ hội giành học bổng càng cao”.

Tuy nhiên, hiện tại, số lượng hồ sơ dự tuyển học bổng vào trường mới dừng ở khoảng 20% chỉ tiêu. Còn 100 suất học bổng nữa vẫn đang… chờ thí sinh nộp hồ sơ ứng tuyển.

Nhiều đại diện trường khác cũng cho hay, lượng hồ sơ dự tuyển học bổng không được như kỳ vọng.

Thờ ơ với học bổng tuyển sinh - thí sinh tự tước đi cơ hội của mình! - 2
Sinh viên Ngô Ngọc Thảo Nguyên – Chủ nhân học bổng Tài năng 4 năm tại Đại học Hoa Sen.

Lý giải tình trạng này, các chuyên gia giáo dục phân tích: Thí sinh chưa hình thành thói quen “săn học bổng” của trường trong nước, đồng thời, tâm lý không tự tin, không mạnh dạn ứng tuyển do tìm hiểu thông tin về điều kiện đạt học bổng chưa đầy đủ. Nhiều thí sinh luôn “mặc định” suy nghĩ: “Học bổng chỉ dành cho các “siêu sao”, không đến lượt mình”. Nhưng thực tế cho thấy, nếu chủ động tìm hiểu, tìm kiếm và lựa chọn đúng đắn, các em hoàn toàn có thể giành học bổng tại một trường đại học phù hợp.

“Học bổng tuyển sinh đầu vào là cánh cửa hết sức rộng mở đối với thí sinh giàu tiềm năng, đủ phẩm chất và năng lực. Học bổng giúp các em giảm bớt gánh nặng kinh tế cũng như được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để học tập, phấn đấu. Thờ ơ với học bổng tuyển sinh – thí sinh đang tự tước đi cơ hội của chính mình” – Th.S Hoàng Đức Bình nhấn mạnh.

Vài bí kíp “Săn học bổng” trong nước

+Chọn trường để dự tuyển học bổng phù hợp sao cho mình có nhiều cơ hội thành công nhất

+Tìm hiểu thông tin về trường, điều kiện đạt học bổng, các thủ tục làm hồ sơ học bổng thật đầy đủ

+Chuẩn bị hồ sơ xin học bổng chi tiết, cẩn trọng, tránh sai sót. Biết cách làm cho hồ sơ của mình độc đáo, ấn tượng, khác biệt.

+Khi viết thư giới thiệu, phải khéo léo nêu bật điểm mạnh của bản thân và lý do mình xứng đáng giành học bổng.

Hà An