Nên hay không nên luyện thi cấp tốc?

Cái nắng gay gắt đầu tháng 6 mùa hè có lẽ chưa thể “nóng” bằng sự lo lắng của các bậc phụ huynh và các em học sinh đang đối mặt với kì thi đại học sắp tới.Một giải pháp mà nhiều người vẫn nghĩ đến vào mỗi mùa thi: “Nên hay không nên luyện thi cấp tốc để có kết quả tốt nhất?”.

Câu hỏi này cũng đã trở thành chủ đề được bàn luận qua nhiều năm vì những quan điểm khác nhau xoay quanh lợi ích và hạn chế của việc luyện thi cấp tốc mang lại.

Một số ý kiến cho rằng: học tập là cả một quá trình lâu dài, trong 1 tháng ôn cấp tốc sẽ không giúp ích được điều gì cho học sinh bởi việc dồn ép kiến thức  trong 1 tháng sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, tâm lí học không tốt và các em không thể tiếp thu.

Các bậc phụ huynh muốn con mình có môi trường tập trung ôn thi hiệu quả thì lại lo lắng về chất lượng đào tạo.  Đặc biệt, đối với những học sinh ở quê lên thành phố ôn thi thì lại thêm điều băn khoăn về học phí, vấn đề tìm kiếm chỗ ở, sinh hoạt, kinh phí… trong thời gian luyện thi.

Đưa ra quan điểm về chủ đề này, Thạc sỹ Nguyễn Thu Hồng - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương từng chia sẻ: “Tôi không phản đối ôn thi cấp tốc, bởi rất nhiều người đạt kết quả cao nhờ luyện thi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi chỉ được 3 điểm môn Sử nhưng sau một tháng ôn thi ở trung tâm, kết quả thi tuyển sinh ĐH môn này là 7 điểm”.

Bản chất của việc luyện thi cấp tốc là giúp học sinh hệ thống lại được toàn bộ các dạng câu hỏi trong đề thi, giúp các học sinh tự đưa mình vào môi trường học tập khoa học và hỏi những điều gì mình còn chưa rõ. Hơn nữa, tại trung tâm luyện thi các học sinh sẽ được học hỏi, cọ xát với các đối tượng học sinh khác nhau tại nhiều tình thành khác nhau để từ đó xác định được bản thân cần phải cố gắng như thế nào.

Mấu chốt của vấn đề chính là tìm được một trung tâm đào tạo luyện thi uy tín và có tâm huyết.

Không khó để có thể chọn mặt gửi vàng. Trung tâm Nghiên cứu và phát triền giáo dục Việt Nam là một ví dụ. Trung tâm này đã được cấp phép hoạt động bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mọi quá trình đào tạo tại trung tâm đều được tổ chức khoa học và bài bản. Mỗi học sinh đăng kí luyện thi tại trung tâm đều phải làm bài kiểm tra đầu vào để các thầy cô xếp vào lớp theo đúng năng lực và có phương pháp giảng dạy riêng. Bản thân các giảng viên, ngoài  những giáo viên THPT nổi tiếng ở Hà Nội còn có các giảng viên đại học tại các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Kĩ thuật quân sự, trường Đại học Ngoại thương… Các giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm chấm điểm trong các kì thi đại học nên sẽ giúp các học sinh làm quen với cách trình bày và chấm điểm đại học. Bên cạnh đó, các thủ khoa trường Đại học Ngoại thương tại trung tâm như bạn: Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Lộc… sẽ hỗ trợ và chia sẻ với các học sinh những kinh nghiệm và kiến thức khi đi thi.

Nên hay không nên luyện thi cấp tốc?

Đối với các bạn ở dưới quê lên thì không phải lo về chi phí đi lại, lừa đảo, cò nhà, cò xe bởi trung tâm có kí túc xá, căng tin ngay tại trường hỗ trợ các học sinh đến tận khi thi xong kì thi đại học.

Nên hay không nên luyện thi cấp tốc?

Đặc biệt hơn nữa, mùa thi năm nay, trung tâm còn mang đến một chương trình ôn thi riêng được biên soạn đầy tâm huyết dành cho các bạn ôn thi ngành an ninh cảnh sát. Các bạn học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm có thể tham khảo tại đây: Chương trình luyện thi đăc biệt dành cho đối tượng an ninh cảnh sát:

Không chỉ có vậy, một chương trình ôn thi chất lượng cũng được biên soạn kỹ lưỡng dành cho tất cả các đối tượng học sinh, với chương trình này, các em không phải lo lắng về việc bị dồn ép kiến thức hay học gạo nữa, quý vị và các bạn có thể tham khảo chương trình tại đây: chương trình luyện thi siêu tốc chất lượng cao:

Trước bước ngoặt lớn của cuộc đời, việc đưa ra những quyết định ôn tập, luyện thi có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh và các bậc làm cha mẹ. Việc chọn được một trung tâm ôn thi tốt , kết hợp với sự nỗ lực và quyết tâm của chính các bạn học sinh, tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và thành công không khó để chinh phục.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Việt Nam

Văn phòng Hà Nội: Phòng 207 nhà B số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

website: www.luyenthi.hocvalam.vn         Facebook: www.facebook.com/HocvalamEdu

Điện thoại:  04 6684 3750  - Hotline: 0986 969 198 Thầy Hùng-  01646 436 091 cô yến

Văn phòng Thái Nguyên: Trường cao đẳng kinh tế Tài chính Thái Nguyên

ĐT: 0280 224 3999           hotline: 0989385759 Cô Chang