Bỏ việc nghìn đô, 8x về Việt Nam cống hiến cho giáo dục

Từ bỏ một công việc đáng mơ ước với mức lương nghìn đô tại Thái Lan, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng Lĩnh chọn quay trở về Việt Nam với hy vọng cống hiến cho giáo dục ngay trên chính quê hương mình.

Nhìn vào sự tất bật cùng tâm huyết của Hồng Lĩnh tại nơi cô đang làm việc hiện nay, ít ai biết rằng, quyết định trở về Việt Nam được đưa ra chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, ngay khi cô vẫn đang ở trên đất Thái. Đến Đại học Bansomdej, Thái Lan vào giữa năm 2012 theo diện học bổng, Hồng Lĩnh nhanh chóng có tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và tìm được công việc đáng mơ ước tại đây. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại làm công tác giảng dạy tại trường Bansomdej, đồng thời làm phiên dịch tại một công ty của Pháp ở Thái Lan. Ngay trong lúc công việc thuận lợi nhất, cô lại có một quyết định mà với nhiều người có thể xem là khó hiểu và liều lĩnh: trở về Việt Nam.
 
Hồng Lĩnh đã từng có một công việc tốt tại Thái Lan
Hồng Lĩnh đã từng có một công việc tốt tại Thái Lan.

“Ngay giây phút đọc được thông tin “chiêu mộ nhân tài” trong lĩnh vực giáo dục của một doanh nghiệp trong nước, tôi bị kích thích thực sự. Đây là nơi dành cho mình, tôi quyết định mình phải về ngay.”

Nói là làm, Hồng Lĩnh sắp xếp hành lý, trở về Việt Nam mang theo hy vọng được quay lại công việc đúng đam mê và chuyên ngành quản lý giáo dục của mình để cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.

Trái ngọt cho những đam mê

Về Việt Nam, Hồng Lĩnh trải nghiệm những ngày khác hẳn cuộc sống trước đây. Ở Thái Lan, cô làm việc 8h/ngày và bắt đầu ngày mới lúc 8h30 sáng bằng việc lái ô tô riêng đi làm, trở về vào 5h30 chiều. Ở nơi làm việc mới, như cá gặp nước, cô dồn tất cả thời gian, tâm sức cho công việc mà mình đam mê. Cô chia sẻ “Tôi thường là người đến sớm nhất, khoảng 7h30 sáng và khó có thể dứt khỏi công việc trước 11h đêm. Tôi thích văn phòng, thậm chí không muốn về sớm. Là chương trình luyện nói tiếng Anh trực tuyến mở lớp liên tục 16h mỗi ngày, từ 8h sáng đến 24h đêm; rất nhiều bạn đồng nghiệp người Việt lẫn người nước ngoài và các giáo viên cũng ở lại làm việc đến khuya, vì thế tôi hoàn toàn không cảm thấy kiệt sức hay phải ở lại văn phòng một mình”.
Cô gái 8x xinh đẹp hiện đang làm việc tại Topica Native
Cô gái 8x xinh đẹp hiện đang làm việc tại Topica Native.

Hiện nay, Hồng Lĩnh cùng những đồng nghiệp trẻ tuổi của mình đang gấp rút hoàn thiện sản các khâu cuối cùng để đưa sản phẩm luyện nói tiếng Anh trực tuyến sang Thái Lan. Cô cho biết “Chọn học ngành quản lý giáo dục, tôi luôn hy vọng có thể đóng góp một điều gì đó, giúp nhiều người có cơ hội được học hơn. Lúc còn ở Thái Lan, tôi trực tiếp đi dạy. Số lượng học viên không ít, nhưng tôi vẫn phân vân. Tôi muốn đem cơ hội luyện tập tiếng Anh với 100% giáo viên bản xứ tới thật nhiều người, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Cuối cùng, tôi tìm thấy cơ hội hoàn thành ước mơ ngay trên chính quê hương mình; ở Topica Native - một sản phẩm của người Việt và trước tiên là dành cho người Việt, sau nữa là dành cho tất cả mọi người."

Trên thế giới, phương pháp học ngoại ngữ trực tuyến đã và đang được nhiều trường đại học nổi tiếng áp dụng. Đại học Harvard, British Council đều có chương trình dạy ngoại ngữ online với hàng chục ngàn người theo học.

Học tập Harvard, Topica Native là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp. Phương pháp này giúp học viên luyện nói hàng ngày với giáo viên Âu - Mỹ - Úc, qua các chủ đề gần gũi với cuộc sống và công việc.
Cô gái 8x xinh đẹp hiện đang làm việc tại Topica Native
Đại học Harvard, British Council đều có chương trình dạy ngoại ngữ online với hàng chục ngàn người theo học.

Mỗi ngày, từ 8 giờ đến 24 giờ, Topica Native mở các lớp học trực tuyến, Giáo viên sẽ giảng dạy trực tiếp cho học viên qua lớp học được thiết kế trực quan, sinh động khiến cho việc giảng dạy gần gũi và đạt hiệu quả cao nhất, như cách chúng ta nói chuyện với nhau ở ngoài đời.

Để tìm hiểu thêm về phương pháp học hiện đại này, truy cập tại đây:
Q.T