Sức hút và cơ hội việc làm của các ngành "Nông - Lâm - Ngư nghiệp" tại miền Trung, Tây Nguyên và cả nước

(Dân trí) - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đáp ứng cao nhu cầu của xã hội, hàng năm có hàng ngàn chỉ tiêu việc làm và hàng chục doanh nghiệp liên kết với trường đến tuyển dụng. Trường là một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy để xây dựng kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên trong quá trình học tập và có công việc tốt sau khi ra trường.

Với 2 hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả thi THPT và xét theo học bạ (kết quả học tập năm lớp 12) đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn thí sinh.

Dễ tìm việc làm

Trong 3 năm trở lại đây (2016 – 2018), số lượng sinh viên ra trường của hầu hết các ngành đào tạo của nhà trường đã không đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Mới đây nhất, năm 2018, nhà trường có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp nhưng có đến 2.050 chỉ tiêu tuyển dụng và có rất nhiều sinh viên cùng lúc được tuyển dụng vào 2-3 công ty khác nhau. Có được điều này là nhờ, nhà trường hiện đang hợp tác chặt chẽ với hơn 100 doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng và xúc tiến cơ hội việc làm; đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp,…. Chính vì vậy, việc dạy và học được nhà trường điều chỉnh theo hướng phát triển năng lực thích nghi với công việc sau khi ra trường; giảm lý thuyết, tăng thực hành và ươm mầm những kiến thức khởi nghiệp từ lúc sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các sự kiện Ngày hội Việc làm tại trường Đại học Nông lâm Huế thu hút đông doanh nghiệp và sinh viên tham gia
Các sự kiện Ngày hội Việc làm tại trường Đại học Nông lâm Huế thu hút đông doanh nghiệp và sinh viên tham gia

Học kỳ doanh nghiệp

Để thật sự gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nhà trường còn chú trọng xây dựng các chương trình thực tập, thực hành tại doanh nghiệp (Học kỳ doanh nghiệp). Đối với sinh viên năm thứ 3 trở lên, nhà trường kết hợp cùng các doanh nghiệp, các công ty, nhà máy, trang trại... trong và ngoài nước để sinh viên tham gia thực hành, thực tập tay nghề.

Thông qua các chương trình này sinh viên được trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất để nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng tay nghề và được còn được trả lương cải thiện điều kiện tài chính cá nhân và gia đình. Thậm chí, ngoài mức hỗ trợ sinh hoạt từ 2 triệu đồng/ tháng, có nhiều công ty có thể trả lương theo hiệu quả công việc và lên đến 40 triệu đồng/ 1 đợt thực hành tại doanh nghiệp.

Hiệu trưởng nhà trường (giữa), lãnh đạo công ty Greenfeed (phải) cùng đại diện sinh viên ký kết hợp tác đào tạo cho 150 sinh viên 2 ngành Chăn nuôi và Thú y
Hiệu trưởng nhà trường (giữa), lãnh đạo công ty Greenfeed (phải) cùng đại diện sinh viên ký kết hợp tác đào tạo cho 150 sinh viên 2 ngành Chăn nuôi và Thú y
Các sinh viên chuẩn bị lên đường đến với Học kỳ doanh nghiệp
Các sinh viên chuẩn bị lên đường đến với Học kỳ doanh nghiệp

Cơ hội được học tập, thực tập và làm việc tại nước ngoài

Ngoài việc lựa chọn các doanh nghiệp trong nước để thực tập, sinh viên còn có cơ hội được học tập, thực tập và làm việc tại các Trường, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp ở nước ngoài như Nhật Bản, Đan Mạch, Israel, Thái Lan,.... Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên được tham gia các chương trình thực tập và làm việc (internship) nước ngoài 1 đến 2 năm, sau đó quay trở lại học và lấy bằng tốt nghiệp. Khi tham gia chương trình internship nước ngoài, sinh viên được trải nghiệm, học tập và tiếp cận với công nghệ sản xuất hiện đại đúng chuyên ngành học; nâng cao ngoại ngữ và có thu nhập tốt để trang trãi trong quá trình học tập.Ngoài ra, sau khi ra trường, sinh viên có thể sang Nhật Bản, Đan Mạch, Isarel…. để làm việc và học tập với những mức thu nhập rất hấp dẫn có thể đến 5.000 USD/ tháng.

Các em sinh viên chuẩn bị sang Thực tập sinh tại Israel (ảnh tại sân bay)
Các em sinh viên chuẩn bị sang Thực tập sinh tại Israel (ảnh tại sân bay)

Học bổng

Sinh viên học tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế còn có cơ hội nhận các suất học bổng với tổng giá trị quỹ học bổng 7 tỷ đồng mỗi năm. Gồm các học bổng từ ngân sách như khuyến khích học tập, các học bổng tài trợ trong và ngoài nước, học bổng học tập ngắn hạn ngoài nước như Viethope, Phuc’s Fond, Hassen, Nguyễn Trường Tộ, Vallet, Vừ A Dính, Happel, học bổng của các doanh nghiệp… Trong đó, có nhiều học bổng theo suốt thời gian học tập tại trường, giúp các sinh viên đảm bảo việc học tập, sinh hoạt và giảm chi phí cho gia đình.

Nhà trường cùng phối hợp với nhiều đơn vị trao học bổng cho sinh viên mỗi năm
Nhà trường cùng phối hợp với nhiều đơn vị trao học bổng cho sinh viên mỗi năm

Môi trường học tập ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp

Với đội ngũ trên 50 GS, PGS, gần 100 Tiến sĩ, nhà trường luôn chú trọng việc phát triển kỹ năng cho sinh viên một cách toàn diện nhất bằng cách tạo nên một môi trường học tập năng động, sáng tạo và quan tâm đến phát triển kỹ năng mềm thông qua gần 30 câu lạc bộ, đội nhóm trong toàn trường.

Mỗi năm, nhà trường đầu tư kinh phí cho khoảng 60 đề tài nghiên cứu của sinh viên. Từ đây, nhiều ý tưởng khởi nghiệp, các nhóm nghiên cứu SV đã được hình thành. Hoạt động khởi nghiệp từ nông nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế đã thu hút rất đông các bạn sinh viên tham gia cũng như các nhà đầu tư.

Học tập tại trường Đại học Nông lâm Huế, sinh viên có nhiều cơ hội để ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp trên nền tảng kiến thức và thực tế trải nghiệm
Học tập tại trường Đại học Nông lâm Huế, sinh viên có nhiều cơ hội để ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp trên nền tảng kiến thức và thực tế trải nghiệm

Phát biểu tại hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp 4.0” vào ngày 4/7/2018 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp hiện nay chính là đầu tư NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. Mà muốn làm được điều này trước hết phải cần một đội ngũ nhân lực qua đào tạo và gắn với thực tiễn sản xuất. Hơn thế nữa, theo quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011– 2020 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2020 nguồn nhân lực khối ngành Nông Lâm Ngư nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Chính vì vậy, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang đem đến những cơ hội hết sức hấp dẫn cho các bạn thí sinh quan tâm đến lĩnh vực rất tiềm năng này. Đây là một môi trường học tập thích hợp cho các bạn phát triển năng lực và vươn lên tạo dựng sự nghiệp cho bản thân.

Năm 2018, trường Đại học Nông lâm Huế có 24 ngành tuyển sinh với 2.320 chỉ tiêu như sau:

Danh mục ngành tuyển sinh và hình thức xét tuyển

Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0905.376.055

Email: tuyensinh@huaf.edu.vn ; Website: http://tuyensinh.huaf.edu.vn

Ký hiệu trường: DHL

Sức hút và cơ hội việc làm của các ngành "Nông - Lâm - Ngư nghiệp" tại miền Trung, Tây Nguyên và cả nước - 7
Sức hút và cơ hội việc làm của các ngành "Nông - Lâm - Ngư nghiệp" tại miền Trung, Tây Nguyên và cả nước - 8
Sức hút và cơ hội việc làm của các ngành "Nông - Lâm - Ngư nghiệp" tại miền Trung, Tây Nguyên và cả nước - 9
Sức hút và cơ hội việc làm của các ngành "Nông - Lâm - Ngư nghiệp" tại miền Trung, Tây Nguyên và cả nước - 10

(*) Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 12 để xét tuyển. Điều kiện xét tuyển là điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển phải >= 6.0 (theo thang điểm 10).

Với 2 hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả thi THPTxét theo học bạ (kết quả học tập năm lớp 12) đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn thí sinh khi đăng ký vào trường Đại học Nông lâm Huế.

Chi tiết tại: http://tuyensinh.huaf.edu.vn/

PV