Cơ hội nhận học bổng khi xét tuyển bổ sung vào Đại học

Săn học bổng trong nước để vào đại học “nhẹ tênh” mà không lo học phí là xu hướng mới của giới trẻ trong những năm gần đây. Lựa chọn phù hợp và nắm bắt cơ hội đúng lúc, bạn hoàn toàn có thể giành học bổng.

Tiêu chí học bổng vừa sức

Giáo sư Trương Nguyện Thành, phó hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sencho biết: “Phát huy truyền thống vốn có, hằng năm trường Đại học Hoa Sen vẫn luôn duy trì quỹ học bổng tuyển sinh dành cho thí sinh dự tuyển vào trường. Ông Thành khẳng định các tiêu chí đạt học bổng được đánh giá là khá vừa sức cho nhiều đối tượng thí sinh.

Đối với đợt xét tuyển bổ sung, trường dành 150 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 5,7 tỉ đồng cho thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo các phương thức của trường. Cụ thể, 20 suất học bổng khuyến học Đại học, 30 suất khuyến học nhóm ngành Thiết kế; 20 suất khuyến nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông; 10 suất khuyến học ngành Tâm lý học; 20 suất khuyến học ngành Công nghệ thực phẩm; và 30 suất học bổng vượt khó. Mỗi suất học bổng trị giá 35 triệu đồng, riêng học bổng vượt khó là 50 triệu đồng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào Đại học Hoa Sen với điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8 điểm trở lên, có cơ hội nhận học bổng Khuyến học.Nếu hoàn cảnh khó khăn, thí sinh có thể dự tuyển học bổng Vượt khó để giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Trường hợp thí sinh không xét tuyển theo điểm thi THPT mà xét học bạ, cũng hoàn toàn có thể nhận học bổng nếu thỏa mãn các điều kiện học bổng phù hợp.

“Ngoài điều kiện cơ bản của từng loại học bổng, thí sinh cần có một bài luận chia sẻ về bản thân, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, lý do chọn ngành học và vì sao lựa chọn Trường Đại học Hoa Sen làm điểm đến cho tương lai. Hội đồng tuyển sinh sẽ dựa thêm vào những căn cứ trên để tìm kiếm ứng viên tiêu biểu, xuất sắc nhất”- Giáo sư Trương Nguyện Thành chia sẻ.

Chuyên viên tư vấn ĐH Hoa Sen tư vấn về thông tin học bổng cho thí sinh và quý phụ huynh.
Chuyên viên tư vấn ĐH Hoa Sen tư vấn về thông tin học bổng cho thí sinh và quý phụ huynh.

Thành công trong tầm tay

Với định hướng trở thành trường đại học quốc tế của người Việt, Đại học Hoa Sen luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để những tài năng trẻ và những tấm gương vượt khó hiện thực hóa giấc mơ giảng đường. Nhà trường hi vọng và tin tưởng, Học bổng không chỉ giúpgiảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần với sinh viên trong suốt chặng đường học tập, phấn đấu, tạo động lực để các em hoàn thiện bản thân từng ngày, xứng đáng với kỳ vọng của gia đình, nhà trường, đất nước.

Năm học 2016-2017, nhiều học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận đã trở thành chủ nhân của học bổng tuyển sinh tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, bạn Lê Triệu Duy Anh (THPT Nguyễn Thượng Hiền), Đào Thanh Hương (THPT Trần Nguyên Hãn - Vũng Tàu)… vinh dự sở hữu học bổng Tài năng trị giá 150 triệu đồng. Bạn Trần Lê Khả Ái (THPT Lý Thái Tổ), Đoàn Nguyễn Ái Phương (THPT Nguyễn Trường Tộ - Huế) đạt học bổng Vượt khó toàn phần trị giá 200 triệu đồng.

Các “tiền bối” sở hữu học bổng “khủng” này bật mí, hãy tìm hiểu đầy đủ thông tin cần thiết và chuẩn bị hồ sơ học bổng một cách chu đáo, kỹ càng, tạo sự khác biệt và nổi bật. Đây sẽ là chìa khóa giúp bạn chạm tay tới thành công khi dự tuyển học bổng.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển học bổng: từ 07/8/2017 - 17/8/2017. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

· Dự tuyển Học bổng 2017 - Trường Đại học Hoa Sen

· Phòng NZ.001, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TPHCM

· Điện thoại: (028) 7309 1991, nội bộ 11406.