Cần Thơ: Môn tiếng Anh có tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình cao nhất

(Dân trí) - Chiều 11/7, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, Sở này đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Thí sinh có tổng số điểm cao nhất kỳ thi năm nay là 33,38.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thí sinh ở Cần Thơ có số điểm cao nhất là 33,38
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thí sinh ở Cần Thơ có số điểm cao nhất là 33,38

Cụ thể, kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại Cần Thơ, thí sinh Đỗ Hoàng Mai Khanh có tổng số điểm cao nhất. Em Khanh đạt 33,38 điểm, trong đó Toán 7,8, Ngữ văn 8,5, tiếng Anh 10 và bài thi tổ hợp 7,08;

Thí sinh có điểm cao thứ nhì là em Nguyễn Tân Đông Phát với tổng điểm 33,18, trong đó môn Toán 8,4, Ngữ văn 9,25, tiếng Anh 9,4 và bài thi tổ hợp 6,08.

Kỳ thi năm nay tại Cần Thơ ở môn tiếng Anh có 10 thí sinh đạt điểm 10 nhưng cũng có tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình cao nhất so với các môn thi khác (64,59%).

Kế đến là môn Lịch sử, có đến 58,44% thí sinh điểm thi dưới trung bình. Ở môn này Cần Thơ không có thí sinh nào đạt điểm 10 mà chỉ có một thí sinh đạt điểm 9.

Môn Toán, Cần Thơ không có thí sinh đạt điểm 10 nhưng có tới 27 thí sinh đạt điểm 9,5, và có đến 216 em đạt điểm từ 9 đến 9,4; tỷ lệ điểm dưới trung bình của môn này là 44,65%.

Môn thi mà tỷ lệ thí sinh ở Cần Thơ đạt điểm trên trung bình cao nhất là môn GDCD 99,68%; Kế đến là môn Địa lý 86,99%; Đứng ở vị trí thứ 3 là môn Ngữ văn có đến 80,28% thí sinh đạt điểm trên trung bình.

Cùng ngày, thông tin từ Sở GD&ĐT Hậu Giang cho biết, điểm thi của thí sinh không có nhiều biến động so với năm 2017. Môn Sử tỉnh Hậu Giang có 20% thí sinh đạt trên 5 điểm, thống kê ban đầu thí sinh thi môn Sử cao điểm nhất là 7,60 điểm, thí sinh này cũng đạt 9 điểm môn Văn.

Phạm Tâm