“Hành trang sĩ tử” tư vấn cho thí sinh Thanh Hóa

(Dân trí) - Với mong muốn giúp các em học sinh có thêm thông tin trong việc chọn trường, chọn nghề phù hợp, sáng 17/3, Ban liên lạc đồng hương Sinh viên Thanh Hóa tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh mang tên “Hành trang sĩ tử 2013”.

Chương trình được tổ chức tại Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thu hút sự tham dự của gần 1.000 học sinh trường THPT Lương Đắc Bằng và một số trường trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Các tình nguyện viên của Hội đã cởi mở chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình khi chọn nghề, chọn trường.

Đặc biệt, những kinh nghiệm làm bài thi như thế nào để đạt điểm cao đều được các tình nguyện viên đưa đến các bạn học sinh. Hàng trăm câu hỏi được viết vào những mẩu giấy nhỏ đưa đến bàn tư vấn, mỗi bàn tư vấn ứng với từng trường đại học, cao đẳng. Tại đây, các học sinh được giải đáp một cách khoa học, hợp lý về những băn khoăn, thắc mắc về nghề, trường mình đã lựa chọn như: “học xong sẽ làm việc ở đâu?”, “với học lực khá thì có thể vào được những trường này không?”…

Các bạn học sinh đến từng bàn để được tư vấn về trường mà mình đang hướng tới.
Các bạn học sinh đến từng bàn để được tư vấn về trường mà mình đang hướng tới.

Những câu hỏi, thắc mắc của các bạn học sinh cũng được ông Hoàng Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tại Thanh Hóa giải đáp. Bên cạnh đó, ông Hà cũng chỉ rõ những ngành nghề hiện nay xã hội đang có xu hướng cần tuyển, đồng thời cho các em học sinh lời khuyên khi chọn cho mình một trường để dự thi.

Các bạn học sinh đến từng bàn để được tư vấn về trường mà mình đang hướng tới.
Các em học sinh được giải đáp những thắc mắc, trăn trở trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về ngành dự thi.

Ông Hà nói: “Nguyên tắc chọn nghề phù hợp là không chọn nghề mà bản thân mình không thích, không chọn theo cách mà phụ huynh ép buộc, không chọn theo xu hướng, dư luận. Học sinh cũng không nên chọn nghề mà bản thân mình không đủ tâm lý, sức khỏe để đương đầu, không chọn nghề nằm ngoài kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương của tỉnh, của đất nước…”.

“Trước khi chọn một nghề phù hợp cho mình cần trả lời các câu hỏi “tôi thích nghề gì”, “tôi thích làm gì” và “tôi cần làm gì”, ông Hà nhấn mạnh.

Hàng trăm học sinh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh.
Hàng trăm học sinh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh.

Thầy Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng chia sẻ: “Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa cho các em học sinh. Thông qua các anh chị sinh viên đã có kinh nghiệm, các học sinh khóa 11, khóa 12 sẽ có thêm kinh nghiệm, định hướng cho việc chọn ngành nghề phù hợp để các em không băn khoăn khi đưa ra một chọn lựa trước lúc bước vào ngưỡng cửa đại học của mình”.

Trước đó, năm 2009, 2010 và 2012, chương trình “Hành trang sĩ tử ” - Tư vấn tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng cho học sinh THPT do Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đứng ra tổ chức đã có nhiều thành công, giúp cho nhiều “sĩ tử” có thêm kinh nghiệm cũng như kiến thức trong việc định hướng tương lai cho bản thân.

Nguyễn Thùy