“Muốn giàu đừng chọn nghề Y”

Đón chào 31 sinh viên quốc tế đến với Bệnh viện St. Mary (TP. Hobart, Hoa Kỳ) trong kỳ thực tập mùa hè, Bác sĩ Vijay Dave khẳng định dõng dạc: “Nếu các bạn đến với y khoa chỉ vì giàu có, xin vui lòng đừng đến. Hãy đổi sang lĩnh vực chứng khoán, các bạn sẽ làm ra rất nhiều tiền hơn là đứng ở đây”.

Trong bối cảnh nền Y tế nước nhà khát nhân lực Y Khoa giỏi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao cấp hơn, thì nhiều sinh viên tin rằng, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng Bác Sĩ, Y sĩ sẽ là bảo chứng cho một tương lai nghề nghiệp tốt đẹp. Nhưng phải đi sâu vào thực tế của nghề để biết được rằng, không có con đường thành công nào bằng phẳng.

Đón chào 31 sinh viên quốc tế đến với Bệnh viện St. Mary (TP. Hobart, Hoa Kỳ) trong kỳ thực tập mùa hè, Bác sĩ Vijay Dave, giám đốc của chương trình 38 năm tuổi này khẳng định dõng dạc: “Nếu các bạn đến với y khoa chỉ vì giàu có, xin vui lòng đừng đến. Hãy đổi sang lĩnh vực chứng khoán, các bạn sẽ làm ra rất nhiều tiền hơn là đứng ở đây”. Điều này đồng nghĩa với việc các thực tập sinh phải chuẩn bị sẵn sàng cho một quá trình va chạm thực tế vất vả và căng thẳng với từng trường hợp bệnh trạng cụ thể, trong đó có những trường hợp theo dõi khi nỗ lực y học của các bác sĩ đã phải ngừng lại.

“Đôi khi các bạn phải bỏ ra hằng giờ để ủi an cả bệnh nhân và người nhà, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng lẫn tràn đầy hy vọng của họ. Nhẹ hàng nắm lấy bàn tay họ và hỏi họ những câu hỏi mà bạn phải hỏi hàng vạn bệnh nhân khác miễn sao tìm ra nguyên nhân căn bệnh của họ. Các bạn đã sẵn sàng chưa?” - bác sĩ Vijay Dave xúc động phát biểu trước các sinh viên. Trong khi đó, bà Sandra Behrens, giám đốc của Trung tâm Giáo dục Y khoa khu vực Indiana Northwest lại khái quát con đường phía trước của những bác sĩ trẻ rằng: “Các bạn sẽ học được rằng đôi khi một cái ôm, một nụ cười hay một lời cảm ơn chân thành từ một bệnh nhân còn đáng giá hơn cả một tấm ngân phiếu!”.

Đối với nhóm 13 sinh viên Khoa Y Trường Đại học Tân Tạo, chuyến đi tháng 5 năm nay đến với Bệnh viện St. Mary sẽ là một bước ngoặt lớn, khi các bạn chính thức trở thành thành viên “lính mới” của những bệnh viện lớn tại Hoa Kỳ. Cụ thể là trong đợt thực tập này, các sinh viên sẽ thực tập luân khoa từ các khoa nội, ngoại, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch can thiệp, nội thần kinh, nhiễm và tim mạch tại BV St. Mary, BV Methodist, ĐH Y Khoa Indiana, ĐH Y Khoa Northwest và Trung tâm Giáo dục Y khoa khu vực Indiana Northwest (AHEC) - tổ chức phục vụ cho cả 8 quận chính khu vực bang Indiana, cùng với các chuỗi tổ chức y khoa khác. Đặc biệt, các bạn sẽ được tham gia vào lớp phẫu tích nổi tiếng của bác sĩ Ernest Talarico tại Khoa Y ĐH Indiana Nortwest, thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên quốc tế từ nhiều năm trước đây.

Một khung cảnh chung của khoá học phẫu tích quốc tế với các sinh viên Đại học Tân Tạo ngồi bàn đầu - Đỗ Hoàng, Xuân Trường, và Trí Tài.
Một khung cảnh chung của khoá học phẫu tích quốc tế với các sinh viên Đại học Tân Tạo ngồi bàn đầu - Đỗ Hoàng, Xuân Trường, và Trí Tài.

Điều đặc biệt là, chương trình thực tập Y Khoa nổi tiếng quốc tế này là “lò rèn” cho hơn 1.100 sinh viên Y Khoa đến từ khắp vùng Tây Bắc Indiana và cũng như từ nhiều nước trên thế giới, Đức, Tây Ban Nha, Mexico, Nigeria, và Macedonia.

GS. Thạch Nguyễn - Đồng chủ nhiệm chương trình thuộc tập, Trưởng khoa Y đa khoa Trường ĐH Tân Tạo.
GS. Thạch Nguyễn - Đồng chủ nhiệm chương trình thuộc tập, Trưởng khoa Y đa khoa Trường ĐH Tân Tạo.

Tám tuần lễ thực tập tại Hoa Kỳ sẽ là cơ hội để sinh viên TTU mở mang tầm mắt, đương nhiên cũng đầy những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, như GS. Thạch Nguyễn - Đồng chủ nhiệm chương trình thực tập, Trưởng khoa Y đa khoa Trường ĐH Tân Tạo - đã động viên ngay từ ban đầu: “Học Y Khoa không nên là một lối mòn hay một sự bắt buộc, mà nó phải là một niềm đam mê khởi phát từ chính bản thân mình. Hãy dùng nó để truyền cảm hứng, trở thành một nhà lãnh đạo kết nối mọi người xung quanh bạn.”

Chủ trương của trường Tân Tạo trong những năm qua là mở cửa hợp tác với những trường ĐH và nền Y học tiên tiến, tạo điều kiện cho sự phát triển của một đội ngũ bác sĩ trẻ “quốc tế hóa” cho nước nhà, những cá nhân ưu tú có quá trình lâu dài nâng cao kiến thức kỹ năng trong môi trường quốc tế. Điều này thực sự là động lực thúc đẩy sinh viên nỗ lực hơn nữa trong học tập.