Nỗ lực học tập từ Bắc vào Nam để thực hiện mục tiêu tương lai của mình

Mặc dù đảm nhận trọng trách lớn trong công ty, chịu áp lực công việc rất lớn nhưng anh Nguyễn Đức Bắc vẫn quyết tâm tham gia Hội lành nghề pháp chế để thực hiện mục tiêu tương lai của mình.

Là người thường xuyên làm việc với các thủ tục pháp lý, anh Nguyễn Đức Bắc rất muốn tìm một nơi để học hỏi thêm kiến thức chuyên môn. Hiện anh đang công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội với vị trí Chuyên viên pháp lý.

Nỗ lực học tập từ Bắc vào Nam để thực hiện mục tiêu tương lai của mình - 1

Trước đây, khi còn sinh sống và làm việc tại Hà Nội, anh từng tham gia CLB Alumi - Topica. Tuy nhiên, anh Bắc đã tìm cơ hội vào khu vực miền Nam để làm việc vì anh cho rằng đây có thể là nơi giúp anh thể hiện khả năng của bản thân. Không mấy khó khăn để anh có thể thích nghi với guồng quay cuộc sống mới vì anh luôn cố gắng sắp xếp công việc hiệu quả. Gắn bó với Topica miền Bắc rất nhiều năm, khi chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh, anh đã tìm hiểu và tiếp tục ghi danh vào Hội lành nghề Pháp chế để tích lũy và chia sẻ hiểu biết.

Anh chia sẻ: “Các bài tập tình huống thầy Nguyễn Đức Thắng đưa ra rất thực tế, đòi hỏi vốn kiến thức rộng về nghề cũng như kinh nghiệm giải quyết vấn đề hiệu quả. Tôi thấy rất thú vị và lôi cuốn”. Tham gia Hội, anh luôn cố gắng học tập để theo cùng tiến độ với các thành viên thông qua các buổi tranh luận, trao đổi. Sự nhiệt huyết và năng động của không khí Hội lành nghề pháp chế giúp anh như sống lại một thời tuổi trẻ đầy đam mê. Nhờ đó, anh nhanh chóng cập nhật thay đổi giữa luật công ty đang áp dụng so với văn bản đổi mới, giúp đưa ra những điều chỉnh kịp thời.

Anh Nguyễn Đức Bắc (thứ 2 từ trái sang) trong buổi offline lần 2 của Hội lành nghề pháp chế.
Anh Nguyễn Đức Bắc (thứ 2 từ trái sang) trong buổi offline lần 2 của Hội lành nghề pháp chế.

 

Anh chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với lượng kiến thức trong vòng 3 vừa qua về hợp đồng lao động thử việc. Gần đây, tôi có kí hợp đồng lao động nhưng nhận thấy có những điểm không hợp lý, ví dụ sai ngày, giờ ký so với văn bản luật hiện hành.” Đó là những thay đổi rất thực tế và hữu ích kể từ khi anh tham gia Hội lành nghề.

Sau một thời gian tham gia Hội, kinh nghiệm về quan hệ và kỹ năng xử lý tình huống của anh tiến bộ hơn hẳn. Anh chia sẻ: “Tôi rất hào hứng tham gia sinh hoạt tại Hội, càng học càng thấy hay. Nhìn các hội viên tham gia giành giải cá nhân trong từng vòng cũng là động lực cho tôi tiếp tục tham gia sinh hoạt.”

Anh Nguyễn Đức Bắc (thứ 3 từ phải sang) cùng với các thành viên trong Hội lành nghề.
Anh Nguyễn Đức Bắc (thứ 3 từ phải sang) cùng với các thành viên trong Hội lành nghề.

Trong tương lai, anh muốn phát triển mạnh hơn nữa về lĩnh vực đầu tư. Chọn Hội lành nghề pháp chế để học tập, anh hy vọng đây chính là bệ phóng để giúp anh nhanh chóng đi đến thành công. Anh tâm niệm: “Trong cuộc sống cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở. Không có gì có thể ngăn cản được quyết tâm thực hiện của chúng ta. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội lành nghề để hoàn thành mục tiêu và sống với những người cùng đam mê.”

Tìm hiểu thêm tại đây.

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á với 4 sản phẩm gồm: Topica Uni cung cấp hạ tầng và dịch vụ cho 8 trường Đại học, trong đó có các trường tốp đầu, ở Philippines và Việt Nam, để triển khai các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao. Topica Native cung cấp các khoá luyện nói tiếng Anh trực tuyến với giáo viên bản ngữ ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, và là nơi đầu tiên trên thế giới triển khai ứng dụng luyện nói qua Google Glass. Topica Founder Institute là chương trình huấn luyện khởi nghiệp duy nhất ở Việt Nam có các học viên tốt nghiệp đã nhận được tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD sau 3 năm.

Dự án tiền thân của Topica là Topic64 do Chủ tịch Microsoft Bill Gates khởi động tháng 4/2006. Đội ngũ Topica hiện nay có 500 nhân viên, 1.400 giảng viên tại các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.