Du học Hoa Kỳ trên đất Việt

Trong hơn 2 tiếng diễn ra buổi tư vấn ngày 28/7, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Đặng Thị Hoàng Yến, TS. Michael Lộc Phạm - Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Kinh tế Đại học Tân Tạo, và GS. TS. BS. Bùi Duy Tâm - trưởng khoa Y Đại học Tân Tạo đã giải đáp trọn vẹn nhiều câu hỏi về mô hình Giáo dục Khai phóng của Đại học Tân Tạo.

Mô hình giáo dục toàn diện

Giáo dục khai phóng hay Giáo dục Toàn diện (Liberal Arts) bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, và là đỉnh cao tri thức ở Châu Âu và Hoa Kỳ, với mục tiêu đào tạo ra con người có đức hạnh và uyên bác trên nhiều lĩnh vực. Sinh viên theo học chương trình này sẽ có được kiến thức tổng quát nhằm có thêm cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực học thuật và nhiều chiến lược học tập, bên cạnh chương trình học chuyên sâu trong ít nhất một lĩnh vực học thuật nào đó. Theo đó, sinh viên được cung cấp một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng mềm giúp sinh viên có thể áp dụng sự hiểu biết và các kiến thức của mình một cách linh hoạt để có thể thích ứng với nhiều loại môi trường khác nhau.

Tòa nhà Gillis, Đại học Tân Tạo.
Tòa nhà Gillis, Đại học Tân Tạo.

Khoa Kinh tế giải quyết nạn thất nghiệp

Trước sự biến động không ngừng của nền kinh tế toàn cầu và nạn thất nghiệp của các cử nhân ngày càng gia tăng, ngay từ lúc thành lập khoa Kinh tế, đội ngũ Lãnh đạo Nhà trường đã có định hướng đào tạo nhân lực để chuyên xử lý với những biến động của nền kinh tế. Với tầm nhìn đó, Nhà trường có những khoá học quản lý tài chánh và xử lý tình huống, cũng như không ngừng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, để cung ứng cho thị trường lao động những cử nhân kinh tế chất lượng cao. Với tầm nhìn sâu rộng, cùng việc mô hình khai phóng lần đầu tiên được Đại học Tân Tạo áp dụng tại Việt Nam, 100% sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp có việc làm với mức lương khởi điểm từ 8-20 triệu/tháng, trong đó 89% làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, LG, PWC Vietnam, Pepsi, Wall street English center, Odyssey Resources Vietnam... trong khi đa số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chỉ đạt được mức lương từ 2-5 triệu/tháng (Theo thống kê của JobStreet.com công bố tại Hội thảo “Nhân lực mới ra trường – Việt Nam và Khu vực quý 4 -2015”).

Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Rice, Hoa Kỳ.
Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Rice, Hoa Kỳ.

Quốc tế hóa bác sĩ tương lai

Tiếp nối sự thành công của Khoa Kinh tế, Đại học Tân Tạo cho ra đời khoa Y với chương trình đào tạo song ngữ 6 năm theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, nhưng phối hợp y học lâm sàng với y học phân tử ngay từ năm đầu tiên. Vì vậy, ngay từ năm nhất, trong khi phần lớn sinh viên y trường khác đang học lý thuyết thì sinh viên Tân Tạo đã biết giải phẫu tử thi và làm bệnh án khám bệnh, học nghề tại các bệnh viện lớn của Việt Nam. Sang năm thứ hai, sinh viên biết đỡ đẻ, nghiên cứu và báo cáo khoa học tại các Hội nghị Quốc tế…

Sinh viên Y Đại học Tân Tạo tham dự Hội nghị Tim mạch C3 tại Florida, Hoa Kỳ.
Sinh viên Y Đại học Tân Tạo tham dự Hội nghị Tim mạch C3 tại Florida, Hoa Kỳ.

Với phương pháp này, sau 3 năm tuyển sinh và đào tạo, Khoa Y Đại học Tân Tạo đã có 6 sinh viên tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học về tim mạch Quốc tế; 2 sinh viên tham gia viết sách tim mạch bán chạy ở nước Mỹ, nhiều sinh viên tham gia các cuộc hội thảo khoa học tại Mỹ, Trung Quốc… Đặc biệt, nhờ chương trình liên kết với các trường đại học Mỹ, sang năm hai và ba, sinh viên sẽ tham gia thực tập tại bệnh viện lớn của Mỹ nhằm học hỏi và nâng cao tay nghề theo chuẩn tiên tiến.

Đầu tư bài bản cho nền tảng chất lượng

Giáo trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, được cập nhật thường xuyên từ Đại học Rice, một trong những trường danh tiếng của Hoa Kỳ và thế giới, sinh viên Đại học Tân Tạo luôn được hưởng thụ một nền giáo dục thực hành trên nền tảng kiến thức đã nghiên cứu, gắn liền với sự phát triển của xứ cờ hoa.

Với đội ngũ giảng viên hầu hết là giáo sư, tiến sĩ và một số là thạc sĩ người bản xứ hoặc người Việt Nam được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường uy tín tại nước ngoài. Đại học Tân Tạo không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới; luôn đổi mới các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo phù hợp với sự thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế, giúp sinh viên không chỉ học trong trường mà còn có thể tiếp tục tự học trọn đời.

Đại học Tân Tạo ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học KonKuk, Hàn Quốc.
Đại học Tân Tạo ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học KonKuk, Hàn Quốc.

Và 100% sinh viên tốt nghiệp khoá đầu tiên có được việc làm với mức thu nhập cao ngay từ khi chưa nhận bằng tốt nghiệp là minh chứng cho chất lượng đào tạo vượt trội của ngôi trường đại học chất lượng Hoa Kỳ này.

PV