Nguyện vọng bổ sung 2013: Lựa chọn trường đại học nào?

Ngày mai 20/8, hàng trăm nghìn thí sinh không trúng tuyển NV1 trên cả nước sẽ tiếp tục lựa chọn một trường đại học có truyền thống, uy tín và chất lượng cao để đảm bảo tốt nhất cho ước mơ chinh phục tri thức ở giảng đường đại học của mình.

Lựa chọn trường nào để mở cánh cửa cuối cùng vào đại học? Câu hỏi thật khó có lời giải đáp khi “cuộc đua” sắp bắt đầu!

Lựa chọn đúng cho ước mơ đại học

Được biết đến là trường đại học đào tạo uy tín, chất lượng cao từ trình độ cao đẳng, đại học cho đến thạc sỹ, đặc biệt với mức điểm chuẩn trúng tuyển ngang mức điểm sàn, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho thí sinh tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hàng năm.

Sinh viên HUTECH đạt giải Nhất cá nhân và Nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic
Sinh viên HUTECH đạt giải Nhất cá nhân và Nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc 2013.

Qua gần 20 hình thành và phát triển, hiện HUTECH có hơn 30 ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng gồm các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính, Quản trị cho đến Kiến trúc - Mỹ thuật ứng dụng và Ngoại ngữ. Chất lượng đào tạo của HUTECH được các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao thông qua năng lực của hàng chục nghìn kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên hiện đang đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.

Học tập tại HUTECH, sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên môn và nghiên cứu khoa học với sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giỏi về nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy tốt. Trường hiện có hơn 660 giảng viên cơ hữu gồm 4 Giáo sư, 10 Phó Giáo sư, 153 Tiến sỹ khoa học - Tiến sỹ và 350 Thạc sỹ. ISO 9001: 2008 là hệ thống quản lý chất lượng đào tạo mà HUTECH đang áp dụng nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý cao nhất cho chất lượng đào tạo tốt nhất.

Điều kiện học tập khang trang, hiện đại bậc nhất

Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, HUTECH là một trong những trường đại học uy tín, có truyền thống đào tạo trong hệ thống các trường ĐH, CĐ tại Việt Nam. Trường hiện sở hữu 3 khu học xá được xây dựng khang trang, hiện đại với tổng diện tích xây dựng trên 50.000m2 gồm 200 phòng học lý thuyết chuẩn quốc tế, được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ học tập như: máy tính, projector, trên 60 phòng thực hành thí nghiệm với công nghệ cao, tiên tiến.

SV HUTECH học tập trong môi trường hiện đại, năng động.
SV HUTECH học tập trong môi trường hiện đại, năng động.

Thư viện của trường với hơn 1.500m2, các máy tính được kết nối Internet, trên 50.000 đầu sách, gần 200 tờ báo, tạp chí các loại và hệ thống học liệu điện tử kết nối dữ liệu với nhiều trường đại học, học viện trong nước và quốc tế. Đặc biệt từ năm 2013, sinh viên HUTECH sẽ được đảm bảo điều kiện sống, sinh hoạt và học tập trong hệ thống ký túc xá mới xây dựng khang trang, hiện đại nằm trong khu quy hoạch ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phát triển toàn diện kỹ năng và nghề nghiệp

HUTECH với điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, quy mô học tập liên tục được mở rộng, chương trình giảng dạy cập nhật thường xuyên, hiện đại, sát thực tế, chuyên sâu về nghề nghiệp theo hướng lấy người học làm trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của toàn xã hội. Vì vậy, theo học tại HUTECH, sinh viên có điều kiện phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn trong môi trường đại học năng động và chuyên nghiệp.

Bên cạnh kiến thức nền tảng chuyên môn, sinh viên được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn nghệ, thể thao; các chương trình sinh hoạt ngoại khoá sôi nổi, bổ ích, thiết thực trong một cộng đồng học tập với gần 30 câu lạc bộ học thuật, hoạt động thanh niên vì cộng đồng như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, công tác xã hội... để rèn luyện kỹ năng sống tích cực.

SV được phát triển toàn diện thông qua các câu lạc bộ học thuật.
SV được phát triển toàn diện thông qua các câu lạc bộ học thuật.

Ngoài ra, sinh viên được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết như: Tin học, Ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán thương lượng... giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tự tin, năng động, dễ dàng hòa nhập vào môi trường làm việc đa lĩnh vực, đa văn hóa.

Thực tế kiểm chứng, hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đều đảm nhận tốt công việc được giao. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo luôn đạt trên 95%.

Năm 2013, HUTECH xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2.500 chỉ tiêu trình độ đại học và 1.400 chỉ tiêu trình độ cao đẳng các khối A, A1, B, D1, V và H đối với thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn trở lên.

Thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ 2013 từ 20/8 đến 09/9 tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện về:

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 5445 2222 - 2201 0077