Đà Nẵng: Một thí sinh khiếm thị vắng thi môn Văn do được tuyển thẳng vào đại học

(Dân trí) - Thí sinh Nguyễn Thị Phú Hòa, một trong 3 thí sinh khiếm thị đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018 tại Đà Nẵng, đã không dự thi môn Ngữ văn sáng nay (25/6). Theo tìm hiểu của PV, em Phú Hòa đã làm hồ sơ và được một trường đại học tuyển thẳng trước giờ G.


Các thí sinh khiếm thị được bố trí phòng thi riêng tại điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng).

Các thí sinh khiếm thị được bố trí phòng thi riêng tại điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng).

Theo đó, tại Đà Nẵng, chỉ còn hai thí sinh khiếm thị tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018. Chia sẻ với PV sau buổi thi môn Ngữ văn, thí Nguyễn Phương Trang - một trong hai thí sinh khiếm thị dự thi tại điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết em khá tự tin với bài thi môn Ngữ văn.

Trang chia sẻ, do nhà ở cách trường thi khá xa, nên mẹ đã chở em đến trường thi sáng nay từ rất sớm. Mẹ đã động viên giúp em bớt hồi hộp hơn trước buổi thi môn đầu tiên, và em đã bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái.

Trang được mẹ đưa đón và động viên bình tĩnh bước vào kỳ thi
Trang được mẹ đưa đón và động viên bình tĩnh bước vào kỳ thi

Trang được bố trí một phòng thi riêng và có cán bộ hỗ trợ viết bài, song Trang cho biết, em đã tự làm bài thi môn Ngữ văn để giữ mạch cảm xúc khi làm bài thi. Và em khá tự tin, hài lòng với bài thi của mình.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh khiếm thị tham dự kỳ thi, như Dân trí đã đưa tin, tại Đà Nẵng, mỗi thí sinh khiếm thị được bố trí một phòng thi riêng tại điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Ở mỗi phòng thi, ngoài cán bộ coi thi, còn bố trí thêm một cán bộ hỗ trợ thí sinh viết bài ở các môn thi tự luận, và tô mã đề ở các môn thi trắc nghiệm.

Theo báo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay (25/6), tại Đà Nẵng, có 45 thí sinh đăng ký dự thi nhưng không đến trường thi. Đa số thí sinh vắng thi là các thí sinh tự do (32 thí sinh).

Tâm An