Tại sao nên lựa chọn trường THPT FPT?

Những ưu điểm của trường THPT giúp giải quyết những lo lắng của phụ huynh và đem đến một môi trường học tập lý tưởng cho học sinh.

Trường học an toàn

Các bậc phụ huynh hiện nay đang phải chịu nhiều áp lực trong việc quản lý và định hướng con cái. Ngoài áp lực công việc ngày một tăng, nhiều phụ huynh phải đau đầu với bài toán cho con em mình học thêm những môn học nào, thời lượng bao nhiêu, học ở đâu, thầy nào? Rồi các vấn đề thu xếp thời gian đưa đón con, trong bối cảnh để con tự đi thì không yên tâm vì vấn đề an ninh, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội. Những phụ huynh quan tâm đến các vấn đề phát triển toàn diện của con em mình thì lo lắng về việc các em bị đánh cắp tuổi thơ giữa một chương trình học bận rộn căng thẳng từ sáng tới tối, nặng lý thuyết mà thiếu tính thực hành, thiếu kỹ năng.

Môi trường học tập công bằng, không lo học thêm

Tại trường THPT FPT, học sinh được học theo chương trình được thiết kế khoa học với phương pháp giảng dạy hiện đại. Nhờ đó các em sẽ bớt phải học nhồi nhét hay học thêm triền miên, gây tốn kém, tổn hại sức khỏe, thời gian, tiền bạc. Điều quan trọng nhất là các em được rèn luyện phương pháp học tập, các kỹ năng, cách thức giải quyết vấn đề chứ không phải là nhồi nhét kiến thức theo kiểu học thuộc lòng. Về cơ bản, gia đình không cần lo lắng về việc tìm lớp học thêm cho con vào cuối tuần mà việc này đã được nhà trường quan tâm ngay trong các ngày trong tuần. Chỉ trong những trường hợp cá biệt, khi học sinh không thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu về học tập của trường sau khi đã tham gia các giờ học bổ trợ do nhà trường tổ chức, thì nhà trường và gia đình sẽ phối hợp để tìm những giải pháp cá nhân phù hợp.

Tại sao nên lựa chọn trường THPT FPT? - 1

Liên hệ chặt chẽ gia đình – nhà trường

Hệ thống internet, SMS, đường dây nóng với giám thị v.v… sẽ là cầu nối gắn kết cha mẹ – nhà trường để cùng phối hợp giáo dục và hỗ trợ các em.

Ngoài việc đáp ứng những yêu cầu đầu ra cơ bản nhất của hệ thống giáo dục Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh có thể tiếp tục theo học các chương trình đại học Việt Nam, Trường THPT FPT cũng sẽ là lựa chọn hoàn toàn phù hợp đối với các gia đình có định hướng cho con đi du học, hay theo học các chương trình giáo dục đại học. Nhà trường đặc biệt chú trọng dạy ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng tư duy, kỹ năng học tập – phương tiện để các em tự tin bước vào môi trường học tập tại nước ngoài.

Định hướng nghề nghiệp sớm

Tại Trường THPT FPT, bắt đầu từ năm lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với kỹ năng triển khai dự án thông qua môn học “Project”. Các năm lớp 11-12, học sinh sẽ được triển khai các dự án tìm hiểu nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội, kết hợp với các chương trình tham quan, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề. Bên cạnh đó là hệ thống CLB sở thích đặc biệt được xây dựng, nhằm giúp các em học sinh phát hiện và nuôi dưỡng đam mê, khả năng của bản thân, từ đó tự định hướng được nghề nghiệp cho mình.

Tất cả những thông tin được bồi đắp trong suốt quá trình học này sẽ giúp các em có khả năng tiếp cận và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, giảm thiểu những bi kịch chọn nhầm trường, chọn sai ngành, và sau này là làm trái nghề, gây lãng phí lớn cho gia đình, xã hội.

Phương pháp giáo dục tiên tiến – rèn luyện tính tự lập

Điều quan trọng nhất tại THPT FPT là các em được rèn luyện phương pháp học tập, các kỹ năng, cách thức giải quyết vấn đề chứ không phải là nhồi nhét kiến thức theo kiểu học thuộc lòng.

Đồng thời các em được định hướng phát triển toàn diện, thông qua chương trình phát triển cá nhân với các lớp học kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, cách ứng xử giao tiếp trong cuộc sống …, các hoạt động ngoại khoá, thể thao, nghệ thuật phong phú.

Cơ hội trở thành công dân toàn cầu

Ngoại ngữ, Kỹ năng cá nhân, sự tự lập trong suy nghĩ, tư duy phản biện, phương pháp học tập và xử lý thông tin… được giải quyết càng sớm ở bậc phổ thông, cơ hội thành công của học sinh sẽ càng cao hơn.

Ở trường THPT FPT, kỹ năng mềm được đưa vào các hoạt động ngoại khóa cũng như được giảng dạy như một môn học chính. Nhờ đó, học sinh sẽ được làm quen và rèn luyện tư duy phản biện, tinh thần tự chủ, tích cực, sự năng động, kỹ năng mềm, khả năng thích nghi với môi trường… Đây là những bước đà quan trọng cho các em tiến đến thành công.

Môi trường học vui vẻ, nhiều trải nghiệm

“Học qua trải nghiệm” sẽ là một phương pháp được áp dụng triệt để tại trường THPT FPT. Theo đó, học sinh sẽ được tạo điều kiện để tham gia nhiều hoạt động, từ văn hoá, nghệ thuật, thể thao, giải trí… hay tham gia vào những câu lạc bộ sở thích. Bầu không khí vui tươi, sôi nổi này sẽ là động lực giúp học sinh học tập thoải mái, phát triển về cả thể chất và tinh thần và cũng là cơ hội giúp học sinh khám phá bản thân và trở nên năng động hơn.

Năm 2018, Trường THPT FPT tuyển sinh 200 chỉ tiêu, dành cho các học sinh THCS tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với hạnh kiểm năm lớp 9 đạt loại khá trở lên và vượt qua bài kiểm tra năng lực tư duy của Trường THPT FPT được tổ chức vào ngày 25/03/2018.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đến số (0236)3502992 – 0934839957 - 0984210839.